Thế nhưng, xử lý những “điểm nóng” này có vẻ hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.
Ông Phúc cho hay: “Lễ hội năm 2013 xảy ra nhiều vi phạm nhưng nhiều hình thức vi phạm chưa có chế tài nên thanh tra chưa thể thực hiện xử phạt”. Vị phó chánh thanh tra này còn cho rằng ngành văn hóa cũng không thể một mình xử lý tất cả những việc lộn xộn ở lễ hội. “Có việc do ban quản lý làm, có việc là huyện làm, có việc lại là của công an, như bắt cờ bạc chẳng hạn, thanh tra văn hóa vào có khi còn bị đánh” - ông lý giải
Chuyện xử phạt cho có tồn tại ngay cả trong lĩnh vực quản lý biểu diễn. Sau một năm tăng cường chấn chỉnh hoạt động biểu diễn theo Chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, thanh tra bộ cũng chỉ xử phạt được 67 triệu đồng. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho rằng đây là con số thể hiện tín hiệu vui về một đời sống biểu diễn dần được cải thiện. Tuy nhiên, ai ai cũng nhìn thấy hiện tượng cởi, hở, những chiêu trò quảng bá lộ liễu của nhiều nghệ sĩ vẫn đang tồn tại và ngày càng biến thái.
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn khẳng định ngành văn hóa không ngại đối thoại hay giấu giếm những sai phạm. Tuy nhiên, nếu sai phạm mà không bị xử phạt nghiêm, vẫn còn tình trạng “hòa cả làng” thì những “điểm nóng” vẫn tiếp tục là điểm nóng.
Bình luận (0)