xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều cường uy hiếp hơn 100 hộ dân ở Phú Yên

X.Long - H.Ánh - H.Dũng

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục việc sạt lở ở bán đảo Sơn Trà. Quảng Ngãi: 48 nhà có nguy cơ sập do triều cường

(NLĐ) - Chiều tối 11-12, một đợt triều cường kết hợp sóng cao tiếp tục uy hiếp hơn 100 hộ dân ở xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa - Phú Yên. Từng đợt sóng cao trên 6 m băng qua một bãi cát rộng gần 20 m, làm sập một số đoạn đê bao đắp trước đó, ập thẳng vào nhà dân, gây náo loạn cả xóm.

Trước đó, đêm 10-12, triều cường kết hợp sóng lớn đã tấn công vào xóm Rớ làm sập 2 ngôi nhà của anh Võ Thành Đông và chị Ngô Thị Dẹp. Theo nhiều lão ngư địa phương, đợt triều cường này sẽ còn kéo dài ít nhất 2 ngày nữa.

* Cùng ngày, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá tại khu vực núi Sơn Trà.

Theo Sở GTVT Đà Nẵng, các đợt mưa lũ vừa qua đã làm tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt là đoạn từ chùa Linh Ứng Bãi Bụt đến đường vào bãi Đa, bị sạt lở nghiêm trọng. Chỉ khoảng 1,5 km nhưng có hơn 10 điểm sạt lở, trong đó 5 điểm bị sạt lở cả ngàn mét khối đất, đá.

* Do triều cường dâng cao bất thường, đến chiều tối 11-12, đã có 48 ngôi nhà ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi bị xói lở, có nguy cơ bị đánh sập bất cứ lúc nào. Trong đó, ngôi nhà ngói của anh Võ Hồng Thanh đã bị sập hoàn toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo