xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình truyền hình: Lợi thế ngang nhau

MINH NGA

Không hẳn những chương trình mới sẽ chiếm ưu thế, những chương trình cũ cũng không hẳn bất lợi trong cuộc đua Mai Vàng 2014 ở hạng mục Chương trình truyền hình

Vài năm trở lại đây, tốp 5 chương trình truyền hình bao giờ cũng có những chương trình mới bên cạnh những chương trình cũ, vốn quen thuộc với khán giả, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Theo các nhà chuyên môn, bạn đọc của Mai Vàng vô cùng nhạy bén, kịp thời đưa những chương trình mới lạ, hấp dẫn vào tốp 5 để những chương trình hay, hấp dẫn này có cơ hội tranh giải. Năm nay, Người bí ẩn hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt với 4 chương trình còn lại.

Người bí ẩn - ứng viên đáng “gờm”

Với rating (chỉ số người xem) lập kỷ lục trong số các chương trình truyền hình thực tế của Đông Tây Promotion từ trước đến nay, trung bình khoảng 15.0, có lúc lên đến 16.0, 17.0 (theo thông tin nhà sản xuất) thì không còn nghi ngờ gì về sức hút của Người bí ẩn. GS -TSKH Trần Ngọc Thêm lý giải: “Tâm lý khán giả truyền hình luôn thích những “món ăn” mới lạ. Người bí ẩn có lợi thế là mùa đầu tiên nên thu hút sự tò mò, quan tâm của người xem. Trong khi các game show truyền hình nở rộ thì các nghệ sĩ hài dần dịch chuyển sang những chương trình giải trí đã tạo một làn gió mới, hấp dẫn, cuốn hút là điều dễ hiểu”. MC - nhà báo Trác Thúy Miêu cho rằng: “Công bằng mà nói, format (định dạng) chương trình không có gì đặc sắc, không dựa trên bất cứ cơ sở, logic nào, thắng thua chỉ là do hên - xui nhưng Người bí ẩn chiều chuộng tất cả các “gu” giải trí hài hước của khán giả, từ màn chào đầu hài hước của Hoài Linh, Việt Hương đến sự tung hứng duyên dáng của họ với MC Trấn Thành và với cả đội khách là những nghệ sĩ có tên tuổi. Đó là chưa kể đến việc chương trình lôi kéo khán giả vào quá trình tìm người bí ẩn vô cùng khó đoán”.

 

Tiết mục trình diễn trong chương trình Thử thách củng bước nhảy mùa thứ 3. Ảnh do chương trình cung cấp

Tiết mục trình diễn trong chương trình Thử thách củng bước nhảy mùa thứ 3. Ảnh do chương trình cung cấp

 

Hoài Linh và Việt Hương trong chương trình Người bí ẩn. Ảnh do chương trình cung cấp.

Hoài Linh và Việt Hương trong chương trình Người bí ẩn. Ảnh do chương trình cung cấp.

 

Bé Nguyễn Thiện Nhân trình diễn trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Ảnh do chương trình cung cấp.

Bé Nguyễn Thiện Nhân trình diễn trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Ảnh do chương trình cung cấp.

 

Một cảnh trong chương trình Vượt lên chính mình

Một cảnh trong chương trình Vượt lên chính mình

 

Từ trên xuống: Thử thách cùng bước nhảy, Người bí ẩn, Giọng hát Việt nhí, Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước. (Ảnh do chương trình cung cấp)

một cảnh trong chương trình Ngôi nhà mơ ước. Ảnh do chương trình cung cấp.

 

Người bí ẩn không chỉ mới lạ, đơn giản, không nhiều chiêu trò mà còn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả bởi giá trị nhân văn. Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ: “Nếu chỉ dừng lại ở sự hài hước, tôi nghĩ chương trình không được công chúng đón nhận nhiều như vậy. Mục đích giới thiệu, tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân chân chính với công việc âm thầm, nguy hiểm thông qua những màn trình diễn ấn tượng ngay trên sân khấu mới chính là điều đọng lại sau chương trình. Tôi, Hoài Linh, Trấn Thành và nhiều anh em nghệ sĩ cùng khán giả trân trọng những điều ấy”.

Các nhà chuyên môn khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính giải trí nhẹ nhàng và tính nhân văn đã giúp Người bí ẩn có sức mạnh, trở thành ứng viên lớn của giải năm nay.

Nhảy múa và ca hát có chỗ đứng riêng

Nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao chương trình đã từng nhận Giải Mai Vàng ở mùa trước là Thử thách cùng bước nhảy và Giọng hát Việt nhí. “Giọng hát Việt nhí tạo hiệu ứng tốt nhưng tôi đánh giá cao tính quyết liệt và nghiêm túc của Thử thách cùng bước nhảy hơn. Đây là chương trình được giới chuyên môn và những người làm nghệ thuật đánh giá cao bởi đầu tư tốt, nghiêm túc, khơi gợi được cảm xúc nơi khán giả” - nhà báo Kim Thanh nhận xét. MC Quỳnh Hoa cho rằng: “Sức nóng của mùa thứ 3 Thử thách cùng bước nhảy có hơi giảm sút nhưng đây vẫn là một sân chơi chất lượng, chuyên nghiệp dành cho những người có đam mê nhảy múa thật sự”. MC - nhà báo Trác Thúy Miêu nhìn nhận: “Dù vẫn được đánh giá là “điểm hẹn” chuyên nghiệp nhưng làm sao để gây chấn động, ngỡ ngàng cho khán giả như mùa đầu là không phải chỉ riêng Thử thách cùng bước nhảy mà tất cả các chương trình bước sang mùa thứ 2, thứ 3 đều gặp khó khăn ”.

Theo MC Hồng Phượng, một chương trình có lợi thế phải đáp ứng cả 3 yếu tố là nội dung, người tham gia; thời gian tồn tại; đối tượng khán giả. “Sở dĩ tôi nói đến 3 yếu tố này để thấy rằng Giọng hát Việt nhí đang có lợi thế lớn. Người bí ẩn còn quá mới để khán giả kịp nhận diện ra chương trình có giá trị, có ý nghĩa như thế nào. Thử thách cùng bước nhảy lại có phân khúc đối tượng khán giả khá hẹp. Giọng hát Việt nhí sang mùa 2 vẫn là một sân chơi rất mới dành cho trẻ em. Khi các em đi thi cũng sẽ kéo theo sự quan tâm của cha mẹ, ông bà, những người thân trong gia đình, tạo ra một lượng khán giả rộng khắp” - Hồng Phượng phân tích.

MC - nhà báo Trác Thúy Miêu lại cho rằng: “Nếu so với năm ngoái thì Giọng hát Việt nhí giảm sức hút rõ rệt, không tạo được “hiện tượng” mới mẻ và tác động xã hội mạnh mẽ như cô bé dân ca Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, nếu so với các chương trình khác hiện nay thì sự quan tâm của khán giả vẫn còn nhiều, tài năng của thí sinh cũng không phải không nổi bật, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái”.

 

Sức sống bền bỉ

Sự có mặt thường xuyên của Vượt lên chính mình và Ngôi nhà mơ ước trong đề cử Giải Mai Vàng nhiều năm không có gì ngạc nhiên. “Người Việt Nam có lòng thương người, tinh thần tương thân tương ái, bảo bọc, giúp đỡ lẫn nhau luôn chảy trong trái tim mỗi người. Vì thế khi xem các chương trình mang tính nhân văn, khán giả thấy sự gần gũi và dễ dàng đồng cảm” - GS-TSKH Trần Ngọc Thêm lý giải. MC - nhà báo Trác Thúy Miêu nói thêm: “Tôi rất ngưỡng mộ 2 chương trình này vì đã tạo nên tác động xã hội vô cùng lớn, một sự “lãng mạn” lý tưởng, “đem của người giàu chia cho người nghèo khó”. Chương trình lôi kéo người xem và cả những nhà tài trợ đồng hành để xoa dịu nỗi đau, thắp lên nụ cười”. Thực tế, không ít chương trình giải trí tạo tiếng vang rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng nhưng bền bỉ gần 10 năm nay, Vượt lên chính mình và Ngôi nhà mơ ước vẫn giữ được “phong độ” ổn định, thu hút khán giả đều đặn, khẳng định sức sống bền bỉ.

TÀI TRỢ CHÍNH

img

TÀI TRỢ PHỤ

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo