Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tăng ngạch thẩm phán để xét xử tốt hơn

T.Dũng

(NLĐ) - Tiếp tục phiên họp thứ 32, ngày 21-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm TAND.

Theo tờ trình của TAND Tối cao, việc sửa đổi pháp lệnh này nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng đội ngũ thẩm phán và giúp TAND thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Tú, việc sửa đổi pháp lệnh xuất phát từ thực tiễn xét xử hiện nay. Nếu để ngạch thẩm phán như cấp hành chính thì có rất nhiều bất cập về chế độ chính sách, luân chuyển, điều động..., ảnh hưởng đến chất lượng xét xử.
 
Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện của QH, ông Trần Thế Vượng, thắc mắc về khái niệm thẩm phán sơ cấp, trung cấp trong khi Luật Tổ chức tòa án nêu rõ là tòa án cấp nào có thẩm phán cấp đó.
 
Theo ông Vượng, chỉ là vấn đề lương bổng mà phải sửa pháp lệnh là không nên.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, ông Nguyễn Văn Thuận, cũng nhận định điều chỉnh pháp lệnh như dự thảo sẽ không giải quyết được những vấn đề bất cập...
 

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về dự án Luật Tố tụng hành chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo