Cụ thể, tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá rau xà lách Đà Lạt khoảng 14.000 đồng – 18.000 đồng/kg, cải bó xôi 14.000 đồng – 15.000 đồng/kg, đậu bi trên 100.000 đồng/kg. Các loại hành, tỏi Trung Quốc cũng biến động mạnh. Riêng mặt hàng tỏi Trung Quốc, trong vòng một tháng đã tăng giá gấp 3-4 lần so với trước đây, lên đến 20.000 đồng/kg.
Tại các chợ Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5), Hòa Bình (quận 5)... và các chợ lẻ, chợ lề đường khác, giá nhiều loại rau củ bị đẩy lên gần gấp đôi so với ở chợ đầu mối. Theo chị Vân, tiểu thương bán rau ở chợ Hòa Bình, do mưa nhiều, ngập úng nên rau lá về chợ khá ít, tỉ lệ hư úng cao (trong đó rau Đà Lạt vừa đắt vừa hiếm, giá lên đến 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg). Cả tuần nay, xà lách dao động ở mức 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt khoảng 45.000 đồng – 50.000 đồng/kg, đậu bi 180.000 đồng – 200.000 đồng/kg, đậu Hòa Lan 100.000 đồng/kg, bông cải trắng, bông cải xanh 30.000 đồng/kg, cà rốt 13.000 đồng – 15.000 đồng/kg, cải xanh 10.000 đồng/kg, cà chua 12.000 đồng/kg... Do giá rau Đà Lạt quá cao nên chỉ một vài tiểu thương lấy hàng về bán, số lượng rất hạn chế; thay vào đó là các loại rau củ, rau lá trồng ở Hóc Môn, miền Tây, số lượng dồi dào và giá mềm hơn. Mặt hàng cá biển cũng chịu ảnh hưởng của mưa bão, lượng cá về các chợ lẻ ít; dù giá cả không biến động mạnh nhưng khó tìm được cá, mực tươi ngon. Các loại đậu, đường cũng đang đứng ở mức giá cao: đậu xanh 27.000 đồng - 28.000 đồng/kg, đường 16.000 đồng – 17.000 đồng/kg.
Nhiều tiểu thương phản ánh do tình hình kinh tế khó khăn nên dù giá cả không biến động lớn nhưng để tiết kiệm, một bộ phận người tiêu dùng đã chuyển từ đi chợ “nhà giàu” sang chợ “nhà nghèo” (như chợ Xóm Chiếu, Hòa Bình...) và mua sắm ở siêu thị. Hiện nhiều loại rau củ, thủy hải sản tại các siêu thị Co.opMart, BigC, Lotte Mart... và hàng tiêu dùng khác bán rẻ hơn ngoài chợ 5% - 15%, tươi ngon hơn.
Bình luận (0)