xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám sát, cách ly người về từ vùng dịch

Ngọc Dung - Bích Vân - Nguyễn Thạnh - Huy Thanh

Liên tục 10 ngày qua, cả nước không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều 23-2, tại cuộc họp khẩn trực tuyến với các quận, huyện, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội - đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nội vẫn ở mức cao.

Lo lây lan từ Hàn Quốc, Nhật Bản

Theo ông Chung, dịch ở Trung Quốc đã có xu hướng giảm nhưng nguy cơ lan rộng ra các nước ngoài Trung Quốc, đặc biệt tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Việt Nam thường xuyên có một lượng lớn người đến các nước này nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là hoàn toàn có khả năng. Hiện Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng vẫn còn 384 người tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) Hà Nội phối hợp Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy và TTKSBT tỉnh Bắc Giang đã điều tra 2 trường hợp người ở Bắc Giang về từ Daegu (vùng dịch của Hàn Quốc) có lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hai người này đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để theo dõi sức khỏe, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

TTKSBT Hà Nội cũng phối hợp Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa và TTKSBT tỉnh Thái Bình để chuyển một tài xế taxi trước đó chở 1 sinh viên Việt Nam du học tại tỉnh Bắc Gyeongsan (vùng dịch của Hàn Quốc) từ sân bay Nội Bài về Thái Bình. Sinh viên này đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, tài xế được chuyển về huyện Ứng Hòa để theo dõi tại nơi cư trú.

Giám sát, cách ly người về từ vùng dịch - Ảnh 1.

Các y - bác sĩ Bệnh viện Dã chiến tại huyện Củ Chi, TP HCM luôn trong tư thế sẵn sàng bất kể ngày đêm Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đề xuất đối với những người Hàn Quốc đi từ vùng có dịch của Hàn Quốc, người nước ngoài đến từ vùng có dịch khi đến Hà Nội cần cách ly 14 ngày tại nhà; đối với người Việt Nam đi từ vùng có dịch của Hàn Quốc trở về Hà Nội, cách ly tập trung 14 ngày. Tất cả những người đi từ nước ngoài về, nhất là ở các nước có dịch, các xã - phường phải nắm được danh sách và lịch trình của họ để chủ động có biện pháp kịp thời.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu trước mắt cần nâng mức độ cảnh báo đi lại, bởi hiện Mỹ cũng đã nâng cảnh báo đi lại giữa Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản lên mức 2 và Tổng thống Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo dịch tại Hàn Quốc lên mức cao nhất.

Nhiều nơi cảnh giác cao

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết bắt đầu từ tối cùng ngày, TTKSBT TP Đà Nẵng sẽ thực hiện kiểm soát y tế đối với các chuyến bay từ Hàn Quốc về.

Cụ thể, du khách từ các chuyến bay ở Hàn Quốc sẽ được áp dụng tờ khai y tế, kiểm tra thân nhiệt. Đà Nẵng cũng tiếp nhận 2 trường hợp nghi nhiễm mới, gồm 1 bé bị sốt đến từ tỉnh Vĩnh Phúc và một người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc có triệu chứng sốt. Trước đó, Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cũng đã cùng đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc - địa phương có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước (11/16).

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc - tỉnh này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống y tế vào cuộc, hiện các trường hợp cách ly đều có sức khỏe tốt, 1 trường hợp nhiễm còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế TP HCM cho hay đã tăng cường giám sát và áp dụng theo dõi sức khỏe, cách ly y tế đối với những người đến từ một số địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với du thuyền Crystal Symphony vừa cập cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp TTKSBT TP HCM và các đơn vị liên quan thực hiện giám sát 145 hành khách và 536 thành viên thủy thủ đoàn; tất cả đều chưa ghi nhận có triệu chứng sốt hoặc triệu chứng hô hấp.

Theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc TTKSBT TP HCM, hiện số người đang cách ly theo dõi tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi) là 38. Trong 2.977 người được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, hiện chỉ còn 54 người đang tiếp tục theo dõi. Tất cả đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 23-2, thế giới ghi nhận 78.874 người mắc Covid-19, trong đó 2.461 người tử vong. Tại Việt Nam, ghi nhận 16 ca nhiễm và trong 10 ngày qua cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới. Đã có 15/16 bệnh nhân mắc bệnh được điều trị khỏi và xuất viện. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo