Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhạc sĩ: Bức tranh đa màu

Bài và ảnh: Thùy Trang

Nhẹ nhàng, lãng mạn là màu sắc chung của những ca khúc được đề cử năm nay. Tất nhiên, mức độ sâu sắc của những bản tình ca này có sự chênh lệch

Bên cạnh những cái tên kỳ cựu: Đức Trí, Hồ Hoài Anh và Đỗ Bảo, danh sách ứng viên hạng mục nhạc sĩ tại Giải Mai Vàng 2008 còn có thêm 2 cây bút trẻ là Minh Thư và Nguyễn Hồng Thuận. Nhẹ nhàng, lãng mạn là màu sắc chung của những ca khúc được đề cử năm nay. Tất nhiên, mức độ sâu sắc của những bản tình ca này có sự chênh lệch bởi thâm niên, tư duy và cả gu thẩm mỹ âm nhạc của 5 ứng viên nhạc sĩ, gồm Đức Trí, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Minh Thư và Nguyễn Hồng Thuận khác nhau.

Vẫn tỏ ra nhạy bén với thị hiếu nghe nhạc của đại đa số khán giả, những ca khúc được đề cử của nhạc sĩ Đức Trí tại Giải Mai Vàng 2008, như: Chuyện người con gái (hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ qua tiếng hát của Phương Vy) hay Sẽ không trở lại và Em biết ở hạng mục Nhạc sĩ đều là những bản tình ca nhẹ nhàng, dễ nghe và đầy cảm xúc. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét: “Trí là một cây bút dày dạn kinh nghiệm, một chuyên gia hòa âm nổi tiếng và gần đây là một producer (nhà sản xuất âm nhạc) thành công, nên dễ hiểu vì sao cái tên Đức Trí vẫn là một thương hiệu vững chắc không thể phá vỡ tại bảng đề cử của Giải Mai Vàng. Với tất cả kinh nghiệm và tài năng của mình, Trí thừa sức để cho ra đời những ca khúc đánh đúng tâm lý của người yêu nhạc. Đức Trí chinh phục tôi bởi sự nhạy bén và đa năng của Trí trong sáng tác. Ca khúc của anh thời gian gần đây có tiết tấu khá mới mẻ, hiện đại và đa dạng về thể loại. Tuy nhiên, sự khéo léo của Trí ở chỗ, anh biết, rốt cuộc khán giả của anh cần gì.

img
Hồ Hoài Anh

Chính vì vậy, đặc trưng nổi bật trong ca khúc của Trí luôn nhẹ nhàng, đơn giản với 2 đoạn đơn. Vì vậy, không khó hiểu khi ca khúc của Trí luôn luôn hit trên thị trường âm nhạc”. Đồng thuận với quan điểm này, nhạc sĩ Tôn Thất Lập nói: “Thời gian gần đây, Trí tập trung nhiều vào thể loại pop rock mới, sử dụng tiết điệu của nhạc rock (ở nhiều chủng loại) để viết ca khúc. Tuy nhiên, trong sáng tác của Trí, dễ dàng nhận thấy anh đặc biệt quan tâm đến đối tượng khán giả là người VN. Chính vì vậy, ca khúc của Trí luôn ở dạng nhẹ nhàng dễ nghe dù toàn bộ ca khúc được phủ bằng một màu sắc âm nhạc mới mẻ. Ca khúc Chuyện người con gái, Em biết là những ví dụ điển hình”. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà chuyên môn đều nhận định, Đức Trí thu hút khán giả, chinh phục giới chuyên môn còn bởi anh là một người kỹ lưỡng trong việc lựa chọn ca từ mà như lời của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện “dễ nghe nhưng không dễ dãi”.

img
Đỗ Bảo

Ăn khách không kém nhạc sĩ Đức Trí (ở miền Nam) là hai tác giả Hồ Hoài Anh và Đỗ Bảo (ở miền Bắc). Hồ Hoài Anh và Đỗ Bảo đều là những tác giả kỳ cựu (dù còn rất trẻ) với những kinh nghiệm sáng tác và là những producer tiếng tăm. Thời gian gần đây, tầm ảnh hưởng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tăng lên rất nhiều ở thị trường ca nhạc phía Nam với hàng loạt những ca khúc hit, trong đó có ca khúc Cứ im lặng đi (với phần trình bày của ca sĩ Hoàng Hải). Nhận định về tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Giống như Đức Trí, bút pháp của Hồ Hoài Anh khá đơn giản, ca khúc gồm 2 đoạn đơn, chủ yếu viết ở tông thứ. Chính vì vậy, ca khúc của Hồ Hoài Anh khá dễ nghe, hợp với thẩm mỹ âm nhạc của đại đa số khán giả yêu nhạc VN”. Tất nhiên, với sự năng động của mình, Hồ Hoài Anh cũng là một trong những cây bút trẻ chịu khó tìm tòi, cập nhật những thể loại âm nhạc mới, được thịnh hành trên khắp thế giới. Điều đó khiến cho ca khúc của Hồ Hoài Anh vừa dễ nghe nhưng cũng rất hiện đại.

