Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thêm nhiều sai phạm động trời!

Hoàng Hà - Xuân Thạnh

Xì-căng-đan ăn chặn, “ém” tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết theo Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gây chấn động tại tỉnh Quảng Bình với nhiều phát hiện mới. Vụ việc còn bị phát giác ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, sai phạm trong cấp phát tiền hỗ trợ người nghèo không chỉ có ở thôn Thống Nhất (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Báo NLĐ ngày 5-2 đã thông tin) mà còn diễn ra ở nhiều địa phương khác.

img
Hộ ông Kim Phương (giữa) ở thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú (Trà Vinh) có 5 nhân khẩu, trong đó có một đứa cháu bị bại liệt nặng nhưng đến ngày 8-2 vẫn chưa nhận được đồng nào từ tiền hỗ trợ. Ảnh: X.THẠNH


Bí thư, chủ tịch xã cũng được tiền hỗ trợ


Tại huyện Minh Hóa đã diễn ra việc chi sai đối tượng ở các xã Yên Hóa, Hồng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn, Trung Hóa... Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là Trung Hóa - xã được số tiền hỗ trợ lên đến nửa tỉ đồng. Tại đây, tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết bị cào bằng, chia đều cho toàn dân trong xã (100.000 đồng/khẩu). Đảng ủy, UBND xã đưa ra quyết định cào bằng này với lý do “không để bất cứ ai trong xã không có tiền Tết”. Vì vậy, cán bộ xã từ bí thư, chủ tịch đến cán bộ chuyên trách đều có tiền hỗ trợ Tết như người nghèo.


Thôn Xuân Sơn (thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) cũng có nhiều người nghèo bị bớt tiền hỗ trợ. Thôn này chỉ có 47 hộ nghèo, được chia 37,4 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thích là hộ nghèo, có 8 nhân khẩu, lẽ ra được nhận 1 triệu đồng theo tiêu chuẩn nhưng cán bộ thôn đã xén bớt 600.000 đồng và chỉ phát 400.000 đồng.


Người dân thôn Cây Thị (xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) cũng bức xúc về việc trưởng thôn Phạm Đăng Ngôn lập hai danh sách nhận tiền để lấy của hộ nghèo chia cho hộ giàu. Trong đó, một danh sách cho các hộ nghèo lên ký vào có nhận 1 triệu đồng nhưng chỉ thực nhận được 300.000 đồng; một danh sách khác được cả làng ký vào khi nhận tiền. Tại đây, nhiều hộ như ông Hồ Văn T., Nguyễn Văn H., Hoàng T., nhà có ô tô vận tải, nhà có máy xay xát và có nhà lầu nhưng cũng được nhận số tiền cao hơn cả hộ nghèo!


Tùy tiện cấp, giữ tiền


Việc tùy tiện phân chia tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết đã xảy ra tại một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh. Tại xã Đức Châu (huyện Đức Thọ), khi nhận 87 triệu đồng tiền hỗ trợ, lãnh đạo xã lại mang chia đều cho tất cả hộ trong xã, mỗi người 34.000 đồng. Một số địa phương như xã Hòa Hải, Phú Gia, Hương Xuân... của huyện Hương Khê cũng có sai phạm tương tự. Có nghĩa là thay cho phân bổ tiền cho hộ nghèo thì lãnh đạo thôn, xã của những nơi này lại chia đều cho tất cả các hộ, kể cả những hộ thuộc diện gia đình khá giả. Tại xã Hòa Hải, trung bình mỗi khẩu nhận được 60.000 đồng. Người dân thôn 12, xã Hòa Hải “tố”: Nhà chị V. có 5 người, được xếp vào hàng khá giả trong vùng đã nhận được 300.000 đồng, trong khi hai hộ khác cùng thôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà mỗi khẩu cũng chỉ nhận được 60.000 đồng.


Thậm chí tại thôn Minh Tiến (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ), cán bộ thôn nhận 15 triệu đồng để cấp, phát cho 34 hộ nghèo nhưng chỉ phát 4,8 triệu đồng cho dân ăn Tết, số còn lại tự ý cất giữ... Mãi đến tận mùng 9 tháng giêng (tức ngày 3-2), khi bị phát hiện, cán bộ thôn mới phát đủ tiền cho các hộ trong diện được nhận.


Có sổ nghèo vẫn không được hỗ trợ


Theo báo cáo nhanh từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh ngày 23-1, các huyện trong tỉnh đã cấp phát 39.302.400.000 đồng cho 201.798 nhân khẩu để ăn Tết theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ngay sau Tết, nhiều hộ nghèo ở các huyện như Trà Cú, Châu Thành... đã có đơn gửi các ngành chức năng, khiếu nại họ không nhận được tiền. 


Chị Thạch Thị Hạnh và chị Thạch Thị Dung, cùng ngụ tại ấp Đầu Giống A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, đã gửi đơn khiếu nại với lý do là đã có sổ hộ nghèo nhưng gia đình hai chị không nhận được tiền hỗ trợ; trong khi đó, các hộ nghèo cùng ấp lại được nhận. Hộ ông Kim Phương, ở khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, cũng đã được cấp sổ hộ nghèo, hiện gia đình có 5 nhân khẩu, trong đó có một đứa cháu bị liệt hai chân và một tay nhưng đến ngày 8-2, ông vẫn chưa nhận được đồng nào từ tiền hỗ trợ.


Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã tiếp xúc với bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh và được biết: Từ ngày 21 đến 23-1, hầu hết các địa phương đã nhận tiền về cấp phát cho bà con. Các huyện đều thực hiện tốt việc cấp phát tiền. Riêng huyện Trà Cú mới chỉ giải ngân chưa được 1 tỉ đồng. Nguyên nhân là do cấp cơ sở chưa làm tốt công tác xét duyệt hộ nghèo nên có chậm trễ. Bà Thanh cho biết nếu địa phương nào làm sai, sở sẽ xử lý thích đáng.


Ông Trần Trung Hiền, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, thừa nhận việc chậm trễ giải ngân cho các hộ nghèo là có thật, đồng thời đưa ra nhiều nguyên nhân để biện minh, trong đó có nguyên nhân là do một số cán bộ địa phương chưa làm tốt công tác xét công nhận đối tượng thật sự nghèo để cấp sổ hộ nghèo, nên sau khi có Quyết định 81, toàn huyện đã phát sinh thêm 526 hộ nghèo so với tổng số danh sách hộ nghèo đã trình lên Sở LĐ-TB-XH tỉnh. Về khách quan, do quá cận Tết, cộng với việc xét duyệt các đối tượng nghèo chưa chính xác nên hầu hết các địa phương trong huyện không dám nhận tiền về để giải ngân cho bà con. Trước Tết, toàn huyện chỉ cấp phát 617,4 triệu đồng cho 897 hộ.

 

Quảng Bình

Không thu hồi được tiền chi sai, cán bộ xã phải đền

Quảng Nam: Kiểm tra để “xử” tập thể, cá nhân sai phạm

Trao đổi về sai phạm của các xã trong huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), ông Đinh Minh Chất, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Trước hết, huyện chỉ đạo thu hồi lại tiền chi trả sai đối tượng. Nếu không thu hồi được thì lãnh đạo xã phải bồi thường đủ để phân phối lại cho các hộ nghèo. Sau đó, Thường vụ Huyện ủy sẽ họp kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ sai phạm”.

Ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho hay UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm cần có biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-2-2009.


Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 8-2 cho biết: Về tình trạng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết bị xà xẻo tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh đã yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh, các huyện, TP trong tỉnh chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH các huyện, TP kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ làm trái quy định hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn Tết theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.
H.Hà - P.Trịnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo