xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở xưởng may trong trường học

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

Chưa được phép nhưng Trường THPT Tĩnh Gia 4 ký hợp đồng cho mượn đất xây nhà xưởng và được lãnh đạo UBND huyện đồng ý

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các KCN tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty CP Sản xuất Thương mại quốc tế T&M (Công ty T&M) vì có hành vi cải tạo xây dựng nhà xưởng trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 (xã Hải An, huyện Tĩnh Gia), để sản xuất và đào tạo công nhân may khi chưa được phép.

Rầm rộ cải tạo

Thời gian gần đây, nhiều người dân xã Hải An ngỡ ngàng khi thấy Trường THPT Tĩnh Gia 4 (đóng trên địa bàn) cho một công ty vào cải tạo, sửa chữa 2 dãy phòng học để làm xưởng may mặc. Hiện xưởng may này đã hoàn thành và có hàng trăm người đang vào làm việc.

Mở xưởng may trong trường học - Ảnh 1.

Nhà xưởng của Công ty T&M hoạt động trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4

"Họ cho người vào sửa chữa, xây dựng từ tháng 3, hiện đang tuyển công nhân vào làm việc rầm rộ. Chúng tôi thấy lạ vì trường học mà đặt cơ sở sản xuất vào thì việc học hành, an toàn tính mạng của các cháu thế nào khi chẳng may cháy nổ, sự cố môi trường xảy ra" - một người dân lo lắng.

Theo hồ sơ, đơn vị mở xưởng may này là Công ty T&M, do ông Lê Ngọc Thuận đại diện pháp luật. Ngày 20-3, ông Thuận được ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4, ký hợp đồng cho mượn 2 dãy nhà cấp 4 và một phần khuôn viên của trường để làm xưởng may. Tiếp đó, ngày 14-3, Công ty T&M có tờ trình gửi UBND huyện Tĩnh Gia về việc xin mượn đất và được ông Lê Thế Kỳ, phó chủ tịch UBND huyện này, ký xác nhận.

Sau khi có các giấy tờ trên, công ty này đã xây tường ngăn 1/2 khuôn viên trường học (diện tích 3.360 m2), mở lối đi riêng và cải tạo, xây nhà xưởng, tuyển công nhân từ nhiều tháng qua.

Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, thừa nhận Công ty T&M có mượn khuôn viên của Trường THPT Tĩnh Gia 4 để mở xưởng may mặc. "Trước khi mở xưởng, công ty cũng có tới làm việc với địa phương. Nghe họ nói đã được sự đồng ý của huyện, có chữ ký của lãnh đạo huyện nên chúng tôi tạo điều kiện cho họ. Hiện công ty đã cho xưởng may hoạt động và có khoảng 200 công nhân đang làm việc. Việc cho thuê đất xã không có thẩm quyền nên cũng không biết họ được phép hay chưa, chúng tôi chỉ quản lý về mặt con người" - ông Linh nói.

Cho mượn cũng sai

Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các KCN tỉnh Thanh Hóa, khẳng định đây là hành vi xây dựng nhà máy trá hình, vi phạm các quy định của pháp luật.

"Khi xây dựng nhà xưởng phải được UBND tỉnh đồng ý cấp phép, công ty này chưa được phép nhưng đã làm nhà xưởng, đưa nhà máy vào hoạt động là sai. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là đơn vị có nhiệm vụ quản lý nhà nước, không có chế tài xử lý khi phát hiện sai phạm mà phải báo cáo huyện, tỉnh xử lý" - ông Thi nói.

Cũng theo ông Thi, đây là đất phục vụ giáo dục nên cho thuê, mượn cũng trái quy định, chưa kể đây là khu vực không nằm trong quy hoạch xây dựng nhà máy, xí nghiệp. "Huyện ký xác nhận cho họ thuê, mượn đất là trái quy định, vì thẩm quyền cho thuê đất phải cấp tỉnh và chúng tôi cũng chưa nhận được văn bản nào của công ty này xin đầu tư xây dựng nhà máy trong phạm vi quản lý của ban. Việc nhà trường cho mượn đất để đào tạo công nhân cũng đã sai chứ chưa nói đến chuyện mở xưởng sản xuất. Bởi sản xuất thì vấn đề môi trường, cháy nổ, an toàn lao động phải đặt lên hàng đầu và được thẩm định an toàn mới cho xây dựng. Nếu xảy ra vấn đề gì thì xã Hải An, huyện Tĩnh Gia và nhà trường phải chịu trách nhiệm" - ông Thi khẳng định.

Nói về việc ký xác nhận cho mượt đất, ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết công ty mượn đất nhà trường là sai nhưng tưởng họ chỉ mượn một thời gian để đào tạo công nhân trong lúc chờ cấp phép hoạt động nên ông mới ký xác nhận. Cũng theo ông Kỳ, ông ký xác nhận không phải vụ lợi cá nhân mà do xã và trường đã đồng ý và do nể ông Lê Thanh Hà (Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các KCN tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu công ty này sang.

"Giờ tôi mới biết công ty này đã hoạt động chính thức chứ không phải mượn để đào tạo công nhân. Tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu đóng cửa ngay" - ông Kỳ nói.

Vi phạm xây dựng tràn lan

Ông Nguyễn Văn Thi cho biết trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện Tĩnh Gia buông lỏng quản lý, để xảy sai phạm về xây dựng tràn lan trên địa bàn. "Đơn vị đã trực tiếp kiểm tra và phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm trong năm 2017 và nửa đầu 2018. Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng huyện vẫn không thực hiện. Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị xem xét trách nhiệm của người đứng đầu UBND huyện Tĩnh Gia" - ông Thi nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo