Du khách VN vẫn an toàn
Các hãng lữ hành cho biết đã tính sẵn phương án giải tỏa khách bằng đường bộ. “Chúng tôi sẽ đưa khách về Vientiane hoặc Siem Reap rồi đi máy bay về Hà Nội. Phương án cuối cùng là đi hoàn toàn bằng đường bộ. Như vậy hành trình rất dài, hơn 800 km. Khách đồng ý phương án nào thì theo phương án đó”- ông Tạ Hữu Chiến, Trưởng Phòng Du lịch Công ty TransViet, cho biết mọi chi phí phát sinh tại Bangkok do TransViet trang trải nhưng chi phí đi về, hành khách có thể phải san sẻ, do đây là tình huống bất khả kháng.
Bà Huỳnh Thu Dung, Trưởng Phòng Truyền thông Công ty Du lịch Vietravel, cho biết: Du khách VN đang du lịch Thái Lan cùng Vietravel đều an toàn, khách vẫn tham quan các điểm đến trong chương trình tour như bình thường. Hiện Vietravel còn 3 đoàn với 70 khách đang ở Thái Lan. Nếu du khách không về được, Công ty Vietravel sẽ lo tất cả các dịch vụ lưu trú tại khách sạn, ăn uống..., du khách không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào. Nếu sân bay vẫn còn đóng cửa thêm 1–2 ngày nữa, Vietravel sẽ đưa khách về bằng đường bộ.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Trưởng Phòng Tiếp thị Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, khẳng định: Du khách đi du lịch với Saigontourist hiện đang ở Pattaya nên chương trình tham quan vẫn không thay đổi, khách vẫn an toàn. Theo lịch đến ngày 29, 30-11, đoàn mới về VN. Saigontourist đã kết hợp với các hãng hàng không chuẩn bị phương án đưa khách về nước ở một sân bay khác. Nếu không được sẽ về bằng đường bộ.
Riêng về tour đưa khách sang Thái Lan để ủng hộ đội tuyển bóng đá VN trong ngày 6, 8-12 do Trung tâm Du lịch Dầu khí Sài Gòn (SPSC Tour) tổ chức, bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc trung tâm, cho biết: Tùy tình hình chính trị, nhưng trước mắt trung tâm vẫn nhận khách bình thường và sẽ cập nhật thông tin giờ chót để thông báo cho khách.
Theo nhận định của các hãng lữ hành, việc di chuyển bằng đường bộ đến các cửa khẩu quốc tế hoặc các sân bay khác của Thái Lan cũng rất khó khăn do tình hình chính trị vẫn bất ổn.
VNA tăng tải đưa khách về nước
Là hãng có nhiều khách kẹt ở Bangkok nhất, Vietnam Airlines (VNA) phải liên tục cập nhật thông tin để tìm hướng giải quyết. Ông Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của VNA, cho biết hãng buộc phải hủy các chuyến bay Bangkok trong hai ngày 28 và 29-11 do nhận được thông tin chính thức từ các nhà chức trách sân bay Suvarnabhumi: Hết ngày 29-11, sân bay này mới hoạt động trở lại. VNA đã có kế hoạch tăng tải đưa khách về VN qua các cửa ngõ Vientiane, Siem Reap và Phnom Penh. Hôm nay (28-11), VNA sử dụng máy bay lớn hơn (A321) để đưa khách từ ba điểm này về Hà Nội và TPHCM vào cuối giờ chiều. Hiện còn 330 hành khách của hãng kẹt tại Bangkok, trong đó có 162 người Việt.
|
Không còn hành khách VN ở sân bay Suvarnabhumi Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 27-11, đại diện bộ phận lãnh sự Sứ quán VN tại Bangkok (Thái Lan) cho biết đến nay không có hành khách VN bị kẹt lại tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Các công ty lữ hành đang tìm cách đưa khách về bằng đường bộ, ngày 27-11 đã đưa được khoảng 60 người về và sẽ tìm cách đưa thêm 30 người nữa vào ngày 28-11. Quan chức này cho biết tất cả hành khách đã được chuyển ra ngoài sân bay và được bố trí ăn ở tại các khách sạn của Bangkok. Hiện có ba loại du khách người Việt bị kẹt ở Thái Lan, trong đó có khoảng 200 du khách đi theo các đoàn du lịch, còn lại là các du khách đi tự túc và một số cán bộ đi công tác. Được biết, Đại sứ quán VN ở Thái Lan đã phối hợp với các công ty du lịch bố trí chỗ ăn, ở chu đáo cho công dân VN. Các khách sạn ở Bangkok cũng rất linh hoạt và có tinh thần hỗ trợ khách du lịch VN. Một đại diện của VNA tại Bangkok cho biết VNA khuyên hành khách nên đi bằng đường bộ sang Vientiane, Phnom Penh và Siem Reap. Sau đó hành khách sẽ được về nước bằng đường hàng không. Hành khách không chịu phí tổn thêm, dù giá vé bay từ đó về VN đắt hơn từ Bangkok. Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình của du khách Việt bị kẹt lại tại Bangkok, ngày 27-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết tình hình ở Thái Lan đang diễn biến phức tạp và mức độ thế nào, phía VN sẽ đưa ra những giải pháp kịp thời để đối phó với tình hình. “Chúng tôi đang phối hợp với Đại sứ quán VN tại Bangkok, các công ty lữ hành và VNA có biện pháp giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn này, kể cả biện pháp nếu không đi được bằng đường hàng không thì sẽ đưa về bằng đường bộ” - ông Dũng nói. B.Diệp |
Bình luận (0)