Như NLĐ đã đưa tin, vào đêm 7-8-2007, lũ sông Gianh lên nhanh nhấn chìm nhiều xã ở huyện Tuyên Hóa. Lược lượng cứu hộ của Bộ chỉ huy Quân sự cùng công an tỉnh lập tức có mặt tại vùng lũ để cứu dân. Chiếc ca nô cao tốc với 12 chiến sĩ vượt lũ dữ trong đêm cứu được 47 người dân của hai xã Châu Hóa, Phong Hóa.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8-8, ca nô tiếp tục vượt lũ để cứu hộ nhân viên Bưu điện xã Phong Hóa thì bị vướng dây điện và sóng lớn xoáy chìm. 10 chiến sĩ bám vào ca nô được nhân dân và lực lượng cứu hộ cứu sống. Riêng thượng úy Phạm Hữu Huyên và thiếu tá Trần Bá Thường (công an huyện Quảng Trạch) bị kẹt trong khoang ca bin.
Đến 9 giờ sáng, lực lượng cứu hộ lặn vào khoang ca nô kéo được thiếu tá Trần Bá Thường ra ngoài và đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến 13 giờ, khi kéo được ca nô lên thì không thấy thượng úy Nguyễn Hữu Huyên...
Khoảng 15giờ ngày 9-8-2007, khi lũ đã rút, người dân xã Văn Hóa phát hiện thi thể của anh Huyên tại cánh đồng…
Trung úy Phạm Hữu Huyên (quê ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy), nhập ngũ từ 1992, sau đó học viện Quân y rồi về công tác ở bệnh xá Sư đoàn 968. Anh được chuyển về công tác tại bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vào giữa năm 2006.
Bình luận (0)