Ngày 28-1-2010, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Công ty Raas (Hoa Kỳ), fax văn bản đến UBND tỉnh Khánh Hòa bất ngờ tuyên bố “chia tay” với cuộc thi HHTG 2010, rũ bỏ cam kết tài trợ chính cho cuộc thi (10 triệu USD).

Thí sinh HHHV 2008 diễu hành trước đêm chung kết (14-7-2008) tại Nha Trang
Ngày 1-2, TS Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định những động thái trên của ông Hoàng Kiều là lập trường đơn phương phía Raas. Khánh Hòa vẫn chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6473/VPCP-KGVX ngày 30-9-2008 (đồng ý và giao trách nhiệm cho Khánh Hòa phối hợp với Bộ VH-TT&DL, các cơ quan liên quan và Công ty Raas (Hoa Kỳ) đăng cai và tổ chức cuộc thi HHTG 2010)
Theo thông tin mới nhất do ông Võ Lâm Phi thông báo, sáng 2-2 Thường trực UBND tỉnh đã họp và xác định Khánh Hòa chủ trương không dùng ngân sách nhà nước chi cho các cuộc thi hoa hậu, kể cả HHTG 2010.
Do đó, HHTG 2010 sẽ chỉ được tổ chức ở Khánh Hòa với điều kiện có nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… Nếu không có tài trợ, Khánh Hòa sẽ từ bỏ đăng cai HHTG 2010.

Thí sinh HHHV 2008 trồng cây lưu niệm ở Vinpear Land
|
“Bơ vơ” HHTG 2010
- Cuối năm 2007, sau khi biết Chính phủ đồng ý cho Khánh Hòa đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 ở Nha Trang, ông Hoàng Kiều mời đoàn lãnh đạo Khánh Hòa sang TP Tam Á (Trung Quốc) tham quan cuộc thi HHTG 2007.
Trong chuyến tham quan, Raas và Khánh Hòa đề nghị với đại diện Tổ chức HHTG về việc đăng cai cuộc thi HHTG 2010 (đúng dịp lần tổ chức thứ 60) tại Nha Trang-Khánh Hòa. Raas cam kết sẽ nộp 10 triệu USD cho Tổ chức HHTG.
- Ngày 9-7-2008, tại TPHCM, ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley ký văn bản ghi nhớ về việc tổ chức cuộc thi ở Nha Trang với sự chứng kiến của lãnh đạo Khánh Hòa.
- Ngày 15-10-2008 (tại TPHCM) và ngày 30-10-2008 (tại Nha Trang), ba bên tổ chức họp báo công bố cuộc thi sẽ diễn ra ở Nha Trang.
 Bà Julia Morley (phải), HHTG 2008 Ksenhia Xukhinova và ông Hoàng Kiều tại Festival biển Nha Trang 2009
- Tối 8-6-2009, tại gala diner đón tiếp các Hoa hậu ở Khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang (TP Nha Trang), ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley vẫn tuyên bố cuộc thi sẽ được tổ chức ở Nha Trang.
Thế nhưng, cũng trong tháng 6-2009, ông Hoàng Kiều mời đại diện Tổ chức HHTG đến khu du lịch cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) để khảo sát.
- Ngày 21-9-2009, Raas fax văn bản đến UBND tỉnh Khánh Hòa, thông báo sẽ chuyển cuộc thi về Tiền Giang.
- Ngày 6-10-2009, UBND tỉnh Tiền Giang có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, xin đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Tiền Giang.
- Hạ tuần tháng 10-2009, ông Hoàng Kiều cho treo băng rôn chào mừng cuộc thi HHTG 2010 ở Tiền Giang và chỉ đạo xây dựng khu du lịch tại cù lao Thới Sơn để “phục vụ cuộc thi”, dù chưa được Chính phủ đồng ý.
- Ngày 25-1-2010, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vẫn tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Khánh Hòa.
- Ngày 28-1-2010, Raas fax văn bản đến Khánh Hòa, thông báo hủy cam kết tài trợ 10 triệu USD cho HHTG 2010. |
Bình luận (0)