Hôm nay, 6 – 2, các chợ hoa ở Công viên 23- 9, Lê Văn Tám, Gia Định và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TPHCM) đồng loạt mở cửa đón khách tham quan. Chúng tôi đã có mặt tại các chợ này vào chiều 5-2 và ghi nhận có rất nhiều loại hoa lạ cho Tết Nguyên đán 2010.
Nhiều loại hoa lan lạ cho mùa Tết năm nay. Ảnh chụp tại Công viên 23-9
Cây ăn trái kiểng
Hàng chục loại mới lạ
Theo thống kê tại các chợ hoa Tết, có khoảng 10 loại hoa lạ, giống nhập khẩu và được trồng tại VN. Lạ nhất là mai Hà Lan, hoa 5 cánh màu trắng, đường kính khoảng 20 cm, giá bán 500.000 đồng/chậu. Ngoài ra, còn có cây ngũ gia bì lá màu vàng (loại bình thường lá màu xanh). Đây là giống nhập từ Nhật Bản, giá từ 800.000 đồng- 1 triệu đồng/cây.
Bên cạnh đó, hàng loạt loại hoa mới như mai chỉ thiên với nhiều bông nhỏ li ti, hoa kim đồng màu vàng tươi, hoa ngọc mai có hai tầng lá màu xanh và màu trắng bao quanh chùm hoa vàng. Hoa xác pháo với chùm hoa đỏ tua tủa. Còn hoa cẩm tú cầu nhiều màu như trắng, tím, hồng. Mỗi cành chỉ có một bông nhưng khi nở to bằng cả bó. Cây phúc lộc thọ lá xanh, nụ hoa đỏ dài khoảng 7 cm. Khi hoa nở, từng cánh bung ra rất đẹp.
Một nét mới tại các chợ hoa ở TPHCM năm nay là xuất hiện nhiều loại cây ăn trái kiểng cao từ 1,2 m – 2 m. Chẳng hạn, cây mận trổ bông và ra trái hay một cây mận được ghép từ 3 – 4 giống mận khác nhau. Ngoài ra, còn có các loại cây ăn trái kiểng như cóc, ổi, thanh long, đu đủ, xoài, bưởi, táo, lê... Giá bán dao động từ 150.000 đồng – 500.000 đồng/cây. Riêng các loại cây ăn trái kiểng gốc to hàng chục năm tuổi có giá lên tới 5 triệu – 10 triệu đồng/cây.
Với các nhà biệt thự, có thể chọn cây phú gia, lá to và hoa trắng; hoa thanh tâm tương tự như sứ ngọc lan. Cây hồng lộc đâm chồi màu hồng nhìn rất bắt mắt. Giá bán các loại hoa này từ 25.000 đồng – 100.000 đồng/chậu.
Theo chị Nguyễn Thị Hà (chủ vườn hoa ở Sa Đéc- Đồng Tháp), khoảng hai hôm nữa, các tàu chở hoa sẽ vận chuyển thêm cả chục loại hoa lạ về TP.
Giá khá mềm vẫn vắng người mua
Ngoài các loại hoa lạ có giá cao, nhìn chung giá hoa và các loại cây kiểng năm nay không cao hơn so với năm trước. Dọc theo tuyến đường Bến Bình Đông (quận 8) có cả trăm điểm bán mai kiểng từ các nhà vườn ở Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... Cả chục tấn mai chất đầy trên ghe đang chờ chuyển lên bờ. Giá mai ở khu vực này khá mềm, từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/chậu bonsai, từ 100.000 đồng- 300.000 đồng/chậu cây.
Ông Trần Văn Lũy, chủ vườn mai ở Chợ Lách, Bến Tre, cho biết: Dù giá mai rẻ nhưng sức mua giảm mạnh do năm nay nhiều gia đình chuyển qua chưng các loại cây khác chứ không nhất thiết phải chưng mai. Các loại hoa khác cũng thấp hơn năm trước từ 10%- 20%, như: cúc mâm xôi 60.000 đồng/chậu, cúc Hà Lan 45.000 đồng/chậu, vạn thọ Pháp 50.000 đồng/chậu, mồng gà 40.000 đồng/chậu... nhưng vẫn vắng người mua.
Còn tại Công viên 23-9, giá mai chào bán tương đương hoặc tăng hơn 10% so với năm trước. Một chậu mai nhỏ khoảng 300.000 đồng; cúc đại đóa có giá bán từ 1 triệu đồng/chậu trở lên. Đào từ miền Trung, miền Bắc đã được tập kết về, giá rẻ nhất khoảng 500.000 đồng/chậu.
Tương tự, tắc kiểng được bày nhiều tại Công viên Lê Văn Tám, giá cao hơn năm trước chỉ khoảng 30.000 đồng/chậu. Loại cao 1 m khoảng 350.000 đồng/chậu.
Bình luận (0)