xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vi hành” nhiều hơn nữa!

Cao Tuấn

Trong chuyến kiểm tra công tác khám chữa bệnh và hoạt động đường dây nóng của 2 bệnh viện (BV) Bạch Mai và Việt Đức ở Hà Nội vừa rồi, người đứng đầu ngành y tế Việt Nam đã làm nóng bầu không khí khá lạnh tại các BV trong những ngày giáp Tết.

Tại BV Bạch Mai, chỉ qua một mẩu đối thoại giữa Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và một bệnh nhân từ BV tỉnh vượt tuyến, người ta có thể hiểu phần nào thực trạng y tế ở tuyến dưới và vì sao phần lớn các BV tuyến trên lại quá tải triền miên.

Bệnh nhân này ấm ức kể lại đối đáp của một bác sĩ điều trị ở BV Bắc Giang khi bà muốn được tiêm thuốc trị đau đầu và sốt: “Không có người nhà ở đây thì không tiêm thuốc nữa, nhỡ tim mà bà chết ra đấy thì chúng tôi cũng chết à?” (trích Báo Người Lao Động ngày 24-1-2014). Có bệnh nhân nào không chạnh lòng khi bị thầy thuốc nặng lời mắng nhiếc như vậy? Tính chất điển hình của câu nói này được củng cố khi Bộ trưởng Y tế thừa nhận rằng trong 2 tháng qua, đường dây nóng của bộ đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh về thái độ trách nhiệm, chuyên môn của y, bác sĩ và nội dung này chiếm đến 40% ý kiến đóng góp.

Trong chuyến đi kiểm tra công tác lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến một lần nữa lưu ý rằng BV cần thay đổi vị trí công tác của những nhân viên y tế bị bệnh nhân phản ánh có thái độ không nhã nhặn, thiếu tận tình khi làm nhiệm vụ. Nhưng không rõ đã có bao nhiêu nhân viên y tế ở các cấp chịu hình thức chế tài này, hay rồi cũng chỉ là động tác muôn thuở “giơ cao đánh khẽ” hoặc “đóng cửa bảo nhau” vốn thường thấy lâu nay? Thiết nghĩ, Bộ Y tế cần công khai những trường hợp này để công chúng được biết, góp phần chấn chỉnh y đức, sửa đổi lề lối làm việc của đội ngũ nhân viên trong hệ thống y tế, từ đó tạo sự chuyển biến về chất lượng phục vụ bệnh nhân. Mặt khác, Bộ Y tế cũng cần có phương pháp ghi nhận khách quan nội dung phản ánh của bệnh nhân, thành lập bộ phận xử lý độc lập mới mong tạo được hiệu quả cải thiện môi trường y tế vốn là vấn đề dư luận xã hội dành sự quan tâm đặc biệt.

Sự xuất hiện của Bộ trưởng Y tế tại các BV lớn trong những ngày cận Tết thay cho thông điệp kêu gọi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và yêu thương của các y bác sĩ đối với người bệnh, những người mà vì lý do bất khả kháng đã không thể đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết thiêng liêng. Nỗi niềm của họ cần được bù đắp bằng sự thấu hiểu và tận tâm của thầy thuốc.

Mong sao không chỉ có bộ trưởng mà tất cả các giám đốc sở y tế đều dành thời gian “vi hành” về các cơ sở khám chữa bệnh, không bó hẹp trong những dịp lễ Tết mà thường xuyên hơn, sâu sát hơn, với mục đích chỉnh đốn và xây dựng rõ ràng trong mỗi chuyến đi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo