Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra trong tháng 10

A. Phương

(NLĐ)- Ngày 26-9, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có văn bản số 5424/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thanh tra việc sử dụng đất trồng cao su tại Công ty Cao su Tân Biên liên quan đến cán bộ lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 10-2007, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra việc sử dụng đất trồng cây cao su tại Công ty Cao su Tân Biên.

Trước đó, ông Lê Mười, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, đã báo cáo Thủ tướng việc sử dụng 10.000 ha đất mà UBND tỉnh Tây Ninh đã giao trước đây cho Công ty Cao su Tân Biên để trồng cây cao su.

Ngày 6-9, Thủ tướng đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, kết luận gấp về nội dung này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty Cao su Tân Biên, từ năm 1993, tổng giám đốc Tổng Công ty Cao su VN lúc đó là ông Phạm Sơn Tòng, đã có công văn chỉ đạo “hợp đồng cho CB-CNV mượn đất để trồng cao su trong một chu kỳ 40 năm...”. Từ đây, Công ty Cao su Tân Biên đã triển khai cho 17 cán bộ mượn trên 263,2 ha đất quy hoạch mà tỉnh Tây Ninh đã giao cho Công ty Cao su Tân Biên, tự tiện cho phép các cá nhân nhân danh thu hồi đất cho nông trường Nhà nước để lấy đất của dân.

Theo Thanh tra Chính phủ, ngày 18-5, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với 43 hộ dân có đơn khiếu nại về đất đai với Nông trường Cao su Bổ Túc (thuộc Công ty Cao su Tân Biên, Tây Ninh).

Theo trình bày của các hộ có đơn khiếu kiện, năm 1973, họ đến khai phá đất tại khu vực gần đường 264 thuộc địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu trồng hoa màu.

Năm 1983, Công ty Cao su Bắc Tây Ninh (nay là Nông trường Cao su Bổ Túc) thu hồi diện tích đất trồng hoa màu của 43 hộ dân này để quy hoạch trồng cao su và họ chưa nhận tiền đền bù công khai phá.

Đến năm 1995, nhiều hộ dân phát hiện Công ty Cao su Bắc Tây Ninh đã cho một số cá nhân thuê lại khu đất này để trồng cao su. Sau đó, các hộ này đã làm đơn khiếu kiện đòi lại đất. Đại diện Công ty Cao su Tân Biên cho rằng việc giao đất cho các cá nhân trồng cao su là theo chủ trương chung của Tổng Công ty Cao su VN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo