xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa giãn cách triệt để

Nhóm phóng viên

Hàng quán ở nhiều địa phương mở lại, có nơi người dân nhầm tưởng đã hết cách ly xã hội nên ra đường đông hơn

Buổi đầu tiếp tục cách ly (giãn cách) xã hội để phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giao thông trên nhiều tuyến đường tại một số tỉnh, thành khá vắng nhưng ở một số khu vực, mật độ phương tiện đông hơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16.

Đường phố nhộn nhịp trở lại

Tại TP Hà Nội, vào giờ cao điểm, các tuyến phố vào trung tâm TP như: Hồ Tùng Mậu, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng... đông đúc phương tiện lưu thông. Khu vực công viên, hồ như: hồ Linh Đàm, hồ Hoàng Cầu, hồ Tây, ven bờ sông Tô Lịch... dù có công an khu vực nhắc nhở nhưng vẫn có người dân cố tình vi phạm, ra tập thể dục. Ở khu phố cổ, phần lớn các cửa hàng không thuộc trong nhóm cho phép hoạt động đã tuân thủ tốt nhưng vẫn còn một số ít cố tình mở cửa như hàng rong, quán cắt tóc vỉa hè, quán trà đá, xe ôm…

Chưa giãn cách triệt để - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn đổ ra biển Đồi Dương - Phan Thiết để tắm trong ngày 16-4 Ảnh: HỢP PHỐ

Tại TP HCM, trên các tuyến đường, hầu hết các loại dịch vụ, hàng quán đều đóng cửa nhưng trên một số tuyến đường lớn tại khu trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu..., lưu lượng xe vẫn khá đông. Đặc biệt, vào giờ tan tầm, các trục đường chính ra vào khu trung tâm như Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng..., lưu lượng xe tăng cao. Tại Công viên Tao Đàn, người dân lại bắt đầu tụ tập, không tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội. Thậm chí nhiều người dân khi đến Công viên Tao Đàn chạy bộ còn không đeo khẩu trang. Lực lượng bảo vệ công viên phải thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về việc hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang. Ngày 16-4, Sở Văn hóa và Thể thao TP đã kiến nghị UBND TP xem xét tiếp tục tạm ngưng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: làm đẹp, xông hơi, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke... Thời gian thực hiện kể từ ngày 16 hết 22-4.

Tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dọc đường biển Trần Phú, Quảng trường 2 Tháng 4 đều có người trực gác để yêu cầu người dân không tụ tập, tắm biển. Trong khi đó, UBND TP đã có thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động tắm biển; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ăn uống… trên toàn tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng kể từ 0 giờ ngày 16-4 đến khi có thông báo mới.

Tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, nhằm tránh tình trạng người dân lơ là thực hiện giãn cách xã hội, lãnh đạo địa phương cũng đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22-4.

Nhiều hàng quán mở cửa

Dù là một trong 12 tỉnh, TP phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do nằm trong nhóm nguy cơ cao về dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân tại tỉnh Bình Thuận vẫn "nhầm tưởng" đã hết cách ly xã hội nên đổ ra đường đông hơn.

Sáng 16-4, quán cà phê đông khách ngay góc ngã tư Nguyễn Hội - Nguyễn Văn Linh (phường Xuân An, TP Phan Thiết) bày biện hơn chục bàn để đón tiếp khách. Theo quan sát, trong ngày đầu của đợt thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội, một số quán cà phê, ăn sáng… tại trung tâm TP Phan Thiết đã mở lại hoạt động sau nửa tháng đóng cửa. Do từ tối 15-4, UBND tỉnh Bình Thuận mới có công văn hỏa tốc, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách phòng chống dịch nên một số hộ kinh doanh chưa nắm được thông tin. Tại một số bãi tắm như Đồi Dương, Mũi Né…, người dân tụ tập tắm biển khá đông bất chấp khuyến cáo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, chỉ đạo cho các phường, xã kiểm tra những quán ăn uống mở cửa trở lại và yêu cầu chấp hành việc đóng cửa.

Tại TP Đà Nẵng, hàng loạt hàng quán tái hoạt động, thị trường vận chuyển đồ ăn thức uống hoạt động sôi nổi như trước sau khi UBND TP Đà Nẵng có công văn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán trực tuyến và mang về, sau 15 ngày thực hiện "giới nghiêm". Khác với 2 tuần vừa qua, ngày 16-4, anh Nguyễn Văn Cự, công nhân tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng), không còn phải tự chuẩn bị bữa điểm tâm sáng cho gia đình. "Những hôm trước thực hiện lệnh của chính quyền, hàng quán đóng cửa khiến cho người lao động như tôi rất khó khăn trong việc mua đồ ăn. Nay được phép mua mang về thế này thì tốt quá" - anh Cự chia sẻ.

Cùng ngày, nhiều tỉnh, thành đã ra công văn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn, bao gồm các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách; dừng các hoạt động kinh doanh vận tải. 

Nằm trong nhóm "nguy cơ thấp" có an toàn?

PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho biết có 36 địa phương được nhóm "nguy cơ thấp" với dịch Covid-19 nhưng điều này không có nghĩa là an toàn với dịch bệnh này. "Cả nước đều đang có nguy cơ, không có nơi nào được coi là an toàn, ai cũng có nguy cơ mắc bệnh" - PGS Trần Đắc Phu cảnh báo.

Theo chuyên gia này, để xếp nguy cơ của các địa phương, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các chuyên gia đã dựa trên các yếu tố nguy cơ để xây dựng các điểm số, theo một tính toán khoa học. Nguy cơ thấp là vì thời điểm này địa phương đó ít có yếu tố dịch bệnh xâm nhập, không phức tạp như TP Hà Nội và TP HCM nhưng chỉ cần phát hiện một ca bệnh phức tạp thì nguy cơ này có thể thay đổi. Bất kỳ chỗ nào lơ là, chủ quan, dịch bệnh đều có thể xuất hiện. "Thủ tướng cũng đã khẳng định các nhóm này không phải là bất biến, mà "động", luôn có thể thay đổi. Địa phương đang ở nhóm nguy cơ thấp có thể thành nguy cơ trung bình, thậm chí là nguy cơ cao" - ông Trần Đắc Phu giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo