xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý cán bộ hành dân

QUÝ HIỀN

Thay mặt chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành do còn thiếu sót, yếu kém hoặc chưa hiệu quả

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP HCM khóa VIII, Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân cho biết trước nhiều thách thức và tình hình mới phát sinh nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền TP, 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế TP tiếp tục phục hồi tăng trưởng ổn định, GDP tăng 8,2%. Điều này cho thấy nền kinh tế TP trên đà hồi phục, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng chậm.

Vị lãnh đạo chính quyền TP thừa nhận TP HCM còn một số khó khăn, hạn chế kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TP HCM nói riêng như: thị trường bất động sản phục hồi chậm, cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn đầu tư phát triển, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp… Công tác cải cách hành chính vẫn trì trệ, còn nhiều tiếng than từ người dân.

“Đặt mình vào người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan công quyền cứ phải chờ đợi thì mới hiểu nỗi khổ như thế nào” - ông Quân băn khoăn và lưu ý lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện; cán bộ, công chức phải quan tâm, xử lý khẩn trương hơn.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân phát biểu bế mạc kỳ họpẢnh: QUANG LIÊM
Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân phát biểu bế mạc kỳ họpẢnh: QUANG LIÊM

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, 6 tháng cuối năm, TP sẽ tăng cường huy động nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, đẩy mạnh hiệu quả đầu tư công. Ngoài ra, TP sẽ tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Tại phiên bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND TP HCM đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014, Nghị quyết về công tác giám sát chương trình cải cách hành chính, Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

Đối với Nghị quyết về kết quả giám sát chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, HĐND TP yêu cầu UBND TP chấn chỉnh kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và xử lý nghiêm hành vi sai trái này. TP cũng sẽ xem xét luân chuyển cán bộ cơ sở cho phù hợp, nhất là cán bộ công chức phường, xã, thị trấn.

Với Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND TP yêu cầu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch; nếu đồ án nào không còn phù hợp, tính khả thi thấp thì kiên quyết xóa quy hoạch.

Đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ: HĐND

TP HCM cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, nhất trí cao với chủ trương của Đảng và nhà nước, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

“Tôi mong cử tri TP bình tĩnh tiếp nhận thông tin, tuyệt đối tin tưởng đường lối, giải pháp đúng đắn của Đảng và nhà nước. Không nghe theo luận điệu xuyên tạc, lôi kéo, kích động, hành động làm cho tình hình thêm phức tạp, làm giảm sức mạnh đoàn kết của dân tộc” -  bà Tâm nhấn mạnh.

Hà Nội: Yêu cầu Trung Quốc ​rút giàn khoan

Cùng ngày, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh HĐND TP kịch liệt phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981; thống nhất thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo; yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đã tác động trực tiếp tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội của thủ đô. Ông chỉ đạo các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn thông qua hỗ trợ lãi suất...

Th.Dương

Cần Thơ: Lắp đặt thêm 7-8 lò đốt rác

Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã chất vấn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Công an TP. Trước câu hỏi chất vấn về người ăn xin còn nhiều ở TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nêu rõ chức năng của ngành chỉ đón đối tượng lang thang từ cổng của trung tâm vào và khi chăm sóc ổn định thì trả về địa phương. Việc quản lý thuộc trách nhiệm của địa phương, cộng đồng ngoài xã hội. Sở đã tham mưu nhiều lần cho UBND TP nghiên cứu cách làm như TP Đà Nẵng nhưng không thể thực hiện được.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: “TP có nhà nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi lang thang. Nếu ai phát hiện còn trường hợp ăn xin nào thì điện cho tôi”.

Nhiều đại biểu còn phản ánh tình trạng ùn ứ rác thải khi TP chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Về việc này, ông Lê Hùng Dũng cho biết ngoài 3 lò đốt rác ở quận Cái Răng, trong tháng 8 tới sẽ lắp đặt 7-8 lò đốt rác tại các quận Ô Môn, Cờ Đỏ với công suất xử lý 200 tấn rác/ngày, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu xử lý rác của TP.

C.Linh

Tiền Giang: Xây dựng không phép, bị phạt 1 tỉ đồng

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết về vụ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cái Mép xây dựng trái phép trên thửa đất rộng gần 8.000 m2 ở TP Mỹ Tho (Báo Người Lao Động ngày 2-6 đã thông tin). Theo đó, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt công ty này 1 tỉ đồng, đồng thời ngừng thi công công trình, chấm dứt hành vi vi phạm hành chính và thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP Mỹ Tho.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện công ty xây dựng trái phép công trình và đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, buộc ngưng thi công nhưng công ty vẫn tiếp tục thi công, đến nay gần như đã hoàn thành. Theo bà Mai, dù đã tống đạt quyết định xử phạt từ ngày 24-6 nhưng đến nay, công ty vẫn không thực hiện. “Tới đây, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế đối với công ty này” - bà Mai nhấn mạnh.

M.Sơn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo