Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị giao ban cuối năm giữa các bộ, ngành của Chính phủ và TPHCM, diễn ra tại TPHCM sáng 27-12.
Dự án ODA của Nhật Bản: Nên đấu thầu quốc tế
Với GDP của TPHCM năm 2008 tăng gần 11%, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Cao Viết Sinh nhận định: Kinh tế TP đạt kết quả tốt, với tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi tháng tăng 10%. Đặc biệt trong quý IV, tốc độ tăng trưởng có nhích lên trong khi tình hình cả nước gặp khó khăn. Cùng với kết quả này, theo ông Sinh, tình hình kinh tế TPHCM cũng khả quan qua hàng loạt con số như xuất khẩu tăng cao, thu hút đầu tư nước ngoài gấp 3,3 lần so với năm ngoái, mặt bằng giá cả không tăng nhiều so với cả nước làm sức mua tăng cao... Tuy nhiên, mặt hạn chế là các dự án vay vốn ODA thực hiện tại TP đều giải ngân chậm. Chẳng hạn như dự án đại lộ Đông Tây, vốn vay là 428 triệu USD, thực hiện 2005-2008 nhưng đến nay mới giải ngân 50%; dự án cải thiện môi trường nước, vốn vay 3.000 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được 50%. “Nhiều nhà tài trợ rất muốn tài trợ cho TPHCM nhưng nhìn vào những con số đó, họ vẫn còn e ngại”- ông Sinh nói.
|
Một số kiến nghị của TPHCM với Chính phủ
- Sớm phê duyệt đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM.
- Chỉ đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng và các tỉnh lân cận xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ việc di dời các cơ sở giáo dục.
- Giao UBND TP chủ động phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. |
Thứ trưởng Cao Viết Sinh cũng đồng ý kiến nghị của UBND TP với Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu rộng rãi (trong nước và quốc tế) đối với tất cả các dự án sử dụng vốn ODA kể từ năm 2009 nhằm hạn chế các trường hợp tương tự như Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) vừa qua. Theo UBND TP, hiện nay các dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đều được tổ chức đấu thầu quốc tế để nâng cao chất lượng công trình và cạnh tranh về giá, trong khi các dự án ODA của Nhật Bản lại ưu tiên chọn thầu đối với các nhà thầu Nhật.
Về việc này, Thủ tướng đồng tình và cho biết hiện Chính phủ đang rà soát tình hình và sắp tới sẽ thống nhất với phía Nhật Bản cách thức đấu thầu để có hướng thực hiện cho phù hợp.
Cần ứng vốn để di dời nhà máy Ba Son
Liên quan đến việc di dời cảng Sài Gòn và Nhà máy Ba Son ra khu đô thị cảng Hiệp Phước và cảng Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu), Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ-ngành chức năng đẩy nhanh hơn nữa tiến độ di dời trước năm 2010 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết giữa Chính phủ Việt Nam với Nhật Bản (JIBIC). Trước mắt, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son bàn giao trước phần diện tích trên 2,2 ha đất trong ranh chiếm đất của dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên cho TP trong năm 2009 để bảo đảm tiến độ triển khai dự án này. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tỏ ra lo lắng nếu phải di dời ngay nhà máy Ba Son thì hàng ngàn người lao động sẽ mất việc làm và ngưng trệ hoạt động sửa chữa, đóng tàu. Giải quyết một cách hợp lý đề nghị của TP, Thủ tướng yêu cầu các bộ xem xét cung ứng vốn cho Bộ Quốc phòng để phục vụ việc di dời nhà máy Ba Son, sau đó mới tính đến chuyện đấu giá quyền sử dụng đất các mặt bằng nhà xưởng để hoàn trả kinh phí cho Trung ương. Liên quan đến các dự án giao thông, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đưa tuyến metro số 4 vào danh mục huy động các nguồn tài trợ. Riêng quy hoạch ga đường sắt ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thủ tướng không đồng tình với kiến nghị TP là di dời về Dĩ An mà yêu cầu xây dựng tại quận 2 với thiết kế ngầm mang tính hiện đại.
Về ý kiến của TPHCM trong việc từng bước hạn chế tăng dân số cơ học cục bộ, Thủ tướng cho rằng: vấn đề nhập cư ngày càng gia tăng đang là bức xúc không chỉ của TPHCM mà của cả Hà Nội, nên đề nghị Bộ Công an kết hợp với hai TP này nghiên cứu lại Luật Cư trú. Từ đó, có quy định quản lý phù hợp sao cho không vi phạm quyền cư trú của công dân mà vẫn bảo đảm công tác quản lý. Nếu quy định nào của luật không phù hợp thì kiến nghị sửa đổi.
Chưa thể tăng điều tiết ngân sách cho TPHCM
Tuy vẫn có không ít yếu kém, nhưng Thủ tướng đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền TP để đạt được kết quả về kinh tế-xã hội trong năm qua - một năm có nhiều khó khăn, giá cả tăng cao, lạm phát đi liền với suy giảm kinh tế. Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009 mà TPHCM phải thực hiện và mong muốn TP tiếp tục là địa phương đầu tàu cả nước để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế. Với những tiềm lực về khoa học công nghệ, Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền TPHCM thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, sản phẩm xuất khẩu của TP phải là sản phẩm công nghệ cao.
Trước sự bức bách của TP trong việc cần vốn đầu tư phát triển hạ tầng nên kiến nghị Chính phủ điều tiết để lại cho ngân sách TPHCM 29% khoản thu (hiện nay là 26%), Thủ tướng cho biết: Yêu cầu của TPHCM chưa thể được đáp ứng, vì kinh tế cả nước đang khó khăn chung. Để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, Thủ tướng đồng ý cho TPHCM phát hành trái phiếu có giá trị 1 tỉ USD (tương đương trên 17.000 tỉ đồng).
Bình luận (0)