Luật không điều chỉnh MTTQ VN và 5 tổ chức chính trị-xã hội khác; trừ MTTQ VN còn 5 tổ chức chính trị-xã hội vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh; điều chỉnh tất cả các tổ chức chính trị-xã hội, có cả MTTQ VN.
Các ý kiến của ĐB đều cho rằng, Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền lập hội của công dân, tạo điều kiện cho hội hoạt động và phát triển là nội dung xuyên suốt của dự luật này nhằm cụ thể hóa quyền lập hội đã được quy định trong Hiến pháp 1992.
Các ĐB Đinh Văn Oanh (Nghệ An), Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Mai Anh (Khánh Hòa), Triệu Sỹ Lầu (Cao Bằng)... nhất trí với phương án không điều chỉnh MTTQ VN và 5 tổ chức chính trị-xã hội khác, bởi vì MTTQ VN và các tổ chức này có đặc thù và đã có luật riêng cũng như các luật liên quan điều chỉnh. ĐB Hoàng Thiện Cát (Hưng Yên) nhất trí với phương án trừ MTTQ VN, còn 5 tổ chức chính trị- xã hội vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh. ĐB Nguyễn Đình Lộc (TPHCM) lại cho rằng, không nên để một tổ chức, hội nào ra ngoài MTTQ, do vậy MTTQ VN cũng như các tổ chức chính trị-xã hội khác hiện nay đều thuộc phạm vi điều chỉnh của dự luật.
Dự án Luật Về hội được các ĐBQH tiếp tục thảo luận trong ngày 24-8.
Bình luận (0)