xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra khơi đầu năm

Xuân Long

Lớp ngư phủ trẻ noi gương cha ông, vừa đánh bắt hải sản vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Sau những ngày vui Xuân đón Tết, hôm nay, mùng 9 Tết (22-2), hơn 100 chiếc tàu thuyền công suất lớn của ngư dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra khơi thẳng tiến về ngư trường quen thuộc Trường Sa và Hoàng Sa mở đầu cho một mùa biển mới.

img

Lướt sóng ra khơi những ngày đầu năm Canh Dần. Ảnh: PHẠM DANH


Biển ta thì ta đánh bắt


Chiều mùng 8 Tết, hội đua thuyền truyền thống huyện Lý Sơn kết thúc sau 4 ngày đua tài cũng là lúc bà con ngư dân bắt đầu những chuyến đi biển. Các ngư dân trong huyện đã chuẩn bị khá chu đáo xăng dầu, lương thực thực phẩm, ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi bám biển dài ngày đầu tiên trong năm mới. 

“Anh em chúng tôi lên đường tới ngư trường vùng biển quần đảo Hoàng Sa mở đầu cho một mùa biển mới” - ngư phủ Lê Khởi, một ngư dân có tiếng là “sát cá” ở thôn Tây, xã An Hải, hồ hởi.


 
Ở ngư trường này, không chỉ có sóng to gió lớn mà có cả tàu nước ngoài trang bị vũ khí đe dọa, nhưng đây là ngư trường truyền thống, lớp cha ông đánh bắt thì nay con cháu tiếp tục.
 
Ông Khởi còn khoe ông biết rõ khu vực này nơi nào thường xuất hiện các luồng cá có giá trị như cá bò gù, cá ngừ, hải sâm... Chuyến đi biển cuối năm 2010 (giáp Tết) vừa qua, tàu của ông và các đội tàu trong xã đã đánh bắt trên 300 tấn hải sản, trị giá trên 6 tỉ đồng.


Khai thác hải sản - bảo vệ chủ quyền


Lớp trẻ nối tiếp người đi trước. Anh Nguyễn Gia Viên, một ngư dân vừa ngoài đôi mươi ở thôn Tây, xã An Vĩnh, nhưng đã là chủ chiếc tàu QNg 66515 có công suất trên 120 CV hiện đang hành nghề lưới vây rút chì.

Anh cho biết:  Cả tàu là 10 ngư dân trẻ, năm qua tàu anh di chuyển ngư trường từ ngoài khơi vùng biển Quảng Ngãi – Bình Định đến Trường Sa nên đã đánh bắt được trên 200 tấn hải sản các loại, thu về trên 5 tỉ  đồng, trừ các khoản chi phí tàu cá của anh còn lãi gần 4 tỉ đồng.

Tính trung bình mỗi lao động trên tàu thu nhập bình quân trên dưới 100 triệu đồng. Phấn khởi từ mùa biển trước, trong chuyến đi biển đầu năm này tàu anh Viên trang bị thêm ngư cụ, thiết bị hiện đại để mở rộng ngư trường đánh bắt ở vùng biển quần đảo Trường Sa. Hàng chục tàu khác của anh Lê Khuân, Nguyễn Lộc, ở xã An Vĩnh cũng đi cùng đoàn hướng đến vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa.


Anh Nguyễn Lộc cho rằng đi cùng đoàn có nhiều cái lợi trong việc phối hợp tìm kiếm phát hiện luồng cá, đỡ tốn nhiên liệu. Cái lợi nữa là hỗ trợ cho nhau trong lúc gặp rủi ro bất trắc ở ngoài biển khơi và đặc biệt là trong lúc tàu nước ngoài luôn đe dọa uy hiếp thì có tàu của bà con mình cùng phối hợp giải vây, bảo vệ cho nhau và bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.


Lộc đầu năm


Lý Sơn hiện có 400 tàu thuyền, trong đó có 300 chiếc tàu có công suất lớn chuyên các nghề: Lưới trũ, câu khơi, mành đèn, lưới rê, lưới cước, lưới vây rút chì, lặn, đánh bắt ở hai ngư trường truyền thống là vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Năm qua và những tháng đầu năm 2010, giá nhiên liệu và các mặt hàng phụ trợ hậu cần nghề cá tăng cao, đặc biệt là việc 24 ngư dân Lý Sơn bị bắt giữ trái phép vào đầu tháng 8 và cuối năm 2009, 3 phương tiện tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị phía Trung Quốc bắt giữ và tịch thu toàn bộ tài sản khi đang khai thác tại vùng biển truyền thống thuộc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng ngư dân trong huyện vẫn bám biển, nỗ lực đánh bắt và đã khai thác được trên 25.000 tấn hải sản các loại; với tổng giá trị đạt trên 174 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng giá trị nền kinh tế của huyện.


Ngay trong những ngày đầu năm Canh Dần này, các tàu công suất nhỏ và thuyền thúng đánh bắt ven bờ cũng đã được mùa cá cơm. Mỗi chuyến đánh cá cơm đi hôm trước, hôm sau về được  hàng tấn cá, mỗi thuyền thúng cũng thu về hơn 1 tạ.

Thu nhập của mỗi lao động trong ngày ít nhất cũng được 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Bà con cho rằng đó là lộc đầu năm. Điều đáng nói là được mùa cá cơm đầu năm, đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương hoạt động chế biến phục vụ cho xuất khẩu và làm mắm cung cấp cho thị trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo