Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Thanh Sơn cho biết, hiện nay, sau những thông tin về việc buôn bán, vận chuyển và nuôi chuột cảnh Hamster, trên địa bàn các đô thị vẫn công khai diễn ra việc buôn bán loại chuột này. Tuy nhiên, phong trào nuôi giống vật này đã giảm so với thời gian trước đó.
Theo ông Sơn, chuột Hamter được phát hiện ở Syria từ năm 1839 và được nuôi làm cảnh ở nhiều nước. Trung bình một năm loại chuột này có thể đẻ khoảng 10 lứa, mỗi lứa từ 5 đến 10 con. Đây là giống vật chưa có trong danh mục được phép nhập khẩu.
"Theo quy định, mức phạt cao nhất đối với hành vi buôn bán, nuôi động vật không có trong danh mục cho phép có thể lên tới 30 triệu đồng", ông Sơn khẳng định.
Bình luận (0)