(NLĐ) - Sáng nay, 22-7, nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ - 6 phút 36 giây- sẽ diễn ra tại một số khu vực ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Trung Quốc. Ông Đặng Vũ Thái Sơn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn trẻ VN, cho biết ở VN chỉ có thể quan sát được một phần nhật thực vì không nằm trong dải đen trung tâm nhật thực đi qua. Các địa phương càng về phía Bắc sẽ quan sát được nhật thực với độ bị che phủ của mặt trời lớn hơn phía
Hiện tượng này quan sát rõ nhất ở Hà Giang (75,8% độ che phủ mặt trời), Hà Nội 67,5%, Đà Nẵng 45% và TPHCM 27,4%. Tại TPHCM, nhật thực bắt đầu lúc 7 giờ 17 phút, đạt độ che phủ cực đại lúc 8 giờ 13 phút và kết thúc lúc 9 giờ 16 phút. Ở phía Bắc, nhật thực bắt đầu khoảng 7 giờ 10 phút và kết thúc vào khoảng 9 giờ 20 phút.

Một loại kính quan sát nhật thực được CLB Thiên văn học nghiệp dư TPHCM rao bán. Ảnh: N. QUYẾT
Các chuyên gia cảnh báo người xem tuyệt đối không được quan sát nhật thực bằng mắt thường mà nên sử dụng các kính quan sát chuyên dụng. Ngoài ra, có thể quan sát bằng các phương pháp khác, như: nhìn qua kính thợ hàn loại số 14; đặt một chiếc gương nhỏ dưới chậu nước pha mực đen... Dịp này, CLB Thiên văn học nghiệp dư TPHCM (HAAC) đã bán một loại kính chuyên dùng nhìn nhật thực với giá khá rẻ: 25.000 đồng/chiếc.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm HAAC, từ 7 giờ đến 9 giờ hôm nay, HAAC sẽ phối hợp với Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức buổi hướng dẫn quan sát nhật thực qua các kính lọc bảo vệ mắt, kính thiên văn và cung cấp một số thông tin về hiện tượng nhật thực. Ở Đà Nẵng, CLB Thiên văn Bách khoa cũng sẽ tổ chức quan sát tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Những ai ở Hà Nội quan tâm đến hiện tượng này thì có thể liên hệ với Khoa Vật lý Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Riêng khu vực TPHCM, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết có thể khó quan sát nhật thực vì trời có nhiều mây vào khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ.
Bình luận (0)