img
Minh Thư

Nếu như ca khúc của Hồ Hoài Anh theo đuổi trường phái dễ nghe của khán giả miền Nam thì Đỗ Bảo lại khai thác triệt để tính chất hàn lâm, bác học của thị hiếu khán giả miền Bắc. Ca khúc đề cử tại Giải Mai Vàng 2008 Bức thư tình thứ 4 là một minh chứng rõ nét. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập nhận định: “Trong nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay, tôi đặc biệt ấn tượng với những sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo bởi những nét rất riêng của anh. Sự mới mẻ là nét đặc trưng nổi bật khi nhắc đến cái tên Đỗ Bảo. Mới mẻ cả trong tư duy, phát triển đề tài lẫn thủ pháp cấu tứ một ca khúc. Chính vì vậy, Đỗ Bảo là một nốt son, dù riêng lẻ nhưng đủ sức để tỏa sáng”. Với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, dấu ấn của Đỗ Bảo nằm ở chỗ anh chịu tìm tòi và thử nghiệm, từ những thứ đơn giản nhất đến những điều phức tạp nhất. Tuy nhiên, với nhạc Vũ Quốc Việt, nét học thuật trong âm nhạc của Đỗ Bảo chính là rào cản để ca khúc Đỗ Bảo đến gần với người nghe. Bởi, “khi nghe nhạc Đỗ Bảo đòi hỏi người nghe phải có “gu” âm nhạc, phải có hiểu biết”.

img
Nguyễn Hồng Thuận

Hai cây bút còn trẻ măng trên thị trường âm nhạc và cũng rất mới mẻ trong danh sách ứng viên Giải Mai Vàng 2008 là ca sĩ Minh Thư và Nguyễn Hồng Thuận. Sự xuất hiện của Minh Thư trong danh sách ứng viên nhạc sĩ Giải Mai Vàng 2008 là điều hết sức bất ngờ bởi dẫu sao, con đường của cô vẫn là một ca sĩ. Một ca sĩ đa năng hát và có khả năng sáng tác. Dẫu vậy, hiệu ứng của ca khúc Bỗng dưng muốn khóc là điều không thể phủ nhận khi đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình ăn khách cùng tên. Hơn hết, ca khúc ứng cử của Minh Thư cũng nhận được sự tán dương của giới chuyên môn. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt nói: “Mạn phép nói ca khúc Bỗng dưng muốn khóc của Minh Thư là bỗng dưng muốn viết. Minh Thư vẫn sáng tác bằng những cảm xúc bất chợt chứ không hề định hướng sáng tác bằng con đường dài.

Tuy nhiên, chính điều đó là chất xúc tác làm tăng thêm cảm xúc, sự mượt mà, nên thơ trong những sáng tác của Thư, điển hình là Bỗng dưng muốn khóc”. Và cuối cùng, tác giả trẻ Nguyễn Hồng Thuận cũng đang là một cái tên được nhắc đến thời gian gần đây với nhiều ca khúc ăn khách như Bảy sắc cầu vồng, Tình yêu diệu kỳ (ca khúc đề cử tại Giải Mai Vàng 2008),...Không chỉ vậy, Nguyễn Hồng Thuận còn nhận được nhiều đơn đặt hàng của các ca sĩ từ hạng ngôi sao (Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường...) đến những ca sĩ trẻ (Quang Vinh, Tóc Tiên, Thanh Ngọc,...). Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt nhận định: “Ca khúc của Thuận (điển hình là Tình yêu diệu kỳ) gây ấn tượng với khán giả nhanh chóng bởi giai điệu dễ nghe, ca từ trong sáng. Sự bứt phá của Thuận thời gian qua phần nào dễ hiểu khi ca khúc của anh đánh đúng tâm lý của đa số người yêu nhạc. Nhưng, giống với Minh Thư, Thuận cần đầu tư nhiều hơn về chất liệu cũng như đề tài cho ca khúc của mình. Bởi đường dài của sáng tác đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ năng hơn là cảm xúc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo