Cơ quan chức năng TPHCM vừa phát hiện vụ xây dựng không phép nghiêm trọng với hơn 100 m bờ kè bê tông cốt thép, san lấp mặt bằng có diện tích lên đến hơn 11.500 m2 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Công trình 623 (trụ sở ở đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh - TPHCM, dưới đây gọi tắt là Công ty 623) tại khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức-TPHCM.
Điếc không sợ súng
Chiều 24-12, có mặt tại địa điểm nói trên, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc tại công trường vẫn hối hả, khẩn trương. Các xe ủi đất và xe lu vẫn “ung dung” dầm mặt bằng vừa được bơm cát từ sà lan lên. Một tốp nhân công hối hả đổ bê tông gia cố hệ thống kè bê tông. Một cán bộ thanh tra xây dựng phường Trường Thọ bức xúc nói: “Hôm qua, họ (đơn vị thi công) hứa không xây dựng nữa nhưng hôm nay có nhiều dấu vết mới từ cột bê tông, hệ thống kè, thậm chí mặt bằng đã được bơm cát lên thêm”. Khi cán bộ thanh tra yêu cầu ngưng xây dựng, nhóm nhân công này vẫn không dừng tay, cho rằng họ làm (thuê) theo lệnh của nhà thầu thi công. Mãi đến khi cán bộ thanh tra xây dựng tỏ thái độ quyết liệt, nhóm thợ này mới ngưng.
Theo tài liệu của UBND phường Trường Thọ, mặt bằng nói trên hiện do Công ty 623 quản lý và sử dụng. Khu đất này được thuê lại của UBND TP vào năm 2005 với giá cực thấp để lập phân xưởng cơ khí, nhà kho và bãi chứa vật liệu của Công ty 623. Giá thuê đất ghi trên hợp đồng là 2.300 đồng/m2/năm (khoảng 190 đồng/m2/tháng). Đến tháng 11-2008, đơn vị này nhiều lần có văn bản xin phép các cơ quan chức năng được đóng cọc ven khu vực kênh đào (nối ra sông Sài Gòn) ở rìa xưởng cơ khí để bảo vệ đất không bị xói mòn, sạt lở do triều cường; đồng thời, xin cải tạo nâng cấp mặt bằng với diện tích hơn 11.500 m2. Tuy nhiên, trong lúc chưa có bất cứ tờ giấy phép lận lưng nào, ông Hoàng Minh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty 623, ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bình An (trụ sở tại quận Tân Phú) để thi công cải tạo, nâng cấp mặt bằng trên với giá trị hơn 5,6 tỉ đồng. Từ đó, công trình được ồ ạt thi công, san lấp.
Coi thường pháp luật
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 24-12, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, cho biết sai phạm trên đã vượt khỏi tầm xử lý của phường. Đầu tháng 12-2008, ngay khi công trình được khởi công, phường đã phát hiện và yêu cầu ngưng thi công nhưng vô hiệu; thậm chí đơn vị này còn đối phó với chính quyền bằng cách chỉ cho người không có trách nhiệm ra tiếp nên phường không thể lập biên bản. Chiều 23-12, khi tổ kiểm tra đột xuất do ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM, phối hợp cùng chính quyền địa phương đến kiểm tra tại hiện trường thì Công ty 623 mới cử một người tự xưng là phó phòng hành chính tiếp chuyện. Song khi bị ông Hùng truy vấn, người này lại cho rằng mình chỉ là nhân viên phòng hành chính. Thanh tra xây dựng quận Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị này và yêu cầu ngưng ngay việc thi công, san lấp mặt bằng... Thế nhưng hôm sau (24-12), theo ghi nhận của chúng tôi, đơn vị vẫn... thi công.
|
Lấn thêm gần 4.500 m2 đất? Theo UBND phường Trường Thọ, hiện diện tích khu đất đã hơn 16.000 m2, nhiều hơn diện tích thuê ban đầu gần 4.500 m2. Như vậy, có khả năng trong quá trình sử dụng, Công ty 623 đã lấn diện tích của con kênh đào. Ông Huỳnh Công Hùng cho rằng đây là sai phạm nghiêm trọng, cần phải xử lý đến nơi đến chốn. Ông cũng cho biết thêm đoàn kiểm tra đã yêu cầu quận Thủ Đức phải báo cáo rõ sai phạm của Công ty 623 để HĐND TP đề nghị UBND TP có hướng xử lý nghiêm. |
Bình luận (0)