Trước khi Michael tới đây, Sheikh Abdulla đã lập một phòng thu tại khu trang trại Neverland và gửi cho Michael những bài hát mà ông tự sáng tác. Theo thỏa thuận, hai người sẽ sản xuất một album, một tiểu sử và một vở kịch. Đổi lại, hoàng tử Bahrain sẽ thanh toán các khoản chi phí sinh hoạt, đi lại và các phí tổn khác của Michael Jackson cho tới khi ca sĩ này rời Bahrain vào tháng 5-2006 đồng thời ứng trước các khoản tiền cho các cố vấn về pháp lý và tài chính của Michael. Dù chi tới 2,2 triệu USD để Michael thu âm ca khúc tặng cho các nạn nhân của cơn bão Katrina nhưng siêu sao này đã không tới studio để thu âm lần cuối và bài hát này chưa bao giờ được phát hành. Tuy nhiên, Jackson bác bỏ những tuyên bố này, nói rằng không có thỏa thuận có giá trị nào giữa hai người và nói thêm rằng vụ việc với hoàng tử Bahrain là do “sai sót, hiểu lầm và tác động không đúng lúc”. Jackson còn nói chưa có một hợp đồng nào được hoàn tất và các khoản thanh toán chỉ là “những món quà”.
Bình luận (0)