Kiểm tra đâu, trúng phân bón dỏm đó
Qua kiểm tra 17 mẫu phân bón mới nhất đang lưu hành trên thị trường Trà Vinh, các ngành chức năng tỉnh này kết luận có đến 8 mẫu phân bón không đạt chất lượng như ghi trên nhãn mác, nhiều nhất là phân NPK của những DN sản xuất phân bón vừa bị xử phạt trước đó ở tỉnh Vĩnh Long.
Đặc biệt, có một mẫu phân bón NPK 16-16-8 do cơ sở sản xuất phân bón Tiến Phát (TPHCM) chỉ đạt hàm lượng dinh dưỡng 2,8-0,14-0,8. Tuy nhiên, Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh vẫn chưa tìm ra địa chỉ chính xác của cơ sở này. Trong khi đó, tại Đồng Tháp, trong số 14 mẫu phân bón lấy ngẫu nhiên ở các cửa hàng trong tỉnh, có đến 11 mẫu kém chất lượng. Trong đó, mẫu phân NPK 16-16-8 của Công ty Đông Hải (Đà Nẵng) - cũng vừa bị xử phạt tại Vĩnh Long - có hàm lượng dinh dưỡng chỉ ở mức 2,1-0,18-0,5. Không thể chối cãi, những DN này chủ động nộp phạt hành chính theo quy định. Đã có 6/7 DN phân bón chủ động đề nghị được nộp phạt sớm để cho qua chuyện!
Phải phạt thật nặng!
Ông Võ Hoàng Ly, Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, cho rằng mức phạt hành chính cao nhất của ngành nông nghiệp đối với phân bón kém chất lượng chỉ là 12 triệu đồng/trường hợp - quá nhỏ so với những thiệt hại mà nông dân gánh chịu. Ông Nguyễn Quốc Xinh, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long, nói: “Điều bất hợp lý hiện nay là đoàn kiểm tra chỉ được phép lấy mẫu phân bón tại các cửa hàng “nghi” bán phân kém chất lượng, chỉ lập biên bản chứ không được niêm phong, không được tịch thu, đợi khi có kết quả mới được xử lý. Lợi dụng khoảng thời gian “chờ” này, nhiều cửa hàng tuồn hàng kém chất lượng đi nơi khác...”.
TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, đề nghị cần phải có biện pháp xử lý nặng, thích đáng để giúp nông dân khỏi bị thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra phân bón bán trên thị trường và trang bị đầy đủ các phương tiện kiểm tra, kiểm định. Đây là vấn đề mấu chốt để giúp nông dân tránh rủi ro trong bối cảnh giá phân bón tăng cao.
|
LUẬT SƯ TRẦN THANH PHONG, ĐOÀN LUẬT SƯ TP CẦN THƠ: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
Nếu như hàng hóa không đủ thành phần nguyên liệu hoặc bị thay thế bằng nguyên liệu không bảo đảm chất lượng so với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 156 Bộ Luật Hình sự (tội sản xuất, buôn bán hàng giả). Trong trường hợp này, lượng phân bón bà con mua phải tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. C.Tuấn ghi |
Điều 302 Bộ Luật Dân sự quy định: “Bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền”. Trong trường hợp “bán phân bón như... đất sét” mà Báo Người Lao Động đã nêu ngày 22-5, bên bán đã vi phạm nghĩa vụ dân sự. Do đó, nếu gây thiệt hại cho người mua thì phải bồi thường thiệt hại. Bà con có quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường.
Bình luận (0)