Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tràn lan gia cầm không qua kiểm dịch

Theo Hoàng Bảy (SGTT)

Nhiều điểm “nóng” bán gà, vịt sống chưa qua kiểm dịch trên địa bàn TP.HCM nhộn nhịp trở lại, không chỉ ở ngoại thành, mà ngay các chợ nhỏ lẻ nội thành. Một số khu vực còn bán với số lượng lớn, công khai, chẳng khác gì “chợ” gia cầm sống…

Bán tràn lan

Chiều 3.1, rảo quanh khu vực trước hồ bơi Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chúng tôi đếm được có tới hơn chục điểm bán gia cầm sống, từ gà ta, tam hoàng, vịt xiêm cho đến vịt chạy đồng bày la liệt ra vệ đường. “Mua gà vịt gì không cưng?” – một người phụ nữ vồn vã mời. “Gà ta 80.000đ/kg, tam hoàng 65.000đ, vịt xiêm 50.000đ. Nếu làm thịt luôn thì mấy em đưa thêm chị 10.000đ/con”. Thấy chúng tôi còn ngơ ngác không biết lấy đồ nghề đâu làm thịt gà, bà chủ nhanh nhảu: “chị cho người đem vào nhà làm nhoáy cái là xong liền” – vừa chỉ tay về dãy nhà cấp bốn ngay trước mặt chị ta vừa nói: “còn nhốt khá nhiều gà vịt trong đó, cần bao nhiêu cũng có!”.

Cách đó chừng 15m, chúng tôi cũng được một cậu bé khoảng 15 tuổi, tên Phong năn nỉ mua giúp con vịt xiêm 2,7kg giá 130.000đ để còn về nhà cho kịp kẻo trời tối. Phong nói, nhà mình ở tận xã Chùa Bình, Cần Giuộc, Long An, hàng ngày gom gà, vịt ở quê đem lên đây bán. “Con vịt xiêm này kiểm dịch chưa mà dám bán?” Phong nhanh nhảu: “Vịt của mấy bà dì em nuôi, làm gì có cúm gia cầm mà sợ”.

Mới 6h sáng chủ nhật (4.1), “chợ” gà, vịt sống tại cầu Trường Đai, đường Lê Văn Thọ (khu vực giáp ranh giữa quận Gò Vấp và 12) đã có mấy chục người bán. Gà, vịt bày la liệt, kêu inh ỏi hai bên đầu và ngay trên lan can giữa cầu. Đến khoảng 7 – 8h thì không khí mua bán nhộn nhịp.

Dạo qua các chợ khu vực quận Thủ Đức, quận 7, Gò Vấp, cũng như chợ Cầu trên đường Quang Trung, quận 12, thịt gia cầm tươi sống được bày bán nhan nhản. Khu vực chợ Cầu có hơn chục điểm bán; tại khu vực hương lộ 80 thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc A và B (Bình Chánh) thường xuyên kinh doanh gia cầm sống với số lượng hàng trăm con/ngày từ huyện Đức Hoà, Long An đưa về. Ngay trước cổng chợ Bắc Ninh (Linh Trung – Thủ Đức) và chợ trung tâm Thủ Đức gia cầm sống chưa qua kiểm dịch cũng được bàn bán công khai…

Bất lực với các điểm “nóng”!

Sáng 4.1, khi được thông báo các điểm bán gia cầm vi phạm nêu trên, ông Huỳnh Hữu Lợi, chi cục trưởng chi cục Thú y thành phố trả lời rằng, tất cả các điểm đó đã liệt vào danh sách điểm “nóng” từ nhiều năm nay. Còn lý do tồn tại của điểm nóng, theo ông Lợi nói, phải hỏi thêm trách nhiệm từ chính quyền địa phương. “Đâu phải cứ chỗ nào có bán gà vịt sống lại kêu đến thú y”, ông Lợi nói.

Thực tế cho thấy, không chỉ lực lượng thú y mà ngay chính địa phương cũng bất lực trong việc xoá bỏ các điểm “nóng” mua bán gia cầm trái phép. Tại cầu Trường Đai, theo quan sát của SGTT, đối tượng bán gia cầm sống thuê trọ ngay khu vực dưới chân cầu, phía quận 12 thuộc khu phố 1, phường Thới An quản lý. Khu vực này có nhiều phòng trọ cấp bốn. Gà, vịt sau khi gom về được nhốt vào các lồng bày la liệt phía trước sân. Trao đổi với chúng tôi, ông Sáu Lượng, tổ trưởng tổ khu phố 1, phường Thới An nói: ngày nào cũng có lực lượng liên ngành của phường đi truy quét nhưng cứ thấy bóng lực lượng chức năng là họ xách gia cầm chạy hết, lúc vắng lại bày ra bán.

Tình trạng mua bán gia cầm trái phép tại khu vực đường Phạm Hùng, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng chỉ cách UBND xã chưa tới 2km. Chiều ngày 3.1, có nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng nhưng không lần nào bắt được đối tượng bán gia cầm.

3% mẫu gia cầm có virus H5N1

Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc trung tâm Thú y vùng TP.HCM (vùng VI) khẳng định, miền Nam đang vào mùa lạnh, thích ứng cho virus cúm H5N1 phát triển, bùng phát thành dịch. Ông Bình cho rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu TP.HCM vẫn để tái diễn tình trạng mua bán, giết mổ gia cầm sống chưa qua kiểm dịch, thiếu giám sát thú y. “Vừa qua chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm giám sát virus cúm gia cầm bán lẻ tại các chợ và một số lò mổ tại sáu tỉnh gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh và Bến Tre. Hiện đã có kết quả phân tích tại hai tỉnh là Long An, Tiền Giang và phát hiện có tới 3% mẫu gia cầm tại hai tỉnh này có tồn tại virus H5N1” – ông Bình thông tin. Hiện TP.HCM tiêu thụ khoảng 100.000 – 120.000 con gia cầm mỗi ngày, có khoảng 50% giết mổ tại các lò tập trung, còn lại là thu gom từ các tỉnh đưa về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo