Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhiều chuyện... động trời

Nhóm phóng viên

Những vị lãnh đạo các bộ, ngành có chữ ký trong thư chào mừng mà ban tổ chức gửi đến chào mời các doanh nghiệp cho rằng mình không hề ký hoặc chỉ ký thư chào mừng Lễ hội tôn vinh thành tựu doanh nghiệp VN chứ không biết gì về Giải thưởng Rồng vàng VN

Trong bài “Lại thêm một giải thưởng lập lờ” đăng trên Báo NLĐ ngày 2-11, ngoài việc phản ánh những chuyện mờ ám của Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha trong việc giới thiệu Giải thưởng Rồng vàng VN, chúng tôi còn đề cập:

Trong hồ sơ giới thiệu giải, đơn vị tổ chức có in 15 thư chào mừng, thư ủng hộ kèm theo chữ ký (được scan lại) của 15 vị lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và hiệp hội. Nghi vấn những thư này có thể bị làm “lụi”, Báo NLĐ đã gặp một số vị đã ký thư chào mừng để xác minh và tiếp tục phát hiện Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha đã làm những chuyện... động trời!

img

Những thư chào mừng có chữ ký của các vị lãnh đạo những bộ, ngành được Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha gửi đến các doanh nghiệp


Mạo danh


Trong 15 thư chào mừng nói trên, thư của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình được xếp ở vị trí thứ hai. Thư có đóng dấu treo của Thanh tra Chính phủ, chỉ đề tháng và năm, không ghi ngày, kèm theo chữ ký được cho là của ông Mai Quốc Bình.

Ngày 2-11, khi nghe phóng viên Báo NLĐ hỏi chuyện này, ông Mai Quốc Bình chưng hửng: “Tôi chưa hề đọc cũng như chưa từng ký vào thư chào mừng Lễ hội tôn vinh thành tựu doanh nghiệp (DN) VN với danh nghĩa của Thanh tra Chính phủ. Tôi sẽ sớm yêu cầu cấp dưới tìm hiểu, kiểm tra vì sao lại xuất hiện bức thư chào mừng này để xử lý theo quy định.

Tương tự là trường hợp của Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu. Trong “thư ủng hộ” đề ngày 18-8-2009 có đóng dấu treo của Bộ Công Thương cùng chữ ký, bên dưới có ghi tên “Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công Thương”.

Chiều cùng ngày, trả lời Báo NLĐ về chuyện này, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu khẳng định: “Tôi không ký thư nào như vậy cả. Sẽ phải gọi giám đốc công ty (Sài Gòn AnPha-PV) đến để hỏi cho rõ vì sao có sự mạo danh này, vì mục đích gì, đồng thời xử lý theo quy định”.

Trong ngày 2-11, nhiều vị lãnh đạo vì lý do khác nhau đã chưa phản hồi vấn đề mà Báo NLĐ nêu. Vì lẽ đó, có thể tin rằng việc Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha mạo danh không chỉ dừng lại ở hai trường hợp nêu trên.


Đến cấp bộ cũng nhầm!


Chế tài mạnh để dẹp loạn giải thưởng

img
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn ngày 2-11 cho biết đang soạn thảo quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân và DN (quy chế) với những chế tài mạnh để dẹp loạn giải thưởng.

Quy chế sẽ được Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành theo hướng các ngành công nhận thi đua phải có một cơ quan quản lý Nhà nước cho phép. Cơ quan làm công tác khen thưởng phải có bộ máy để xét một cách khách quan, công tâm. Quy định về đóng góp tiền cũng được đặt ra. “Theo lộ trình thì ít nhất phải nửa năm nữa mới có quy chế” - ông Tuấn nói._P.Dương 
Trong khi đó, hầu hết những vị lãnh đạo ký thư chào mừng đều chung câu trả lời rằng chỉ ký thư chào mừng “Lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN 2010”, chứ không hề ủng hộ Giải thưởng Rồng vàng VN. Trong khi đó, trong nhiều thư chào mừng, đơn vị tổ chức lập lờ bằng “thủ thuật câu chữ” như thế này: “Lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN Giải thưởng Rồng vàng VN” (các thư của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Trần Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN Cao Sỹ Kiêm).

Hoặc giữa các thư, tên gọi nội dung tôn vinh cũng bất nhất, khi thì “thành tựu DN VN 2010”, khi thì “thành tựu DN VN trong thời hội nhập” (thư của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam và Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu).  


Ngày 2-11, theo Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng có ký “Thư chào mừng lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN “Giải thưởng Rồng vàng VN”. Ban đầu, Bộ GTVT tưởng đây là Giải thưởng Rồng vàng dành cho DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nên không ký vì trong ngành GTVT không có DN FDI nào.

Tuy nhiên, sau nhiều lần ông Trần Nguyệt Đán, Chủ tịch Công ty Cổ phần Thời gian vàng, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Vinexad), gửi công văn thúc giục và thuyết phục rằng: “Các quý bộ khác đã cho thư và xin quý bộ cho phép ký thư”, đồng thời gửi kèm hồ sơ các thư chào mừng của các bộ, ngành khác đã ký, nên Bộ GTVT mới ký thư chào mừng.



Chỉ ký chào mừng lễ hội...


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định bà ký thư chỉ với ý nghĩa là lời chào mừng trong lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN. “Tôi chỉ ký thư chào mừng thôi chứ không phải kêu gọi, mời chào các DN tham gia” - bà Tiến phân trần.


Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCCI Phạm Gia Túc cũng thừa nhận ông có thay mặt VCCI ký thư chào mừng lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN. “Nhưng đó chỉ là thư chào mừng, không có ý nghĩa bảo trợ thông tin. Nếu là trao giải thưởng, dứt khoát VCCI không gửi thư chào mừng và tôi phản đối việc yêu cầu DN dự thưởng phải nộp tiền” - ông Túc nói.


Tương tự, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đàm Hữu Đắc cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi biết ban tổ chức có những khuất tất trong cách tổ chức. Bộ LĐ-TB-XH luôn ủng hộ việc tôn vinh những DN xứng đáng. Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha đã gửi tới chúng tôi bộ hồ sơ tổ chức, trong đó có đầy đủ ý kiến, lời chào mừng của nhiều vị lãnh đạo các bộ, ngành. Sau khi xem xét, Bộ LĐ-TB-XH đã đồng ý gửi thư chào mừng. Đây hoàn toàn là thiện ý chào mừng lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN chứ không mang ý nghĩa mời gọi các DN tham gia”.


Theo tìm hiểu của Báo NLĐ, người ký thư mời lãnh đạo các bộ, ngành ủng hộ, viết thư chào mừng cho Giải thưởng Rồng vàng VN chính là ông Trần Nguyệt Đán. Thư mời gửi các bộ, ngành mô tả “lễ tôn vinh được tổ chức lớn, hoành tráng tại TPHCM và Hà Nội do Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha và Công ty Cổ phần Thời gian vàng tổ chức...”. 


Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ


Sau khi thừa nhận ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có ký nháy thư chào mừng, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ khẳng định Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ chào mừng lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN chứ không ủng hộ Giải thưởng Rồng vàng VN.

Ông Thọ cho biết các hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha đều do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM quản lý. Hiện văn phòng bộ đang xem xét đề xuất của công ty về việc tổ chức lễ hội tôn vinh trên. “Trong vụ này, nếu có nhiều lùm xùm như vậy, có đơn kiện cáo hoặc làm không đúng chức năng, thanh tra văn hóa sẽ vào cuộc.

Trong trường hợp có sai phạm hoặc lấy danh nghĩa xin tài trợ, bộ sẽ có quyết định xử lý và xử phạt theo đúng pháp luật” -ông Thọ cho biết.


Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đàm Hữu Đắc cũng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét lại tư cách của đơn vị tổ chức cũng như kiểm tra tính hợp pháp của Giải thưởng Rồng vàng VN.


Như vậy là đã rõ. Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha đã lập lờ ở chỗ bên cạnh Lễ hội tôn vinh thành tựu DN VN dễ dàng được các vị lãnh đạo các bộ, ngành ủng hộ, lại kèm theo “Giải thưởng Rồng vàng VN” kiểu “trời ơi”, qua mặt các vị lãnh đạo, để đánh lận các DN.

Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha đã dùng các thư chào mừng lễ hội ấy để quảng bá  cho Giải thưởng  Rồng vàng VN “nhái” theo Giải thưởng Rồng vàng, để chào mời các DN đóng tiền “hỗ trợ” ban tổ chức xét trao thưởng.

Cố tình nhái Giải thưởng Rồng vàng

Rồng vàng VN chưa được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu


Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ ngày 2-11, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế VN, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Rồng vàng, cho biết: Giải thưởng Rồng vàng của Thời báo Kinh tế VN được cơ quan chủ quản là Liên hiệp các Hội Khoa học Kinh tế VN cho phép tổ chức từ năm 2001 nhằm tôn vinh các DN FDI hoạt động tại VN.

Năm 2007, thương hiệu “Giải thưởng Rồng vàng” được cấp Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền (có giá trị trong vòng 10 năm). Giải thưởng này được Bộ Kế hoạch - Đầu tư bảo trợ. Năm 2010, lễ trao Giải thưởng Rồng vàng được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội (vào đêm 16-1). “Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha tổ chức một giải thưởng mà tên cũng có hai chữ “Rồng vàng” là việc làm không đàng hoàng. Đây là hành vi cố tình nhái Giải thưởng Rồng vàng để không mất công xây dựng thương hiệu mà vẫn thu hút được DN tham gia” - bà Vân Anh bức xúc nói.


Bà Vân Anh cho biết thêm ban tổ chức Giải thưởng Rồng vàng sẽ làm rõ sự lập lờ của Giải thưởng Rồng vàng VN để DN không bị nhầm lẫn, đồng thời tìm hiểu thêm về luật sở hữu trí tuệ để yêu cầu Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha chấm dứt việc lợi dụng thương hiệu Giải thưởng Rồng vàng.

Cũng theo bà Vân  Anh, tổ chức một giải thường cần phải có Ban giám khảo là những người am hiểu về lĩnh vực giải thưởng muốn vinh danh, đồng thời phải có đại diện các bộ, ngành liên quan để nắm được thông tin và am hiểu hoạt động của DN tham dự. Tất cả những công tác này phải được hợp thức hóa bằng văn bản, giấy tờ và công khai cho DN biết. Điều quan trọng nữa là giải thưởng không được yêu cầu DN nộp tiền dưới bất cứ hình thức và mục đích gì.


- Một chuyên viên của Cục Sở hữu trí tuệ cùng ngày cho biết trong hệ thống tiếp nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của cơ quan này đến nay chưa tiếp nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu Giải thưởng Rồng vàng VN của Công ty Cổ phần Sài Gòn AnPha. Đến nay mới chỉ có Thời báo Kinh tế VN được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu Rồng vàng.
T.Hà - N.Quyết

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo