xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt để tiết kiệm

Phương Nhung

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 yêu cầu tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương; hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền; từng bước khoán xe công...

Sáng 11-11, Quốc hội (QH) thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.014.500 tỉ đồng, nếu tính cả 4.700 tỉ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số là 1.019.200 tỉ đồng; bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỉ đồng, bằng 4,95% GDP.

Tiết kiệm chi thường xuyên

Nghị quyết được thông qua nhấn mạnh yêu cầu tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; từng bước khoán xe công đối với một số chức danh.

Muốn bảo đảm đời sống công chức thì ngoài bảo đảm lương còn phải bảo đảm các nguồn cơ sở khác như nhu cầu nhà ở xã hội. Trong ảnh: Một dự án nhà ở xã hội tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh
Muốn bảo đảm đời sống công chức thì ngoài bảo đảm lương còn phải bảo đảm các nguồn cơ sở khác như nhu cầu nhà ở xã hội. Trong ảnh: Một dự án nhà ở xã hội tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết việc khoán xe công sẽ tính toán theo hướng áp dụng đối với người có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở xuống và không áp dụng với tất cả các loại xe công. Xe của lực lượng công an, quân đội, cứu thương… thì không khoán được vì mang tính chất phục vụ cộng đồng dân cư. Chủ yếu là tính toán đối với xe dành cho những chức danh lãnh đạo.

Theo ông Hiển, nội dung này là khả thi bởi Chính phủ, QH đã bắt đầu cơ cấu lại thu - chi hợp lý hơn. Chi thường xuyên tăng nhanh nhưng chủ yếu phục vụ an sinh xã hội, như tăng lương, còn chi cho quản lý nhà nước thì phải tiết kiệm. Tinh thần đó đã được thể hiện trong nghị quyết của QH nên buộc phải thực hiện.

Lương tăng 60.000 đồng/tháng

QH thống nhất giao Chính phủ điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp cho giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của họ đạt mức lương cơ sở từ ngày 1-1-2016.

Từ ngày 1-1 đến ngày 30-4 của năm 2016, tiếp tục điều chỉnh đối với các đối tượng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống như năm trước.

Từ ngày 1-5-2016, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%, tương đương 60.000 đồng/tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như năm 2015.

Đại biểu (ĐB) Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cho rằng mức điều chỉnh lương cơ sở 5% là sự bổ sung khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp thì cần “chung vai” trong vấn đề này. Mức lương tối thiểu không phụ thuộc vào năng suất, hiệu quả lao động vì phải bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Việc cắt giảm chỗ khác để có nguồn kinh phí tăng lương là đúng hướng và khả thi song trong điều hành cụ thể phải sắp xếp theo tinh thần “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.

Theo ĐB Nguyễn Văn Minh (TP HCM), muốn bảo đảm đời sống của công chức thì ngoài bảo đảm lương còn phải bảo đảm các nguồn cơ sở khác như nhu cầu nhà ở xã hội. Mặt khác, tăng lương cũng đặt ra hệ lụy là các mức giá khác sẽ tăng. Do đó, Chính phủ cần có chế độ an sinh đối với cán bộ hưu trí, hộ nghèo.

Phát hành 3 tỉ USD trái phiếu quốc tế

Nghị quyết được QH thông qua cũng cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước trên cơ sở so sánh, phân tích, bảo đảm có lợi cho quốc gia và chỉ thực hiện trong năm 2015 - 2016, với tổng mức phát hành tối đa là 3 tỉ USD. QH cũng cho phép bổ sung 30.000 tỉ đồng vốn ODA giải ngân vượt kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo