Vở diễn đạt được những hiệu quả nhất định khi đưa ra sân khấu quảng trường (Nhà Thi đấu Quân khu 7). Cùng với vở Kim Vân Kiều năm trước, Chiếc áo thiên nga mang lại thành công cho chương trình Hội ngộ tài năng. So với vở Kim Vân Kiều, ngôn ngữ đạo diễn trong Chiếc áo thiên nga mang tính chuyên nghiệp hơn với những xử lý không gian hợp lý, áp dụng được các phương pháp tượng trưng, ước lệ của nghệ thuật hát bội. Vở diễn đã kết hợp được tính truyền thống và hiện đại trong dàn dựng. Dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc cổ đã được đặt ở vị trí thích hợp và tạo được sự hòa quyện.
So với vở Kim Vân Kiều, tình trạng “xếp hàng ca diễn” của quá nhiều nghệ sĩ thể hiện nhân vật Kiều, Kim Trọng..., vở Chiếc áo thiên nga đã công diễn trong không khí chờ đón được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật cải lương hoành tráng của khán giả yêu thích bộ môn này và phần nào đã thỏa mãn nhu cầu được thưởng thức trọn vẹn câu chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy. Tính xuyên suốt của câu chuyện và cách diễn xuất mạch lạc, truyền cảm, nhập vai của các nghệ sĩ trong Chiếc áo thiên nga đã mang lại hiệu quả nghệ thuật cao hơn so với vở Kim Vân Kiều.
Tuy nhiên, phần thể hiện của các ca sĩ vẫn chưa quyện lắm với phần diễn xuất của diễn viên cải lương. Các giọng ca: Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Phạm Anh Khoa, Ngọc Ánh, Ngọc Tuyền, Minh Thuận, Kỳ Phương, Lương Chí Cường... vẫn còn mang tính phô diễn giọng ca, chưa thật sự hòa nhập vào vai diễn. Phần âm nhạc đã tuân thủ đúng kịch bản văn học nên tạo được cảm xúc cho người xem.
Khán giả thật sự trầm trồ trước sự hoành tráng, lộng lẫy của cảnh trí, nhưng hiệu ứng cảnh xây dựng và làm sụp đổ thành Cổ Loa vẫn chưa “đã” mắt người xem. Mặt hạn chế khác là đôi chỗ diễn xuất của nghệ sĩ hài nghiêng về tính chọc cười theo kiểu tấu hài, nên Tấn Beo, Việt Hương gần như “lệch đội hình” so với diễn xuất chững chạc, điêu luyện của NSND Diệp Lang, Thanh Tòng, NSƯT Kim Tử Long, Thoại Mỹ, nghệ sĩ Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Tứ...
Khán giả đã vỗ tay tán thưởng những trường đoạn mang tính cao trào. Vở diễn có những lớp diễn bi nhưng không lụy, giảm thiểu sự khóc lóc bi thương, thay vào đó là tiết tấu nhanh gọn. Nhìn về mặt tổng thể, vở Chiếc áo thiên nga đã có một bước đột phá, như chắp thêm đôi cánh cho sân khấu cải lương trong thời kỳ hội nhập.
Bình luận (0)