xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu dân sinh

Phan Anh

Kinh tế TP HCM tăng trưởng nhưng nhiều vấn đề dân sinh chậm cải thiện, nhất là chỉ tiêu nước sạch

Ngay trong phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 24 vào sáng 1-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đã nhận định tuy kinh tế TP phát triển tích cực, đạt mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm nội địa 6 tháng đầu năm tăng 8,55% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm liên tiếp nhưng một số chỉ tiêu Đại hội IX nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra chưa đạt, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn.

Hơn 7% hộ dân chưa được dùng nước sạch

“Việc cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân, xử lý nước thải công nghiệp... còn chậm; người dân còn gặp nhiều khó khăn trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, khi đóng tiền sử dụng đất; thủ tục hành chính còn rườm rà làm mất đi những cơ hội kinh doanh của người dân” - ông Thưởng nhận định và đề nghị hội nghị thảo luận, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội IX, bao gồm các chỉ tiêu chưa đạt.

Theo báo cáo kinh tế - văn hóa - xã hội TP 6 tháng đầu năm 2015, cuối tháng 6, tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 83,03% (tăng 0,15% so với đầu năm). Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 100% các hộ dân được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh (có kiểm soát), Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết ngay từ đầu năm, TP đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp.

Cụ thể: Ổn định hoạt động các nhà máy nước, các trạm cấp nước, phát nước hiện hữu; triển khai đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển mạng lưới cấp nước 1, 2 và 3 để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và tiêu thụ tối đa nguồn nước mới từ Nhà máy Nước Thủ Đức 3 và Nhà máy Nước Tân Hiệp 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín kiểm tra nước sạch tại quận 12 vào tháng 11-2014. Ảnh: GIA MINH

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín kiểm tra nước sạch tại quận 12 vào tháng 11-2014. Ảnh: GIA MINH

Ngoài ra, TP cũng phát triển mạng lưới cấp nước tại các xã ngoại thành; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các bồn chứa nước và máy lọc nước cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, UBND TP cũng thẳng thẳn nhìn nhận công tác đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước gặp không ít khó khăn nên chưa có bước đột phá về tình hình cung cấp nước sạch cho nhân dân, chất lượng nước chưa đạt yêu cầu.

“Dự kiến đến cuối năm 2015, số hộ dân được cấp nước sạch là 1.736.863/1.874.114 hộ, đạt gần 93%, vẫn còn hơn 7% hộ dân chưa được sử dụng nước sạch” - ông Quân thông tin.

Trước tình hình trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu khi thảo luận các chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn, phải chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Đại hội IX, nhất là các giải pháp thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân TP được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh với chất lượng, giá nước và định mức sử dụng như nhau giữa nội thành và ngoại thành.

Tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận báo cáo tờ trình về Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 của TP. Ông Thuận cho biết TP là địa phương đầu tiên của cả nước khởi đầu Chương trình xóa đói giảm nghèo vào đầu năm 1992 (nay là Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá). Qua 23 năm thực hiện, chương trình đã trải qua 4 giai đoạn (1992-2003, 2004- 2008, 2009-2013, 2014-2015) với 8 lần điều chỉnh nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí bình quân thu nhập đầu người phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Giai đoạn 2014-2015, TP xác định chuẩn hộ nghèo có thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo có thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. Cuối năm 2014, số hộ nghèo là 28.381 hộ và số hộ cận nghèo là 56.675 hộ; 5 quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo; 105 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và 5 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo. Với kết quả này, TP đã hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2014-2015 trước thời hạn 1 năm.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng hộ nghèo của TP là 20.381, chiếm 1,03% hộ dân; hộ cận nghèo là 51.955, chiếm 2,64% hộ dân. Mục tiêu đến cuối năm 2015, tỉ lệ hộ nghèo TP sẽ còn dưới 1% và hộ cận nghèo còn dưới 2% trên tổng hộ dân.

Theo ông Thuận, trong giai đoạn 2016-2020, TP tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, đa chiều. “Nghĩa là TP sẽ đo lường chuẩn hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập (thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống) song song với 5 tiêu chí khác, gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin” - ông Thuận nói. Chuẩn hộ cận nghèo của TP giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ có thu nhập từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm cùng với 5 tiêu chí đi kèm tương tự hộ nghèo.

 

Ít nêu khuyết điểm khi góp ý cho cấp trên

Đây là một trong những hạn chế của Đảng bộ TP HCM khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết bên cạnh nhiều kết quả tích cực, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng chỉ rõ trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp ý cho cấp trên (nhất là cho cá nhân) còn nêu nhiều ưu điểm, ít khuyết điểm. Một số nơi, báo cáo kiểm điểm còn né tránh trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm. Còn trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình, ý kiến phát biểu thiên về nêu ưu điểm, biện minh; chưa mạnh dạn góp ý, phê bình thẳng thắn...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo