(NLĐO)- Sáng 25-7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XII họp phiên toàn thể tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) để bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Viện Trưởng Viện trưởng Viện KSNS Tối cao.
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ, tỉ lệ 96,96%
- Bà Nguyễn Thị Doan, đắc cử Phó Chủ tịch nước, tỉ lệ 71,81%
- Ông Trương Hòa Bình, đắc cử Chánh án TAND Tối cao, tỉ lệ 85,4%
- Ông Trần Quốc Vượng, đắc cử Viện trưởng Viện KSND Tối cao, tỉ lệ 92,09%
Phát biểu sau khi tái đắc cử Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng chân thành cám ơn các vị ĐBQH đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Thủ tướng trong nhiệm kỳ QH khóa XII. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, QH và nhân dân cả nước giao cho.
![]() |
| Lãnh đạo nhà nước chúc mừng ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng |
Thủ tướng cho rằng, theo Chương trình làm việc của QH đã được thông qua, thì chiều ngày 2-8, sau khi QH phê chuẩn xong các thành viên Chính phủ khóa XII, Thủ tướng Chính phủ sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức. “Vì vậy, tôi xin QH cho phép tôi được chưa phát biểu nhậm chức trong sáng hôm nay. Xin chân thành cám ơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nói.
|
Tháng 6-2006, tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XI, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. |
|
1- Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (ĐBQH tỉnh Hà Nam), sinh năm 1951, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, bà Doan được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng và hiện là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2- Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình (ĐBQH tỉnh Long An), sinh năm 1955, quê Cần Giuộc, tỉnh Long An, tiến sĩ luật. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông Bình được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an.
3- Viện trưởng Viện KSND Tối cao, ông Trần Quốc Vượng (ĐBQH tỉnh Lai Châu), sinh năm 1953, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, thạc sĩ luật. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông Vượng được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, hiện là Phó viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao. |
Trước khi kết thúc phiên họp sáng 25-7, QH đã nghe Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của mỗi ủy ban của QH và Đoàn thư ký kỳ họp QH. Sau đó, các Đoàn ĐBQH họp thảo luận về tờ trình trên.
Ngày mai (26-7), QH thảo luận và biểu quyết thông qua số phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng dân tộc; số phó chủ nhiệm, ủy viên của mỗi ủy ban của QH và Đoàn thư ký kỳ họp QH.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sinh ngày 17-11-1949; quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; ngày tham gia cách mạng: 17-11-1961; ngày vào Đảng Cộng sản VN: 10-6-1967. Ông Nguyễn Tấn Dũng là cử nhân luật, cao cấp chính trị; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X; ĐBQH khóa X, XI, XII.



Bình luận (0)