Chúng đạt điểm thấp hơn trong các kỳ thi và sẽ dễ phạm tội hơn là con gái. Nếu được chăm sóc dịu dàng, chúng sẽ phát triển các kỹ năng xã giao tốt hơn. Những phương pháp giáo dục hà khắc sẽ làm chúng ít tự tin và có bản tính hung hăng hơn.
Lý giải về điều này, nhà tâm lý Nick Berlow, tại Bệnh viện hoàng gia Leicester cho rằng, điều này là do cánh con trai thường hiếu chiến và ích kỷ, không coi trọng ý kiến của người khác. Chúng thẳng tay làm những gì mình cho là đúng và không bao giờ chịu nhượng bộ. Ông còn nhấn mạnh, lòng tự tin có thể được tạo nên từ cách cư xử chân thành, mềm mỏng chứ không phải là những câu quát tháo, gò ép. Vì vậy, trong những tháng đầu đời, khi mà bộ não vẫn đang phát triển, đó là lúc mà ông bố, bà mẹ nên quan tâm nhiều đến trẻ. Các bậc phụ huynh cần biết rằng, con trai thường phát triển chậm hơn con gái một chút và yếu hơn trong nhiều mặt, trừ cơ bắp. Thái độ của cha mẹ là rất quan trọng trong việc đứa trẻ sẽ hòa nhập như thế nào ở độ tuổi đi học và sau này.
Bình luận (0)