xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nản Raas, Khánh Hòa “buông”

Bài và ảnh: Võ Văn Tạo

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Raas đã không nhất quán về việc chọn địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi chiều 3-2 đã ký công văn khẩn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc xin không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) năm 2010 tại Nha Trang.


Theo công văn này, tháng 10-2007, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Raas, đã làm việc với Tổ chức Miss World (MWO) tại Trung Quốc về việc đưa cuộc thi HHTG về VN.


Đầu và giữa năm 2008, MWO cùng Raas đã đến VN khảo sát nhiều địa phương và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức HHTG 2010 tại Nha Trang.

Ngày 9-7-2008, MWO và Raas ký hợp đồng tổ chức vòng chung kết HHTG lần thứ 60 (2010) tại VN.


Ngày 11-7-2008, Raas có văn bản chính thức xin phép tổ chức HHTG 2010 tại Nha Trang.

Ngày 30-7-2008, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đề nghị cho phép đăng cai tổ chức HHTG 2010 ở Nha Trang.

Tiếp đó, ngày 30-9-2008, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý để Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Nha Trang; giao trách nhiệm UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Raas đăng cai tổ chức cuộc thi thành công, an toàn, đúng quy định pháp luật.


img
Hẹn ước tái ngộ công chúng Nha Trang của Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Shukhinova đang gặp trắc trở


Ngày 15-10-2008, tại TPHCM, UBND tỉnh Khánh Hòa, Raas và MWO họp báo về cuộc thi HHTG 2010 ở Nha Trang. Sau đó, UBND và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Khánh Hòa nhiều lần trực tiếp trao đổi cùng ông Hoàng Kiều, quyết tâm tổ chức thành công cuộc thi.

Hè 2009, tại Festival Biển Nha Trang, ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley, Chủ tịch MWO, vẫn nhiều lần tuyên bố cuộc thi sẽ tổ chức ở Nha Trang.


UBND tỉnh Khánh Hòa tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Tiền Giang hay địa phương khác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 nếu đủ điều kiện và được Chính phủ cho phép.

Tuy nhiên, ngày 21-9-2009, Raas có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ: “Chúng tôi xin thông báo cho UBND tỉnh Khánh Hòa được biết là chúng tôi sẽ xin phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để được tổ chức đêm chung kết tại Tiền Giang”. Đó là việc làm đơn phương, không bàn bạc thống nhất gì với UBND tỉnh Khánh Hòa.
 
Trong khi đó, trước khi gửi văn bản lần thứ hai (ngày 29-12-2009) xin Chính phủ cho tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Tiền Giang, UBND tỉnh này cũng không trao đổi gì với UBND tỉnh Khánh Hòa.


Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, do Raas có thái độ không nhất quán như vậy nên UBND tỉnh đã giao các doanh nghiệp xúc tiến đưa cuộc thi Hoa hậu Trái đất về Nha Trang vào tháng 11-2010 để thay thế cho cuộc thi HHTG 2010 và đã được Tổ chức Hoa hậu Trái đất đồng ý.

Trong năm 2010, Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc thi thuyền buồm quốc tế và đang xin phép tổ chức thi HHTG người Việt lần thứ hai cùng cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa xin được báo cáo và xin phép không tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Nha Trang.


Được biết, sau khi tuyên bố rút khỏi cuộc thi HHTG 2010 (28-1-2010), rũ bỏ cam kết tài trợ chính cho cuộc thi (10 triệu USD), ông Hoàng Kiều đã đề nghị MWO chuyển 4 triệu USD (đã nộp trước để giành quyền đăng cai HHTG 2010 tại Nha Trang) thành khoản tiền đặt trước cho ý định đăng cai tổ chức HHTG 2011 hoặc 2012 tại Tiền Giang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo