Sau khi dành khoảng 1 giờ để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo về tình hình KT-XH và giải trình một số vấn đề được nhiều đại biếu quan tâm, đại biểu (ĐB) Nguyễn Trung Nhân (Cần Thơ) phát pháo cho phần chất vấn Thủ tướng.
Chuyện gạo vẫn nóng nhất
ĐB Nhân chia sẻ với việc ra quyết định khó khăn trong việc ngưng ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, đối với những khó khăn hiện nay của nông dân như vật tư nông nghiệp, giống thì trong báo cáo cần thêm vô một câu là: chính phủ chi 5.000 tỷ để hỗ trợ nông dân (chiếm 5% ngân sách bội chi năm 2009). “Theo Thủ tướng, như vậy là cần thiết không và có thể thực hiện được không?” đại biểu này đặt thẳng vấn đề.
“5.000 tỷ mà kêu Thủ tướng quyết liền thì Thủ tướng không quyết được. Sau khi quốc hội thông qua ngân sách Trung ương, có những khoản thông qua được thì sẽ thông qua, điều này tùy thuộc vào quốc hội, nếu thực hiện được chính phủ sẽ thực hiện sớm”, Thủ tướng giải trình.
Vẫn bức xúc với chuyện ô nhiễm môi trường đang ngày càng nhiều ở các địa phương, ĐB Nguyễn Minh Thuyết, hỏi: “Sau vụ Vedan, ở nhiều địa phương khác cũng đang phát hiện nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhưng cũng chững lại để nghe ngóng biện pháp xử lý. Ý kiến của Thủ tướng là rất quan trọng. Báo cáo cũng đề xuất 8 chỉ tiêu để giải quyết vấn đề môi trường, phát triển kinh tế, nhưng cơ quan nào là chủ thể thực hiện và kinh phí lấy ở đâu ra?”
Thủ tướng cho rằng phát biểu giải trình đã nói rõ chủ trương xử lý những cái hiện tại. Năm 2009, Chính phủ sẽ yêu cầu các bộ ngành nêu rõ các chỉ tiêu môi trường, không được nêu chỉ tiêu chay, cái nào thuộc Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên- Môi trường… Từng đề án, từng chương trình đều phải có lộ trình, kinh phí bao nhiêu để phân bổ…Việc thứ hai là ngăn chặn cái mới. Chính phủ đã từng từ chối những dự án 4.000-5.000 tỷ USD như dự án thép vì không đảm bảo chỉ tiêu môi trường. Về việc xử lý sự việc vi phạm phải đúng pháp luật nhưng phải xem xét theo hướng có lợi nhất.
“Thí dụ như vụ Vedan, tôi đã có chỉ đạo cho UBND tỉnh Đồng Nai giám sát việc Vedan thực hiện quyết định xử lý của Bộ TN-MT. Xử lý sao cho Vedan không còn xả nước thải ô nhiễm ra nguồn nước nhưng vẫn hoạt động vì đây là một nguồn lực sản xuất của xã hội, công trình nửa tỷ USD, hàng năm tiêu thụ nửa triệu tấn khoai mì, tạo việc làm cho hơn 3.000 công nhân… phải xử lý sao cho vừa đúng pháp luật vừa có lợi nhất”, Thủ tướng nói.
|
Tạm dừng XK gạo là cần thiết
Đối với việc tạm ngưng XK gạo thủ tướng lý giải việc này là do thời điểm vào tháng 3 nguồn gạo hàng hóa để XK 6 tháng là từ 2,3-2,5 ngàn tấn,; lúc đó các hợp đồng xuất khẩu gạo là hơn 2,4 ngàn tấn. Tuy nhiên ở thời đểm tháng 3, nước ta chỉ mới giao được 800.000 ấn gạo xuất khẩu, còn phải tiếp tục giao 1,6 triệu tấn. Trong lúc đó các tỉnh miền Bắc đang rét đậm, rét hại, 200.000 ha lúa bị thiệt hại, 17.000 ha mạ đã gieo bị chết, vụ mùa gieo cấy chậm so với thời điểm các năm là trước khoảng 15 ngày nên dự báo khả năng 50% sẽ mất mùa, lúa hè thu ở ĐBSCL chưa thu họach, dịch bệnh vẫn còn hòanh hành chưa đủ cơ sở dự báo sản lượng, ngưng XK gạo là để đảm bảo an ninh lương thực.
Sau đó, giá lúa gạo thế giới tăng nhưng nếu tiếp tục ký hợp đồng mới thì có thể bán được với giá cao một ít nhưng để thực hiện được thì trong tháng 4, tháng 5 các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mua vét lúa gạo còn lại trong dân để thực hiện hợp đồng XK, sẽ dẫn đến giá lúa gạo sẽ tăng, ảnh hưởng đến các mặt hàng thiết yếu khác, dẫn đến các hàng hàng khác cũng sẽ tăng giá, chỉ số lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người.
Nếu miền Bắc thất mùa như dự đoán thì hậu quả kinh tế sẽ rất nặng nề.Vì thế, tạm dừng XK gạo là cần thiết, cũng nhằm bình ổn giá gạo trong nước, thực hiện kềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh lương thực trong tình huống bất trắc khó lường...
Hiện nay, việc tiêu thụ giảm là do giá gạo thế giới giảm, chất lượng gạo nông dân trồng thấp, giá thấp hơn nhiều so với lúa Đông xuân, lãi vay ngân hàng cao nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc mua và trữ. “Hiện Chính phủ đã có chỉ đạo và có chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp để tiếp tục thu mua lúa cho nông dân, sau khi hoàn thành chỉ tiêu mua 900.000 tấn gạo, vẫn mua thêm 300.000 tấn gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng để trữ”, Thủ tướng cho biết. |
Trước những ý kiến cho rằng ngành điện là “con cưng”, và “làm mình làm mẩy với chính phủ” và “bao giờ hết độc quyền ngành điện”, Thủ tướng lý giải: Đến năm 2015, ngành điện cần sản xuất 61.000 MW điện, Nhà nước giao cho ngành điện 34.000 MW, số khác thì kêu gọi các dự án đầu tư, các nguồn lực khác.
Muốn được như vậy thì phải đầu tư cho ngành điện 882.000 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận của ngành điện thấp nên các ngân hàng từ chối cho vay. Còn các dự án thì hiện chỉ có Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, chưa có dự án nào khác. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung cho ngành điện chính phủ đầu tư sang ngành than, dầu khí cũng là ngành năng lượng. “Vì vậy nói điện lực đẩy 13 dự án sang cho các ngành khác là không đúng”.
Thủ tướng cho rằng để giảm sự độc quyền của ngành điện, Nhà nước sẽ giao Bộ Công Thương tách đề án sản xuất và phân phối ra. Nhưng vẫn giữ quyền phân phối và bán điện và tiếp tục giao cho ngành điện thực hiện.

|
Trả lời chất vấn của một đại biểu về tiến trình xử lý và giải quyết vụ cáo buộc một quan chức Việt Nam nhận hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Ngay từ khi báo chí Nhật loan tin, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngọai giao liên hệ với nước bạn để làm rõ vấn đề; chuyển hồ sơ cho bên ta xử lý. Ngoàii ra, do phía nước bạn chậm trễ nên chuyển hồ sơ sang ta chậm; hồ sơ cũng chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý. Vì vậy, thủ tướng yêu cầu cơ quan được chỉ đạo làm rõ, khi nào làm rõ vấn đề sẽ có biện pháp xử lý. Ngay sau khi có thông tin, hai nước đã lập Ủy ban phối hợp điều tra, cùng ngăn ngừa tiêu cực ở các dự án có vốn ODA. Trước đó, ngày 12-11, trên một tờ báo Nhật Bản đăng tin các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) ở Nhật đã thừa nhận trước tòa hành vi đưa hối lộ cho một quan chức TP.HCM, tổng cộng 2,6 triệu USD, tương đương 10% giá trị hợp đồng, để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn của PCI giai đoạn 2001-2003. |
Điều các đại biểu quan tâm: hậu chất vấn ra sao?
Kết thúc 3 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ và Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét: “Chưa bao giờ có số lượng câu chất vấn nhiều như kỳ họp này. Nội dung chất vấn đề cập đến những vấn đề nóng được xã hội quan tâm, nhiều đại biểu đặt câu hỏi hay, sâu sắc, có đi sâu đi sát với cử tri, nêu rõ được những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phần trả lời các bộ trưởng trả lời nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần dân chủ, xây dựng.
Trong lần đổi mới này, cách hỏi và đặt vấn đề theo nhóm đã được nhiều đại biểu hưởng ứng và thực hiện thành công. Tuy nhiên do là lần đầu thực hiện nên một số vị đại biểu còn lan man, vòng vo, còn những vấn đề chưa được đào sâu, chưa đi hết tận cùng của vấn đề. Về phía các thành viên Chính phủ, vẫn còn vài vị trả lời theo kiểu giải trình, chưa đi sát vấn đề. Nhưng nhìn chung chất vấn lần này có chất lượng có đổi mới cải tiến theo đà cải tiến của hoạt động Quốc hội.
Tuy nhiên, điều mà các đại biểu quan tâm là hậu chất vấn sẽ ra sao. Đây là điều khiến chúng ta phải tiếp tục suy nghĩ. Trước đây, chất vấn xong chỉ để xuôi thế thôi, nhưng những kỳ quốc hội gần đây yêu cầu các bộ trưởng phải thực hiện những điều đã hứa. Những kỳ chất vấn gần đây đều có ghi biên bản những việc các bộ sẽ khắc phục để thực hiện. Nhưng cơ sở pháp lý chưa cao để các bộ thực hiện lời hứa. Chính vì vậy có người đưa ra ý kiến cần có nghị quyết để giao cho các bộ có trách nhiệm thực hiện. Đây là vấn đề Quốc hội sẽ nghiên cứu sau”.
Bình luận (0)