18 giờ ngày 8-12, sau khi nhận lệnh từ Ban Chỉ huy lực lượng 141, trung tá Thiều Mạnh Ngọc, tổ trưởng tổ công tác Y2/141, mới biết được tổ sẽ thực hiện nhiệm vụ từ 19 giờ đến 23 giờ, tại ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn (quận Đống Đa - Hà Nội). Ngay lập tức, trung tá Ngọc liên lạc thông báo địa điểm, thời gian với toàn tổ công tác.
Một đối tượng mang súng bút trong người bị tổ công tác Y2 khống chế bắt giữ. Ảnh: ĐẠI HIỆP
Con mắt và “gọng kìm”
Lực lượng 141 phát hiện một xe máy chở ma túy đá. Ảnh: ĐẠI HIỆP
Tương kế tựu kế
Có lệnh là lên đường
Ngoài nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, lực lượng 141 còn được giao thêm nhiều trọng trách khác như tấn công buôn lậu, nhất là những tháng cuối năm. Và chỉ sau nhiều đêm tấn công loại tội phạm này, các tổ công tác đã thu được những kết quả bất ngờ ngoài mong đợi...
Trung tá Thiều Mạnh Ngọc cho biết với hoạt động của 141 như hiện nay, đối tượng phạm tội giảm rõ rệt, côn đồ không còn lộng hành trên đường phố như trước.
Xử lý hơn 11.000 trường hợp Mô hình 141 chính thức triển khai từ ngày 3-8-2011, gồm 3 lực lượng CSGT - CSCĐ - cảnh sát hình sự. Các tổ công tác đặc biệt này được trang bị công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn, vi phạm tại các tuyến phố, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Hiện mô hình 141 đã và đang trở thành sức mạnh mới của Công an TP Hà Nội. Các loại súng bị lực lượng 141 thu giữ. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT Từ ngày thành lập đến nay, các tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý hơn 11.000 trường hợp, tạm giữ 7.550 phương tiện, 2.361 bộ giấy tờ; phát hiện 347 vụ với 446 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao các đơn vị điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ gồm hơn 20 súng, 1 áo giáp chống đạn, 80 dao, kiếm các loại; 47 mô tô nghi là tang vật vụ án; 120 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy… |
TRUNG TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ, 141 đã phát huy sức mạnh tổng hợp Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến tình trạng cướp tài sản, nhất là tội phạm sử dụng hung khí chém người, cướp giật xảy ra gần đây tại các tỉnh phía Nam. Bộ đang xem xét tăng cường các lực lượng của bộ phối hợp với địa phương, đồng thời khuyến khích các địa phương trọng điểm như TPHCM có thể áp dụng mô hình 141 của TP Hà Nội. Lãnh đạo Bộ Công an cùng các tổng cục vừa làm việc với Công an TPHCM và đề nghị Công an TP cơ cấu lại mô hình tổ chức. Cần lấy kế hoạch 141 của Hà Nội để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm trấn áp tội phạm, nếu tham gia đơn lẻ sẽ không thành công. Ba lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT và CSCĐ phải phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn với nhau mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi được tội phạm cướp giật, càn quấy. THIẾU TƯỚNG PHAN ANH MINH, Tổ chức lại lực lượng đặc nhiệm hình sự Nhiều người đề nghị phục hồi lực lượng săn bắt cướp ở TPHCM như trước đây. Tuy nhiên trên thực tế, mô hình này vẫn đang tồn tại với tên gọi lực lượng đặc nhiệm hình sự. Săn bắt cướp là mô hình hoạt động có hiệu quả, được báo chí ca tụng, nằm trong lòng người dân TPHCM hơn 10 năm nay nên giờ gọi hình sự đặc nhiệm thì nghe xa lạ. Nhưng hiện lực lượng đặc nhiệm hình sự đang kế thừa tất cả những ưu điểm của lực lượng săn bắt cướp và đang từng bước tổ chức lại, phát huy khả năng để hoạt động hiệu quả hơn! ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN SƠN, Đội chống cướp giật đang hoạt động hiệu quả Đến thời điểm này, TP Đà Nẵng chưa cần thiết phải thành lập đội đặc nhiệm 141 như Công an TP Hà Nội. Trước năm 2010, do tình trạng cướp giật trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, Công an TP Đà Nẵng đã thành lập tổ cảnh sát đặc nhiệm với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và mang lại hiệu quả cao trong công tác chống cướp giật đường phố. Đến tháng 10-2010, UBND TP Đà Nẵng quyết định nâng cấp, đầu tư công cụ, trang thiết bị cho tổ cảnh sát đặc nhiệm thành Đội Chống cướp giật và các loại tội phạm khác. Đội có gần 100 chiến sĩ biên chế, hóa trang mật phục, chia làm nhiều tổ thay phiên tuần tra 24/24 giờ để tập trung tấn công mạnh vào các đối tượng hình sự . N.Quyết - L.Trang - H.Dũng ghi |
Bình luận (0)