
Một trong số những hộ nghèo tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị bớt xén tiêu chuẩn hỗ trợ Tết. Ảnh: S. Mai
Ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, ngoài xã Tường Sơn mà Báo NLĐ đã nêu trước đây, tại xã Hội Sơn, một số hộ nghèo khi đến nhận tiền đều bị cán bộ xóm xiết nợ tiền điện... Bà Võ Thị Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, thừa nhận: Huyện đã nhận được thông tin từ các xã Cẩm Sơn, Hội Sơn, cáo giác có một số xóm đã tự động làm sai chủ trương. Huyện đang chỉ đạo trả lại cho hộ nghèo và sẽ xử lý nghiêm.
Nhận chưa được 1/10
Tại xã Khánh Sơn, huyện
Ông Trần Văn Quyền, xóm 6, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có 5 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo từ mấy năm nay bức xúc: Năm nay nghe nói Nhà nước hỗ trợ 20 kg gạo và 1 triệu đồng, tôi mừng lắm nhưng khi lên nhận chỉ được 95.000 đồng và 5 kg gạo. Chị Trần Thị Hằng, xóm 3, xã Nam Cường, cũng bị xóm bớt xén nhưng còn đỡ hơn, hai mẹ con chị còn được nhận 300.000 đồng và 15 kg gạo. Ở xã Nam Phúc, Nam Đàn, tiền hỗ trợ các hộ nghèo cũng bị giữ lại, nhưng bị dân “đấu” mạnh quá, xã đã phải trả lại.
Với trường hợp hộ bà Uông Thị Việt, xóm 13B, xã Nghi Kim, TP Vinh, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Hai, trưởng xóm, giải trình: Năm 2008 và 2009, xóm đưa ra xét hộ nghèo, nhà bà Việt chỉ có 2 nhân khẩu (bà Việt và con là Nguyễn Thị Hương). Trong sổ hộ khẩu nhà này có 5 người nhưng người chị đầu đã lấy chồng về xã khác, mấy người con khác đã đi làm ăn xa. Khi lập danh sách, bà “sơ ý” chỉ ghi tên 2 mẹ con nên chỉ được Nhà nước hỗ trợ 2 suất. Bà thừa nhận lỗi này là của địa phương, trong đó có bà. Nếu cấp trên không cấp bổ sung, bà Hai khẳng định sẽ lấy lương hưu của mình để cấp thêm cho bà Việt, coi đó như là một khoản tiền đóng góp từ thiện cho hộ nghèo vậy (!?).
Thế nhưng, bà Uông Thị Việt lại phản ánh khác: Nhà bà là gia đình chính sách (có 2 liệt sĩ), ngoài bà và chị Hương, hộ này còn có chị Nguyễn Thị Mai (đã lấy chồng, nhưng hộ khẩu chưa cắt khỏi nhà bà Việt) và 3 người con gái khác là Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Ánh Đào trước đây ở địa phương. Nhưng cách nay mấy tháng, cả 3 chị em vào Bình Dương làm công nhân, nay không có việc làm đành trở về với mẹ (chị Phương còn dẫn theo một cháu trai chừng 2 tuổi về cùng). Như vậy, hộ này có đến 7 nhân khẩu đều có hộ khẩu tại hộ bà Việt. Vì vậy, bà Việt cho rằng trưởng xóm lập danh sách 2 nhân khẩu là vô lý. Bà lên UBND xã Nghi Kim để đòi tiêu chuẩn còn lại, nhưng cán bộ xã bảo về cán bộ xóm mà đòi. Đến đòi xóm trưởng thì bị bà Hai dọa: Nếu đòi tiếp thì năm nay bà sẽ cắt diện hộ nghèo của gia đình.
Khi làm việc với bà Nguyễn Thị Hai, chúng tôi biết thêm một thông tin khác là xóm 13B được UBND xã cấp 72 kg gạo hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết, nhưng chỉ có hộ bà Việt được nhận 5 kg gạo, 3 hộ nghèo còn lại là bà Phan Thị Hiền, bà Hồ Thị Chín và ông Tạ Quang Phúc không ai nhận được gạo hỗ trợ. Trong khi đó các hộ cận nghèo thì được cấp, thậm chí có mấy hộ được nhận 10 kg/hộ.
|
Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm Chiều 9-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Vĩnh Bảo – Phó vụ trưởng Vụ Văn xã, Văn phòng Chính phủ, cho biết: Vụ Văn xã đã nắm sơ bộ tình hình triển khai việc trợ cấp cho người nghèo đón Tết, trong đó có hành vi bớt xén tiền Tết của một số cá nhân lãnh đạo cơ sở. Theo ông Bảo, hành động này làm méo mó ý nghĩa tốt đẹp của việc trợ giúp người nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc. Sáng cùng ngày, Vụ Văn xã đã báo cáo tình hình lên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất giao Vụ Kinh tế tổng hợp có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo liên bộ Tài chính, LĐ-TB-XH có kế hoạch kiểm tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm để chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo thực sự có ý nghĩa, tác dụng và sớm đi vào cuộc sống. |
Bán gạo hỗ trợ hộ nghèo cho con buôn
Tại xóm 7, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An hầu hết hộ nghèo thực nhận gạo hỗ trợ ăn Tết thấp hơn số ký nhận. Hộ bà Tâm (5 nhân khẩu) ký nhận 50 kg gạo, nhưng thực nhận chỉ có 15 kg. Tương tự, hộ bà Loan ký nhận 50 kg gạo, nhưng cũng chỉ nhận được 15 kg... Điều đáng nói, sau đó, ông Hùng (trưởng xóm 7) đã gọi dân buôn đến để bán số gạo còn thừa.
Trong những ngày qua, tại nhiều xã của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng
Chị Phạm Thị Cang ở thôn Gia Cát Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, có bốn con nhỏ bị cắt bớt 200.000 đồng tiền hỗ trợ ăn Tết. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Minh (có 5 nhân khẩu), xã kêu lên ký nhận 1 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được 600.000 đồng. Ngoài ra, còn hàng chục hộ khác ở Gia Cát Trung rơi vào cảnh tương tự.
Chuyện bớt xén này cũng xảy ra tại thôn Diên Lộc Bắc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn. 57 hộ dân nghèo của xã này mới nhận được tiền hỗ trợ ăn Tết cách nay chỉ mấy ngày. Do có nhiều người ở thôn này khiếu nại, đến mùng 10 Tết, xã mới cho hộ nghèo nhận tiền. Không chỉ chậm, theo phản ánh của rất nhiều hộ dân tại xã Quế Minh, họ đã bị cắt bớt tiền hỗ trợ ăn Tết.
|
Đại biểu Quốc hội, GS-TS Nguyễn Lân Dũng: Ăn chặn tiền của người nghèo là vô lương tâm Mấy ngày gần đây, ngày nào báo chí cũng nói tình trạng cán bộ ở một số địa phương đã ăn bớt, ăn chặn tiền Tết của người dân nghèo. Đây là hành động vô lương tâm, vô trách nhiệm và coi thường kỷ cương, phép nước, không thể chấp nhận được. Nếu có lương tâm, trách nhiệm và sợ pháp luật thì không ai dám làm những việc ấy. Việc ăn chặn này vừa làm ảnh hưởng đến chính sách đúng đắn của Chính phủ vừa phụ lòng những người muốn giúp đỡ người nghèo. Cần phải xử lý nghiêm để làm gương và răn đe những hành động tương tự về sau, vì xử lý việc này đâu có khó. Hiện nay ở các địa phương thực hiện theo chủ trương và tiền cấp ra từ ngân sách Nhà nước, chính quyền cơ sở là nơi thực hiện. “Quyền” thường đi đôi với “hành”, do không có giám sát, kiểm tra nên dễ nảy sinh tiêu cực.
Đây là hành vi tham ô trắng trợn Mọi hành vi ăn bớt, ăn chặn điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, việc chính quyền cơ sở một số nơi tại Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi..., ăn bớt, ăn chặn tiền Tết của người nghèo càng không thể chấp nhận được, vì bên cạnh việc vi phạm pháp luật thì hành động này vô cùng phản cảm và bất nhẫn. Có thể số tiền bị bớt xén ở mỗi địa phương còn nhỏ hơn rất nhiều so với những lãng phí, sai phạm khác, nhưng hậu quả về mặt dư luận thì tai hại hơn rất nhiều, vì nó thể hiện sự vô cảm của những cán bộ này trước nỗi khổ của đồng bào mình. Về mặt pháp luật, đây là hành vi tham ô trắng trợn, công khai, vì vậy cần phải để cơ quan CSĐT vào cuộc sớm đưa những kẻ này ra pháp luật nhằm lấy lại lòng tin của nhân dân. T.An thực hiện |
Bình luận (0)