Kết quả thanh tra cho thấy thông tin về những sai phạm trong trợ cấp Tết cho người nghèo mà Báo NLĐ đã thông tin là đúng sự thật. Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đã nhận 571 triệu đồng để cấp phát cho người nghèo, đến nay còn giữ lại 7 triệu đồng.
Đi kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình ở thôn Tây Giang, xã Bình Sa, đoàn kiểm tra đã phát hiện khá nhiều sai sót như những người đứng đầu các tổ, thôn đều lấy số tiền đã cấp phát cho các hộ nghèo đem chia đều cho tất cả các hộ dân trong thôn.

Người dân thôn Tây Giang, xã Bình Sa (Thăng Bình - Quảng Nam) phản ánh bức xúc về việc tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo được địa phương “cào bằng”.
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm này là do việc xét chọn đối tượng nghèo không đúng quy định nên người dân bất bình và kiến nghị đòi thực hiện công bằng. Địa phương đã tự ý đưa những gia đình không thuộc diện nghèo nhưng có con đi học, những trường hợp ốm đau đột xuất vào diện hộ nghèo của địa phương.
Đặc biệt, các thôn đã tự ý ghép những cá nhân ở các gia đình không thuộc diện nghèo vào những hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Xã Bình Tú (Thăng Bình) nhận về để cấp cho dân là 432 triệu đồng nhưng vì những lý do khác nhau đến nay 11 triệu đồng chưa cấp phát.
Điều đáng quan tâm qua kiểm tra tại 1 thôn nhưng có trên 10 gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng chưa được bình xét là hộ nghèo, một số hộ có điều kiện kinh tế khá hơn lại nằm trong diện hộ nghèo cùng một số sai phạm khác.
Đoàn Thanh tra Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam đã đề nghị lãnh đạo địa phương tiến hành kiểm tra một cách toàn diện, đúng theo chỉ đạo của Chính phủ; cán bộ nào sai, sai đến đâu phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trước dân. Cần tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực chất hộ nghèo trên địa bàn để không xảy ra sai sót khi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Bình luận (0)