Các thành viên hội đồng gồm: Giáo sư – nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; NSND Huy Thành, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM; nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trưởng Phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TPHCM; nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ủy viên Hội Âm nhạc TPHCM, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở VH-TT-DL TPHCM; đạo diễn Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật Sở VH-TT-DL TPHCM; nhạc sĩ Lê Văn Lộc, chuyên viên nghệ thuật Phòng Quản lý Nghệ thuật Sở VH-TT-DL TPHCM; NSƯT Ngọc Hiệp.

Phiên họp của Hội đồng Tư vấn nghệ thuật với Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2009 diễn ra vào sáng 8-12 tại Báo NLĐ. Ảnh: N.Hữu
Với vai trò và nhiệm vụ tư vấn cho Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2009, hội đồng đã làm việc trên kết quả kiểm phiếu vòng đề cử của bạn đọc, diễn ra từ ngày 1-10 đến 30-11, qua các phương tiện: phiếu trên báo in, trên báo điện tử và tin nhắn SMS.
Với tinh thần tôn trọng tuyệt đối những đề cử đúng với thể lệ đề cử Giải Mai Vàng 2009 của bạn đọc, hội đồng đã làm việc đầy trách nhiệm trong việc xác định ca khúc thể hiện, vai diễn, vở diễn, tác phẩm truyền hình,... mới được trình diễn, dàn dựng trong năm 2009 hoặc có nhiều sáng tạo so với những năm trước để tránh cho Ban Tổ chức không bị vi phạm thể lệ khi chọn các cá nhân, tập thể nghệ sĩ hay chương trình có phiếu đề cử của bạn đọc cao nhất đưa vào vòng bầu chọn.
Thực tế, số lượng tác phẩm mà bạn đọc đề cử cho nghệ sĩ mình yêu thích nhất quá nhiều, trong đó có không ít là những tác phẩm, vai diễn... cũ, có từ nhiều năm trước, không phù hợp với thể lệ.
Ngày mai (10-12), Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2009 sẽ công bố thể lệ vòng bầu chọn và công bố danh sách các cá nhân, tập thể, chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2009 của 18 hạng mục.
Bình luận (0)