xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM quyết tâm đột phá

TRƯỜNG HOÀNG

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X đã khai mạc sáng 24-9 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng

Tại hội nghị lần thứ 7, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý và quyết định Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X; 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Nỗ lực thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X đã đề ra 7 chương trình đột phá nhằm khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ TP phát huy mọi nguồn lực, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đang cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện dân sinh; đồng thời tạo tiền đề giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, căn cơ và thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Bảy chương trình này gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: THANH VŨ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: THANH VŨ

Theo ông Tất Thành Cang, trong nhiệm kỳ 2010-2015, TP đã tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhưng cũng còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Do đó, ông Cang đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, tập trung phân tích những việc làm được, những hạn chế, yếu kém để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá này.

Hàng loạt mục tiêu lớn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP - đã trình bày tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP về 7 chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. Theo đó, đến năm 2020, TP HCM phấn đấu cơ bản hoàn tất việc di dời toàn bộ hơn 20.000 căn nhà ven kênh, rạch; tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn. Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 20.000 căn nhà là 16.300 tỉ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Về chương trình đào tạo nguồn lực ngành y tế, TP phấn đấu đạt chỉ tiêu 20 bác sĩ/10.000 dân, 35 điều dưỡng/10.000 dân... Về giáo dục, ít nhất 1 trường ĐH đạt chuẩn ngang tầm các trường tiên tiến trong khu vực. Bên cạnh đó, TP cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, trên 80% sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Đối với chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng nhu cầu hội nhập, TP đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hằng năm tăng từ 8%-8,5%, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân hằng năm từ 9%-9,6%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản.

TP đặt mục tiêu 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; giảm 70% mức độ ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông; 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần 5 khu vực ngoại vi bằng các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập cho 13/17 tuyến đường; 179 tuyến hẻm.

Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đến năm 2020, TP sẽ làm mới và đưa vào sử dụng 272 km đường bộ, 76 cây cầu, khối lượng hành khách công cộng đáp ứng từ 15%-20% nhu cầu giao thông đô thị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo