xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm 2010, mức tăng lương tiếp tục thấp

Huỳnh Nga

“Khi kinh tế suy thoái, kinh doanh là ngành bị tác động nhiều nhất và mức lương cũng không cao”. Bà Nguyễn Hoa, Giám đốc bộ phận khảo sát lương và tư vấn nhân sự Mercer và Talenet Corporation, nhận xét như vậy sau gần một năm tiến hành khảo sát tiền lương ở 209 công ty với gần 50.000 lao động tham gia

. Phóng viên: Nhận định của bà về các doanh nghiệp tham gia khảo sát lần này của Mercer và Talenet Corporation?


img

- Bà Nguyễn Hoa: So với năm 2008, năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát lương tăng 8% và số nhân viên tham gia cũng tăng 10%.

Dẫn đầu tham gia khảo sát lần này là các công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng với 19%, kế đến là công nghệ, dược phẩm, hóa chất, sản xuất, tài chính- ngân hàng, thương mại, dầu khí...

Việc các công ty tham gia khảo sát lần này đông hơn, với số nhân viên tham gia nhiều hơn chứng tỏ họ đang quan tâm đến nguồn nhân lực và sự cạnh tranh nhân lực hiện nay.


. So với năm trước, kết quả lần này có gì nổi bật?


- Về phân bố tăng lương theo các cấp cho thấy lao động phổ thông có mức tăng lương cao nhất với 12,6%, kế đến là cấp quản lý với mức tăng 11%. Khối kinh doanh là ngành có mức tăng lương thấp nhất với 10,3%. Điều đó cho thấy khi kinh tế suy thoái, kinh doanh là ngành bị tác động nhiều nhất. 

img
Lao động phổ thông là lao động có mức tăng lương cao nhất. Trong ảnh: Công nhân Công ty Khải Hoàn tất bật làm việc. Ảnh: V.TÙNG


. Có phải kinh tế suy thoái đã làm giảm khả năng thu hút nhân lực ở tất cả các ngành nghề, công việc?


- Khảo sát cho thấy 3 vị trí công việc khó tuyển dụng nhất hiện nay là vị trí quản lý cho các ngành tiếp thị, kinh doanh và tài chính. Điều này chứng tỏ cấp quản lý vẫn được trọng dụng vì hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp luôn đòi hỏi những người quản lý giỏi để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay.


Tôi cũng muốn nhấn mạnh kinh doanh và tiếp thị cũng là ngành khó giữ nhân viên nhất hiện nay bên cạnh vị trí quản lý nhân sự. Doanh nghiệp luôn cần người giỏi để thực hiện chiến lược kinh doanh nên tình trạng săn lùng những vị trí trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng tiếp thị... rất ráo riết.

Theo kết quả khảo sát, dược phẩm là ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất với 15% nhưng đây cũng là ngành có tỉ lệ nhân viên nghỉ việc cao nhất với 19%. Riêng ngành dầu khí có tỉ lệ nghỉ việc thấp nhất trong năm với 10%.

Riêng với vị trí quản lý nhân sự, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp càng khó khăn càng cần nhà quản lý nhân sự giỏi để đưa ra chính sách tinh gọn nhân lực phù hợp, hiệu quả nhất cho công việc.


. Ngay từ đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự. Kết quả khảo sát có thể hiện được điều này?


- Nếu như năm trước, tỉ lệ nhân viên nghỉ việc là 15,6% thì năm nay con số này là 16,4%. Riêng số lao động do doanh nghiệp chủ động cắt giảm năm trước chỉ 1,2% thì năm nay là 2,2%. Giảm nhân lực nhiều nhất thuộc ngành dược phẩm với 19%. 


. Theo bà, trong năm tới, tình hình có khả quan hơn không?


-  Từ kết quả khảo sát, chúng tôi dự báo mức tăng lương năm 2010 chỉ ở mức 11,8%. Lý do chủ yếu là vì năm sau, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Sau đợt suy thoái, doanh nghiệp cần ổn định kinh doanh, chuẩn bị nhân lực cho sản xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo