Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sở VHTT TPHCM làm việc với các hội, đoàn nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn: Phải chấm dứt ngay tình trạng sai phạm trên sân khấu!

Hữu Thân

QUẢN LÝ.- Sau loạt bài phản ánh những hiện tượng tiêu cực ở hậu trường của hoạt động sân khấu, ca nhạc trên Báo Người Lao Động, ngày 6-5, Sở VHTT TPHCM đã có buổi làm việc với các hội nghệ thuật chuyên ngành, các đơn vị hoạt động tổ chức biểu diễn, các nhà hát, đoàn nghệ thuật... nhằm tìm biện pháp chấn chỉnh những sai trái mà báo đã nêu.

Báo đã phản ánh sự thật

Từ loạt bài Vén màn nhung tá hỏa chuyện hậu trường, Phòng Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh Sở VHTT TPHCM đã rà soát lại những gì báo đã nêu. Quan điểm của Phòng Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh là rất ủng hộ tinh thần của bài báo: Dám nói lên sự thật để góp phần chấn chỉnh những bê bối ở hậu trường sân khấu. Trong đó nổi lên một số vấn đề như: nghệ sĩ xuất cảnh đi biểu diễn lén lút ở nước ngoài; cát-sê chênh lệch quá xa giữa nghệ sĩ ngôi sao, nghệ sĩ chưa thành sao và công nhân kỹ thuật hậu đài; tệ nạn cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan trong giới nghệ sĩ; lối sống buông thả thực dụng, nếp nghĩ, nếp sống không phù hợp; quan hệ không lành mạnh... làm ảnh hưởng tới hoạt động nghệ thuật trên sân khấu.

NSƯT Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho biết thêm: “Một số nghệ sĩ sau khi đi biểu diễn ở nước ngoài về là tư tưởng của họ có sự thay đổi. Nếu đòi hỏi ở họ có sự cống hiến cho nghệ thuật như trước đây là rất khó. Có một số nghệ sĩ đã lấy số chuyến đi diễn ở nước ngoài để làm thước đo giá trị chứ không phải lấy vai diễn”.

Về loạt phóng sự Nhức nhối hậu trường sàn diễn ca nhạc, ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Phòng Ca Múa nhạc, Sở VHTT TPHCM, khẳng định những vấn đề Báo Người Lao Động nêu là đúng với thực tế. Ông nói: “Trang phục biểu diễn của ca sĩ, diễn viên múa trên sân khấu, không lành mạnh; nạn hát nhép xem thường khán giả... là những vấn đề bức xúc đang được Sở VHTT TPHCM chấn chỉnh. Ở góc độ quản lý, chúng tôi ủng hộ các bài  phóng sự trên Báo Người Lao Động. Những vấn đề báo đặt ra thuộc về tư cách, đạo đức nghệ sĩ, đạo đức nghề nghiệp. Nghệ sĩ đứng biểu diễn trên sân khấu là tiêu biểu cho cái đẹp. Họ có tác động rất lớn đến công chúng hâm mộ, nhất là công chúng trẻ. Nếu không chấn chỉnh sẽ gây hậu quả xấu cho đời sống xã hội trước mắt và lâu dài”.

Những biện pháp cấp bách để chấn chỉnh tình hình

Về nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM nhận xét: “Vai trò phối hợp giữa các hội chuyên ngành với Sở VHTT TPHCM, giữa nghệ sĩ với đơn vị tổ chức biểu diễn, giữa nghệ sĩ với cơ quan quản lý Nhà nước có phần lơi lỏng. Có những nơi chủ địa điểm tổ chức biểu diễn, bầu sô “thỏa hiệp” với nghệ sĩ và để cho nghệ sĩ muốn làm gì thì làm”.

Tại cuộc họp này, các phòng ca múa nhạc và phòng sân khấu - điện ảnh đã đưa ra một số biện pháp chấn chỉnh trước mắt và quản lý lâu dài tập trung qua những giải pháp như: Sở VHTT phối hợp với các hội chuyên ngành tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và ý thức vai trò nghệ sĩ đối với đời sống xã hội; quy định rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, chủ địa điểm biểu diễn, bầu sô về quản lý đơn vị của mình không để xảy ra những tệ nạn, tiêu cực ở hậu trường; định lại mức thù lao ca sĩ tương xứng, công bằng và thực thi được thuế thu nhập; ký kết liên tịch với Công an TPHCM để tăng cường kiểm tra quản lý nghệ sĩ xuất cảnh du lịch đi biểu diễn ở nước ngoài; các phòng quản lý chức năng phối hợp với lực lượng kiểm tra 814 TP tăng cường công tác hậu kiểm, cương quyết xử lý các trường hợp sai phạm; tăng cường vai trò của Hội đồng Nghệ thuật. Về việc tổ chức duyệt phúc khảo các chương trình nghệ thuật, Hội đồng Nghệ thuật phải cương quyết buộc đơn vị tổ chức phải biểu diễn thật và trang phục chính thức, tránh tình trạng duyệt một đằng diễn một nẻo; khuyến khích khen thưởng những nghệ sĩ biết cống hiến đóng góp cho nghệ thuật, cho xã hội.

Đặc biệt, đại diện Hội Sân khấu TPHCM còn đề nghị một biện pháp tích cực: Cấm những nghệ sĩ vi phạm tham gia biểu diễn có thời hạn; tước các danh hiệu nếu thấy cần thiết!

Chủ trì cuộc họp, bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở VHTT TPHCM, đã có ý kiến thống nhất với những biện pháp đề xuất của các phòng chức năng, giao trách nhiệm cho các phòng quản lý chức năng của Sở VHTT TPHCM, các đơn vị tổ chức biểu diễn, các nhà hát... phải chấm dứt ngay  tình trạng sai phạm đang diễn ra tại các sân khấu biểu diễn cải lương, kịch nói, ca múa nhạc hiện nay trên địa bàn TPHCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo