Từ 5 giờ 16 phút đến 6 giờ 23 phút sáng nay, 19-4, “cửa sổ phóng” tên lửa Ariane-5 chính thức mở ra để tiến hành việc phóng lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh VINASAT-1 của VN và Star One C2 của Brazil.
Hồi hộp trước thời khắc lịch sử
Đến cuối giờ chiều 18-4, cả khối tổ hợp tên lửa Ariane-5 với vệ tinh VINASAT-1 và Star One C2 đã được đo kiểm hệ thống lần cuối cùng trước khi tiến hành khai hỏa. Sau cuộc họp lần chót, ông Hoàng Minh Thống, Giám đốc Ban Dự án VINASAT - Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VN (VNPT), cho biết tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng phóng vệ tinh. Từ khoảng 17 giờ cùng ngày (giờ VN), quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu. Kể từ thời điểm này, tất cả những việc tiếp theo sẽ được thực hiện là nạp ôxy lỏng và hydro lỏng cho động cơ giai đoạn chính (EPC), động cơ giai đoạn sau (ESC-A) của tên lửa Ariane-5...
Tin tức từ Trung tâm Vũ trụ quốc tế châu Âu tại Kourou (French-Guiana) báo về cho biết, ngay sau thời điểm tên lửa được đưa ra bãi phóng, toàn bộ khu vực xung quanh trung tâm đã được canh phòng nghiêm ngặt. Có 3 cấp hàng rào an ninh được thiết lập, cùng với lực lượng quân đội và xe thiết giáp tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là thời gian 1 ngày 1 đêm tổ hợp nằm ở bãi phóng ngoài trời. Một số trực thăng được điều động giám sát khu vực từ xa và xung quanh bãi phóng. Để quan sát được tên lửa và vệ tinh, cánh nhà báo và chuyên gia đều phải đứng cách xa 3 km.
![]() |
| Kiểm tra vệ tinh VINASAT-1 tại Trung tâm vũ trụ Kourou |
Quang cảnh và không khí tại Kourou vào thời khắc trước khi Ariane-5 cất cánh đặc biệt. Mọi người đều rất hồi hộp, xúc động, nhất là những thành viên VN, từ các chuyên gia đến các nhà báo. Sự kiện phóng vệ tinh còn thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách du lịch đang ở French-Guiana. Rất đông bà con Việt kiều sinh sống tại đây từ nhiều thập kỷ nay cũng dành sự quan tâm đặc biệt và kéo đến Kourou chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia.
Gần 300 triệu USD và 13 năm chờ đợi
Theo VNPT, tổng chi phí trong việc sản xuất, phóng, bảo hiểm... cho VINASAT-1 trị giá gần 300 triệu USD. Vệ tinh cao 4 m, nặng 2.600 kg, dung lượng 20 bộ phát đáp trên băng tần C và Ku được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. VINASAT-1 bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, không gây can nhiễu đến các hệ thống thông tin khác trong quá trình khai thác qua vệ tinh. Dự kiến 8 ngày sau khi khai hỏa, vệ tinh sẽ được đặt vào quỹ đạo 132O E ở độ cao 35.768 km so với trái đất. Sau khi lên quỹ đạo, trong vòng khoảng 1 tháng, VINASAT-1 sẽ được tổng kiểm tra trước khi đi vào hoạt động. Nếu không gặp trục trặc, vào ngày 8-5, nhà sản xuất Lockheed Martin sẽ chính thức bàn giao VINASAT-1 cho chủ đầu tư là VNPT.
Ông Mai Liêm Trực, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Dự án VINASAT-1, cho biết VN đã mất 13 năm để VINASAT-1 cất cánh. Quãng thời gian này thật dài nhưng cần thiết để đến ngày VN làm chủ chủ quyền quỹ đạo, khẳng định sự lớn mạnh và chủ động về hạ tầng viễn thông. Theo ông Trực, việc sử dụng băng tần C và Ku, hai băng tần phổ biến trên thế giới, sẽ khắc phục được hàng loạt trở ngại, hạn chế của hạ tầng viễn thông, truyền hình mà VN đang gặp phải; đồng thời đáp ứng được hàng loạt tiện ích về công nghệ khác. Ông Trực khẳng định: “Với công nghệ hiện đại, tuổi thọ có thể kéo dài tới 20 năm và băng tần phù hợp, chỉ trong vòng 10 năm VINASAT-1 sẽ thu hồi vốn. Đặc biệt giá thành dịch vụ của VINASAT-1 sẽ có tính cạnh tranh để không chỉ thu hút khách hàng trong nước mà đáp ứng cả nhu cầu nước ngoài”.
|
Các mốc quan trọng của VINASAT-1 - Ngày 19-12-1995: Phó Thủ tướng Trần Đức Lương giao Tổng cục Bưu điện chủ trì xây dựng báo cáo tiền khả thi. - Ngày 1-7-1996: Tổng cục Bưu điện gửi bản khai AP4 xin đăng ký với Liên minh Viễn thông quốc tế 4 vị trí quỹ đạo đầu tiên. - Ngày 24-9-1998: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi của Tổng cục Bưu điện. - Ngày 3-5-1999: Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dự án VINASAT-1. - Ngày 9-10-2002: Chính phủ thông qua các nội dung cơ bản báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. - Ngày 18-4-2003: VNPT mời thầu quốc tế gói thầu vệ tinh và các trạm điều khiển. - Ngày 17-10-2005: Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án phóng vệ tinh VINASAT-1. - Ngày 12-5-2006: VNPT ký kết hợp đồng cung cấp vệ tinh, dịch vụ phóng và các trạm điều khiển với tập đoàn Lockheed Martin. - Ngày 19-4-2008: VINASAT-1 được phóng lên quỹ đạo. - Tháng 5-2008: Lockheed Martin bàn giao vệ tinh cho VNPT. |

Bình luận (0)