Ngày 28-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Chủ trì điểm cầu Thành ủy TP HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi. Chủ trì điểm cầu UBND TP có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.
Tăng tốc độ xét nghiệm
Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và các quận huyện, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá ngay từ khi phát hiện ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp mang chủng Delta, mặc dù TP đã nhanh chóng áp dụng Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc của quận 12 và đạt những hiệu quả nhất định, khống chế sự lây lan từ 2 ổ dịch lớn nhưng cùng thời điểm đó lại phát sinh nhiều ổ dịch mới, buộc TP phải quyết tâm nâng cao, siết chặt hơn nữa bằng Chỉ thị 10.
Theo Bí thư Thành ủy, cần đánh giá lại các biện pháp đang thực hiện khi hiện nay các ca nhiễm và nghi nhiễm vẫn tăng. Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia; tăng cường tối đa việc truy vết nhanh hơn, thần tốc hơn. TP cần mở chiến dịch cao điểm tấn công, truy vết, xét nghiệm, tìm F0 bằng việc xét nghiệm rộng toàn TP. Áp dụng vận hành chống dịch theo phương châm tại chỗ, TP là cấp chỉ huy chiến dịch; quận, huyện là chỉ huy trực tiếp và toàn diện.
TP HCM thực hiện phân nhóm mức độ diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố để có giải pháp phù hợp. Đồ họa: VƯƠNG FƯƠNG ANH
Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất có thể. Các cơ quan, đơn vị giảm tối đa các cuộc họp không cần thiết, thay thế bằng các biện pháp ứng dụng công nghệ.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết đây là ngày thứ 12 liên tiếp TP ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lên đến 3 con số mỗi ngày. Số ca nhiễm hằng ngày vẫn còn cao và chưa có dấu hiệu giảm. Do đó, TP cần phải tăng cường kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 10, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch hết sức nghiêm túc.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị tập trung thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể, thực hiện phân nhóm mức độ diễn biến dịch bệnh đối với TP Thủ Đức, quận - huyện để có các giải pháp phù hợp. Nhóm nguy cơ rất cao gồm các quận, huyện: Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, 8, Tân Phú và một phần của TP Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ); nhóm nguy cơ cao: Gò Vấp, Củ Chi, 1, Bình Thạnh, Tân Bình, 5, 4, 12 và một phần của TP Thủ Đức (quận 2 và 9 cũ); nhóm nguy cơ: Cần Giờ, 10, 11, 7 và Phú Nhuận. TP sẽ thí điểm test nhanh kháng nguyên tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm phức tạp. Tầm soát diện rộng quanh các khu cách ly, phong tỏa, các điểm có nguy cơ cao.
Dời dần khu cách ly
Tối cùng ngày, tại buổi cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, trả lời về việc sắp tới TP HCM sẽ ngưng hoạt động các khu cách ly tập trung tại trường học, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết vì các khu cách ly tập trung là trường học không có nhà vệ sinh riêng mà tập trung nên việc ngăn chặn lây nhiễm chéo rất khó khăn. Về cơ bản, TP sẽ chuyển từ từ chứ không chuyển ngay, việc thực hiện được thu hẹp dần đến nơi đạt chuẩn để bảo đảm mục tiêu phòng chống dịch bệnh.
Về công tác tiêm vắc-xin Covid-19, tính đến 18 giờ ngày 27-6, TP có tổng cộng 710.773 người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên tổng số 797.420 người đến tiêm. Trong đó, có 96.198 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc. Nhìn chung, công tác tiêm chủng đã đạt mục tiêu đề ra. Với người trên 65 tuổi, hiện TP chưa khuyến khích tiêm vì dựa vào đặc tính của vắc-xin AstraZeneca. Các trường hợp dưới 18 tuổi cũng khuyến cáo không được tiêm. Khu công nghiệp, khu chế xuất là nơi nguy cơ cao nhất, do đó khi chống dịch sẽ ưu tiên đối tượng này nhằm duy trì mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết từ ngày 26-6 đến hết 5-7, TP sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại các quận huyện và TP Thủ Đức. Trong đó ưu tiên, tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân trên địa bàn tại các quận, huyện đang có nhiều ca Covid-19 như quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Bình Chánh từ ngày 26 đến 30-6 với khoảng 2,54 triệu mẫu. Từ ngày 1 đến hết 5-7, TP sẽ lấy mẫu tại các quận, huyện còn lại tùy thuộc diễn biến dịch bệnh với khoảng 2,5 triệu mẫu.
Theo bác sĩ Phan Thanh Tâm, TP sẽ lấy khoảng 500.000 mẫu xét nghiệm/ngày, trong 10 ngày sẽ có hơn 5 triệu mẫu được thực hiện. Hình thức thực hiện sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp: gộp 10, gộp 15.
Trả lời về việc hiện nay vì sao TP HCM đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng số ca bệnh vẫn tăng, bác sĩ Phan Thanh Tâm cho biết qua đánh giá đợt dịch này, tỉ lệ lây lan cao không như những đợt dịch trước. Những lần trước dù có nhiều chùm ca bệnh nhưng mức độ lây lan ngắn chỉ trong nơi tiếp xúc gần sau đó qua áp dụng các biện pháp đều chấm dứt chuỗi lây. Đợt này, dù có nhiều chùm ca bệnh nhưng biến chủng Delta khác với biến chủng Anh trước đó, có tỉ lệ lây lan rất nhanh.
Lãnh đạo TP HCM thăm các lực lượng chống dịch
Ngày 28-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo TP HCM đã đến thăm các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại Đại học Quốc gia TP HCM.
Tại đây, ông Phan Văn Mãi đã gửi phần quà của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP tặng các lực lượng làm nhiệm vụ; gửi lời cảm ơn đến các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 xử lý tốt công tác an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly; phối hợp việc xử lý rác thải y tế tại khu cách ly, công tác phòng dịch, công tác xử lý nước thải, rác tại bệnh viện dã chiến.
B.Ngọc
Bình luận (0)