xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Nhiều chương trình đặc biệt chào Xuân

B.Trân

Tăng cường hoa cảnh, chiếu sáng trong dịp Tết

TP Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào Xuân Canh Dần 2010. Theo đó, trong đêm giao thừa, lần đầu tiên Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả các quận, huyện, thị xã kết hợp với tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân.

Cùng với đó là lễ dâng hương sẽ diễn ra trang trọng tại tượng đài Lý Thái Tổ; biểu diễn nghệ thuật dân tộc “Đón Xuân 2010” tại đền Ngọc Sơn; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào Xuân Canh Dần” tại các điểm: sân khấu đền Bà Kiệu, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây...


Tiếp đó, “Lễ hội Xuân Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm” sẽ diễn ra vào mùng 7 Tết mang chủ đề “Khí phách Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Để phục vụ người dân thủ đô đón Tết Canh Dần trong khung cảnh đường phố sạch đẹp, trang hoàng đèn hoa, các ngành chức năng thực hiện sớm và kỹ lưỡng hơn mọi năm. Theo đó, ngày 13-2 (30 Tết), Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ huy động 100% lao động, phương tiện làm việc từ 5 giờ cho đến khi hết rác. Trong trường hợp rác phát sinh phải huy động xe kịp thời vận chuyển; các tổ thu gom chỉ được nghỉ sau khi có biên bản nghiệm thu địa bàn...


Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng - Thiết bị đô thị đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các khu vực quan trọng: Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Quảng trường Ba Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia... Các đường trục chính như Phạm Hùng, Nguyễn Tri Phương, Tràng Thi, Bà Triệu; Phố Huế - Hàng Bài, Ngô Quyền... cùng các đường hướng về trung tâm thủ đô được tăng cường chiếu sáng với dòng chữ “Chúc mừng năm mới”. Công ty bảo đảm tỉ lệ chiếu sáng 99% các tuyến đường phố và 98% ngõ xóm toàn TP.


Các công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ cũng được trang hoàng nhiều đèn chiếu sáng, cây cảnh, hoa cảnh đón khách du Xuân. Các dải phân cách, đảo giao thông ở nút trên các tuyến đường trục được trang trí bằng hàng chục ngàn cây, hoa các loại: đào, quất, cúc mâm xôi, thược dược, đỗ quyên, thiên thanh, tía tô, chuỗi ngọc, tóc tiên... Đặc biệt, trong Công viên Hòa Bình phía hướng ra đường Phạm Văn Đồng sẽ trang trí một dàn biểu ngữ “mừng Đảng mừng Xuân” bằng hoa lụa, nền cây lá màu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo