xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế

Q.Nhật

(NLĐO)- Nhiều vụ tai nạn giao thông do các công trình đang thi công của Dự án Cải thiện môi trường TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tạo ra.

Dự án Cải thiện môi trường nước đã thi công hơn 2 năm nay với số vốn trên 4.000 tỉ đồng với 5 gói thầu chính. Việc thi công trải dài trên hàng trăm tuyến đường kiệt và các tuyến đường chính ở bờ nam sông Hương, khiến khu vực này của TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế như một công trường. Tại nhiều điểm thi công, việc san lấp mặt đường làm cẩu thả, đơn vị thi công thiếu bố trí các hệ thống đảm bảo an toàn giao thông nên nguy cơ tai nạn rất cao.

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 1.

Điểm thi công tại ngã 5 đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ - Đống Đa lô cốt được dựng lên từ lâu nhưng việc san lấp mặt bằng không đảm bảo, thiếu thiết bị cảnh báo ban đêm, phân luồng

Mới đây, vào sáng 19-1, tại điểm đèn giao thông đường Phạm Văn Đồng – Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, một chiếc taxi đã nằm lọt thỏm giữa hố công trình. Theo ghi nhận, đây là tuyến đường quốc lộ, điểm thi công đã chiếm hơn nửa đường nhưng vào thời điểm tai nạn, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị thi công còn thiếu.

Mặc dù Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế luôn khẳng định sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những nhà thầu thi công không đảm bảo an toàn giao thông nhưng theo ghi nhận, nhiều điểm thi công ngổn ngang, mất an toàn bởi thiếu thiết bị cảnh báo cho người đi đường.

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 2.

Không có bất kỳ đèn cảnh báo công trường nào đang hoạt động ban đêm ở điểm thi công ngã 5 Nguyễn Huệ - Hai Bà Trung - Đống Đa. Việc che chắn cũng sơ sài, không có dây phản quang

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 3.Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 3.

Tuyến đường Phan Đình Phùng đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Hai Bà Trưng bị đào xới ngổn ngang. Điện đường bị cắt, trong khi đơn vị thi công bố trí các hàng rào tôn loạn xạ, không có đèn cảnh báo nên nguy cơ tai nạn rất cao

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 5.
Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 6.

Nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm là rất cao

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 7.
Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 8.

Còn tại đường Ngô Quyền, đoạn sát Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị thi công thường tổ chức thi công từ sau 22 giờ. Do các phòng bệnh của bệnh viện này nằm sát đường nên tiếng ồn của công trường ảnh hưởng rất lớn đối với các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Các xe ô tô phục vụ thi công chắn ngang đường khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Bẫy công trường trên nhiều tuyến đường TP Huế - Ảnh 9.

Hố công trường đang thi công nằm lộ thiên giữa đường Ngô Quyền, đoạn giáp Bệnh viện Trung ương Huế nhưng chẳng thấy thiết bị cảnh báo

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo