“Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo” là chủ đề buổi tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 12-6 tại TPHCM, nhân kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2012). Đại diện của hơn 50 cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương phía Nam đã tham dự.
Ông Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định: Thời gian gần đây, liên tục xảy ra tình trạng nhà báo bị hành hung trong lúc tác nghiệp.
Do đó, vấn đề bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo cần được đặt ra nghiêm túc để các nhà báo không thấy đơn độc trên con đường chống tham nhũng. Theo nhà báo Nguyễn Đình Xê, Ủy viên Ban Biên tập Báo Người Lao Động: “Nhà báo không chỉ bị tấn công gây thương tích về thể xác khi tác nghiệp mà còn bị “hành hung, khủng bố” cả về mặt tinh thần. Đây là điều bức xúc nhất hiện nay”.
Phân tích nguyên nhân, nhà báo Đinh Phong, nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng những vụ việc đã xảy ra cho thấy các đối tượng hành hung, ngăn cản nhà báo tác nghiệp vì họ sợ báo chí đưa ra ánh sáng những sai phạm, từ đó họ bất chấp mọi thủ đoạn để bảo vệ quyền lợi, uy tín của họ nên nhà báo nhiều lúc gặp nguy hiểm.
Hay nói như ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM: “Những nhà báo bị cản trở, hành hung trong lúc tác nghiệp là do nhóm lợi ích sợ công khai hóa các sai phạm của họ”. Dưới góc độ pháp luật, tiến sĩ Lê Thành Dương, Viện trưởng Viện Thực hành Quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND Tối cao tại TPHCM, cho rằng: “Khi một nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật mà bị cản trở hoặc bị hành hung, cơ quan bảo vệ pháp luật phải nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, nếu không sẽ còn diễn ra nhiều vụ tương tự”.
Ba nhóm vấn đề trọng tâm để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo đã được nêu ra tại buổi tọa đàm và nhận được sự đồng thuận cao. Thứ nhất, cần bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, hành vi ngăn cản, tấn công nhà báo đang tác nghiệp đúng pháp luật phải bị xem là hành vi chống người thi hành công vụ.
Thứ hai, theo luật sư Phan Trung Hoài, dựa trên các văn bản pháp luật sẵn có, Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các địa phương cần nhanh chóng xây dựng quy chế liên quan đến quá trình tác nghiệp để làm chuẩn, giúp các nhà báo dựa vào đó để tác nghiệp không vi phạm pháp luật, trong đó cần phân biệt trong trường hợp nào nhà báo được “đóng vai” để lấy thông tin; trường hợp nào được ghi âm, chụp hình và tài liệu đó có được xem là hợp lý, hợp pháp. Còn thực tế hiện nay không có chuẩn nào để phân biệt. Thứ ba, bản thân từng nhà báo phải tự trang bị kiến thức về pháp luật, kỹ năng tác nghiệp, phải đưa tin thật chính xác..., đây là vũ khí mạnh nhất để tự bảo vệ mình.
Bình luận (0)