* Phóng viên: Thưa bà, phải chăng Báo cáo của Ủy ban Tư pháp lần này rất quyết liệt so với trước đây, thậm chí nêu cả những vấn đề dư luận quan tâm?
- Bà Lê Thị Thu Ba: Tôi là đại biểu của dân chứ không phải đại diện của Nhà nước. Tôi được quyền phản ánh từ hai phía, từ cơ quan chức năng và dựa vào dân để đưa ra nhận xét. Tình hình tham nhũng năm 2010 tuy có giảm nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp và trở nên tinh vi hơn.
Hiệu lực chống tham nhũng chưa cao
Xét xử Đoàn Tiến Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) và Trần Thị Thanh Bình, nguyên phó giám đốc BIDV Hải Phòng, bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
* Chính phủ luôn xem công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu, tuy nhiên, như đánh giá của Ủy ban Tư pháp thì tình hình vẫn rất nghiêm trọng?
- Nếu nói rằng tham nhũng giảm thì tôi chưa đồng tình. Việc đánh giá công tác phát hiện và xử lý tham nhũng năm sau giảm so với năm trước không phải do năng lực của các cơ quan chức năng nâng lên mà là do hiệu lực chưa cao cho nên việc phát hiện và xử lý ngày càng giảm.
Theo tôi, vấn nạn tham nhũng hiện nay là do 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do cơ chế còn nhiều sơ hở, chưa theo kịp đời sống xã hội và nền kinh tế. Thứ hai là do chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa đáp ứng được năng lực, chất xám, công sức của cán bộ bỏ ra. Cụ thể là việc trả lương chưa phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm nên nhiều cán bộ phải dùng cách này cách khác để nuôi sống gia đình và bản thân.
* Vậy là giải pháp phòng, chống tham nhũng chưa phát huy hiệu quả?
- Như đánh giá của Ủy ban Tư pháp, thứ nhất là do năng lực của các cơ quan chức năng; thứ hai là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiện nay chưa phát huy. Đơn cử biện pháp kiểm soát chặt chẽ thu nhập cán bộ công chức thực tế không làm nổi. Không kiểm soát được nguồn thu nhập thì không thể chống tham nhũng hiệu quả. Tôi lấy ví dụ cán bộ công chức đi mua căn nhà trị giá nhiều tỉ đồng và trả bằng tiền mặt nhưng chẳng ai hỏi là nguồn gốc số tiền đó từ đâu ra.
Có biểu hiện nương nhẹ với tham nhũng
* Bên cạnh nguyên nhân vừa nêu, còn có sự bao che không?
- Báo cáo của ủy ban đã nêu rõ số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý cho thấy tỉ lệ vụ xử cho hưởng án treo, xử các biện pháp ngoài tù còn lớn, xử lý hành chính cũng còn nhiều, cho rằng có biểu hiện của việc nương nhẹ. Lấy ví dụ như vụ Vinashin, nhiều cơ quan thanh tra, kiểm toán nhưng đến khi tập đoàn này đổ vỡ thì mới nhìn rõ hết. Cho nên dư luận vẫn không hài lòng, không đồng tình với việc cho rằng do Vinashin báo cáo sai sự thật.
* Phải chăng vì thế mà báo cáo của Ủy ban Tư pháp nói cử tri cho rằng có sự bao che Vinashin?
- Đúng vậy. Quốc hội (QH) yêu cầu các bộ, ngành phải chịu trách nhiệm. Để xem tới đây Chính phủ báo cáo trước QH việc các bộ, ngành chịu trách nhiệm đến đâu!
* Báo cáo của Chính phủ cho thấy chỉ có 0,3% cán bộ Trung ương dính đến tham nhũng và Ủy ban Tư pháp cho rằng kết quả này là do thiếu sự quyết liệt, có nương nhẹ và nể nang?
- Dư luận đặt câu hỏi phải chăng cấp trên không có tham nhũng và ủy ban nêu để Chính phủ, các cơ quan chức năng xem xét lại. Chúng tôi và dư luận vẫn chưa bằng lòng về con số này.
* Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp có nhắc đến việc các cơ quan truyền thông quá thận trọng, thậm chí thiếu tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng dựa trên cơ sở nào, thưa bà?
- Trước đây rất nhiều bài điều tra phóng sự, các phóng viên điều tra rất “chiến”. Bây giờ đâu mất rồi, chỉ thấy nhặt cái tin chỗ này chỗ kia. Chúng tôi cho rằng báo chí có phần co cụm lại và các cơ quan báo chí phải ngồi lại xem đâu là nguyên nhân.
|
Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội
Theo Văn phòng QH, trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 8, QH sẽ dành nhiều thời gian cho các vấn đề kinh tế - xã hội. Từ sáng ngày 1 đến hết ngày 2-11, QH sẽ thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
Trong tuần này, QH sẽ nghe báo cáo tổng kết dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; nghe và thảo luận về các báo cáo của TAND Tối cao, VKSND Tối cao và báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm của Bộ Công an. Liên quan tới công tác lập pháp, trong tuần, QH sẽ nghe và thảo luận dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật Đo lường và chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2011. Cuối tuần, QH sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô. |
Bình luận (0)