xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuống hầm chứa bột giấy, 2 công nhân tử nạn

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Hai trong số 5 công nhân xuống hầm bột giấy làm việc đã tử nạn, 3 người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM

Ngày 19-8, Công ty Giấy Hưng Thịnh (Tân Uyên - Bình Dương) cử 5 công nhân xuống hầm bột giấy sâu khoảng 6 m làm việc (hầm đã không hoạt động hơn 7 ngày). Khi vừa xuống hầm thì 5 người có hiện tượng bị ngộp, ngất xỉu. 

img
Nếu được cứu chữa, anh Mạnh có thể sống cảnh thực vật. Ảnh: Phạm Dũng

Đội cứu hỏa đã có mặt để bơm khí, quạt gió rồi đưa các công nhân lên khỏi hầm. Một công nhân tử nạn tại chỗ, 4 công nhân còn lại được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình Dương, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi nhận bệnh, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức, cho bệnh nhân thở máy, sau đó chuyển lên Khoa Hồi sức Cấp cứu. Tại đây, các nạn nhân được hồi sức, đánh giá chức năng thận, gan, não.

Hai công nhân bị nặng là Lê Văn mạnh (SN 1973) và Ngô Văn Nông (SN 1975) đều bị tổn thương não, co giật khi nhập viện.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng công nhân Ngô Văn Nông đã tử vong tối 19-8 do tổn thương não nặng. Riêng anh Mạnh hiện vẫn còn hôn mê sâu, tổn thương não và đang được các bác sĩ tập trung cứu chữa.

Hai nạn nhân còn lại đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn và đang điều trị là Huỳnh Văn Tân (SN 1990) và Lê Văn Thịnh (SN 1976).

Ngày 20-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Hồng Trường, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, cho biết: “Các công nhân bị thiếu oxy não do ngạt hầm sâu. Chúng tôi đã kiểm tra và không phát hiện họ bị nhiễm khí độc hay hóa chất nào. Thỉnh thoảng, bệnh viện vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp bị thiếu oxy não. Những trường hợp này nếu cứu chữa được cũng sống đời sống thực vật”.

Bác sĩ Trường khuyến cáo: “Những nạn nhân thiếu oxy não khoảng 4 phút có thể sẽ tử vong. Vì vậy, đối với những hầm, giếng sâu lâu ngày không sử dụng, trước khi xuống, bà con nên thực hiện bơm khí, sử dụng quạt gió để không khí đối lưu. Tốt nhất là nên mang bình dưỡng khí nếu có điều kiện”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo