Vài nét về nước Úc
Nước Úc bao gồm sáu bang New South Wales, Victoria, Tasmania, Nam Úc, Queensland, Tây Úc và hai vùng lãnh thổ. Lãnh thổ phía Bắc nước Úc và lãnh thổ thủ đô nước Úc. Diện tích nước Úc hơn 7,6 triệu km2.
Úc là một đất nước xinh đẹp, đa văn hóa, năng động. Người dân Úc hoạt bát, thân thiện và tự tin. Thủ đô là Canberra.
Tùy khu vực và tùy theo từng mùa, thông thường giờ Úc đi trước giờ Việt Nam 3 giờ. Nhưng vào mùa hè (khi ngày dài hơn) sẽ có thay đổi, kể từ ngày chủ nhật cuối tháng 10 cho đến ngày chủ nhật cuối tháng 3 năm sau giờ Úc chỉ còn đi trước giờ Việt Nam 1 giờ.
Các sinh viên nước ngoài du học tại Úc. Ảnh: C.T.V
Hệ thống giáo dục Úc
Chương trình tiểu học (từ 6 đến 12 tuổi): Học 6 năm, giáo trình thống nhất trên toàn nước Úc. Có 8 môn bắt buộc, trong đó có 4 môn chính: tiếng Anh, toán, vi tính, ngôn ngữ và các môn khác như tìm hiểu môi trường, xã hội, kỹ thuật, phát triển cá tính và giáo dục thể chất.
Trẻ em ở Úc thường học một năm mẫu giáo lúc lên 5 tuổi, trước khi bắt đầu vào trường tiểu học. Học sinh tiểu học học từ lớp 1 lên lớp 6 mà không phải thi lên lớp nhưng sẽ được kiểm tra trình độ vào những thời điểm nhất định. Không phải thi hết cấp sau khi học xong chương trình tiểu học.
Chương trình THCS (từ 12 đến 16 tuổi): học 4 năm, lớp 7 đến lớp 10 là chương trình bắt buộc. Học sinh học 8 môn bắt buộc: toán, tiếng Anh, ngoại ngữ, khoa học, giáo dục thể chất, tìm hiểu môi trường và xã hội, kỹ thuật, nghệ thuật. Hoàn thành lớp 10, học sinh có thể chọn học nghề hay học kiến thức. Học sinh bắt đầu bậc THCS vào năm lớp 7, thường là vào khoảng 12 hay 13 tuổi. Trong thời gian này, học sinh sẽ tìm hiểu sâu hơn về những môn học bắt buộc.
Chương trình THPT (từ 16 – 18 tuổi): học 2 năm, lớp 11 - 12. Môn học bắt buộc là toán và Anh văn. Môn định hướng chuyên ngành: 3 – 4 môn. Vào năm lớp 12, học sinh chuẩn bị thi và nhận bằng tốt nghiệp THPT.
Chương trình ĐH (từ 18 tuổi trở lên): học 3 hay 4 năm (riêng ngành y phải học 7 năm).
Ở bậc ĐH, hệ thống giáo dục Úc có nhiều ngành học đa dạng, sinh viên được học chuyên ngành ngay từ năm đầu tiên. Bằng tốt nghiệp THPT là điều kiện để học sinh ở Úc đủ khả năng ghi danh vào ĐH. Học sinh thường sẽ học chương trình cử nhân khoa học (BS) hay cử nhân nghệ thuật (BA) trong 3 năm, nhưng có một vài chương trình đòi hỏi phải hoàn thành từ 4 đến 5 năm. Điều kiện xét tuyển của các trường ĐH đối với sinh viên quốc tế thường là chứng chỉ IELTS/TOEFL và kết quả THPT.
Chương trình sau ĐH (từ 21 tuổi trở lên): học từ 1 đến 6 năm; bằng thạc sĩ học từ 1-2 năm. Sinh viên phải hoàn thành luận án thạc sĩ và thi cuối khóa và có thể tiếp tục học lên đến tiến sĩ (PhD).
Hoàn tất chương trình sau ĐH ở Úc, sinh viên sẽ nhận bằng thạc sĩ (MA, MSc hay MBA) hoặc tiến sĩ (PhD). Thông thường chương trình MBA đòi hỏi các thí sinh tốt nghiệp cử nhân/ĐH và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc quản lý.
Những bước chuẩn bị khi du học Úc
1. Lên kế hoạch học tập: Xác định khóa học thích hợp với nhu cầu và mục đích nghề nghiệp. Quan tâm về ngành học, trình độ, thời gian, nơi học.
2. Chọn khóa học: Chọn khóa học phù hợp và cơ sở có đăng ký, phù hợp nhu cầu của học sinh.
3. Nộp đơn xin nhập học: Các tài liệu về thành tích học tập, chứng chỉ Anh ngữ, tài chính,...
4. Đơn xin thị thực.
5.Trước khi đi du học:Tham dự các buổi hội thảo, tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt và học tập tại Úc.
Tham khảo trang web:
|
Bình luận (0)