xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đặc biệt quan tâm xây nhà ở cho công nhân

T.Tuấn - P.Anh

TP HCM sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng

Trong 2 ngày (24 và 25-1), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và một số vị lãnh đạo trung ương đã tới thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa; thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn và công nhân (CN), người lao động (NLĐ) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng, đánh giá cao những thành quả mà Thanh Hóa đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt trong tình hình khó khăn nhưng vẫn có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2021 là năm rất khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, CN, NLĐ. Thủ tướng cho rằng việc hết sức quan trọng là nâng cao năng suất lao động của CN, NLĐ, đặc biệt cần quan tâm xây dựng nhà ở cho CN, NLĐ. Tại buổi gặp gỡ CN, NLĐ tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao 285 suất quà cho CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều 25-1, tại Hội trường TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp và chúc Tết người có công, gia đình chính sách, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và xúc động khi được thăm TP HCM. Nhìn lại năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam đã trải qua những thử thách rất cam go, khốc liệt, đặc biệt là đối với TP HCM. Trong thời khắc đó, cả nước hướng về TP HCM, đồng bào ở nước ngoài cũng rất lo lắng thành phố có vượt qua được đại dịch hay không. "Hôm nay, chúng ta có thể gặp mặt nhau tại đây, chúng ta hết sức trân trọng cảm ơn và tri ân lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19" - Chủ tịch Quốc hội cảm kích.

Đặc biệt quan tâm xây nhà ở cho công nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho đại diện lực lượng tuyến đầu chống dịch vào ngày 25-1 Ảnh: TẤN THẠNH

Theo Chủ tịch Quốc hội, vừa qua TP HCM bị thiệt hại nặng nề nhưng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Với truyền thống trung dũng, nghĩa tình, hằng năm TP HCM đã chăm lo cho người có công, người nghèo, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, quan tâm thăm hỏi gia đình cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia chống dịch… với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để bất cứ một ai bị bỏ lại phía sau.

"Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương, chắc chắn TP HCM sẽ nhanh chóng khắc phục được những tổn thất trong thời gian vừa qua, lấy lại đà tăng trưởng, ngày càng xứng đáng là một đầu tàu, một động lực cho cả nước; hướng tới một đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững" - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo